Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các bãi trông xe đầu Xuân đua nhau 'hét' giá

Thứ bảy, 08:47 31/01/2009 | Xã hội

"10.000 đồng mỗi xe", nói rồi người phụ nữ ngoài 30 tuổi trông xe trên vỉa hè cạnh gò Đống Đa bới sập tiền mới cóng cầm trên tay thoăn thoắt trả lại cho khách. Mới hơn 8h, bãi xe của chị đã có hàng trăm chiếc.

Sáng ngày 5 Tết, Lễ hội Gò Đống Đa chính thức khai hội. Mới hơn 8h sáng, dòng người đổ về chân tượng đài Vua Quang Trung lên đến hàng nghìn người.

Để phục vụ trông giữ xe cho du khách tham quan, phía ngoài các trục đường Nguyễn Lương Bằng, Đặng Tiến Đông mọc lên hàng chục điểm trông giữ xe tự phát. Nhiều người muốn khẳng định "chủ quyền" các bãi đất trống đã cho chăng dây khiến người đi bộ phải xuống lòng đường.

Hơn 8h, bãi giữ xe trước của Gò Đống Đa đã ken cứng.

Đến Lễ hội nhiều người tỏ ra không hài lòng với những "máy chém" thu tiền trông xe. Ngoài những điểm trông tư nhân với giá 10.000 đồng mỗi xe, tại bãi trông xe của người phụ nữ tự nhận là của nhà nước cũng có giá tương tự.

Thấy khách quay xe ra khỏi bãi của mình, người phụ nữ có dáng người nhỏ thó to tiếng quát: "Đấy thử mang sang bãi của nhà nước xem có bị "chém" không. Họ cũng lấy 10.000 đồng chứ có ít gì...".

Móc hầu bao trả tiền cho chiếc xe Dream, hai vợ chồng ở quận Đống Đa ngoài 50 tuổi bức xúc. "Giá quy định của nhà nước chỉ có 2.000 đồng, sao ở đây (đại diện cho nhà nước) dám tăng lên gấp vài lần. Không biết lãnh đạo quận có rõ thông tin này...".

Đưa câu hỏi đến người phụ nữ đang mải miết thu tiền, đôi vợ chồng này nhận được trả lời: "Chúng cháu có cuống gốc của UBND quận Đống Đa. Ngày thường 2.000 đồng nhưng ngày Tết có giá 10.000 đồng là chuyện bình thường.

Tại điểm thu giữ xe này khá nhiều du khách tỏ ra bực mình với giá thu phí trên. Nhiều người không bằng lòng đã quay lại những bãi tư nhân gửi (mặc dù cũng có giá 10.000 đồng). Chốc chốc, những cán bộ mặc sắc phục của cán bộ dân phòng, có đeo biển đề UBND quận Đống Đa lại đi nới những đoạn dây thừng ra phía xa để có chỗ để xe khiến vỉa hè càng thêm chật.
 

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên bãi giữ xe do UBND quận bố trí thu tiền 10.000 đồng.

Ngoài khu vực Gò Đống Đa, điểm trông giữ xe ở các khu vực ở Hà Nội như chùa Trấn Quốc, Phúc Khánh, Văn miếu Quốc Tử Giám... chủ các điểm trông xe này cũng đua nhau "hét". Mỗi phật tử, du khách đến đây cũng phải trả 10.000 đồng mỗi xe.

"Sáng giờ đi 3 chùa và đưa con trai đi xin chữ đầu xuân mất toi vài chục tiền gửi xe. Vẫn biết là ngày Tết giá cả mặt hàng gì cũng lên nhưng phí trông xe tăng cao quá...", anh Phương ở quận Ba Đình vừa dắt xe xuống lòng đường vừa than vãn.

Theo khảo sát, sáng 5 Tết, tại một số điểm trông giữ xe máy trên địa bàn Hà Nội có giá 5.000 đồng như phủ Tây Hồ, chùa Hà, bên trong khu vực Văn miếu Quốc Tử Giám và công viên Thủ Lệ. Nhiều du khách đến đây cho rằng, ngày Xuân giá trên có thể chấp nhận được.

Cũng như phủ Tây Hồ, từ ngày 2 Tết đến nay tại Văn miếu Quốc Tử Giám, mỗi ngày có hàng nghìn chiếc xe máy gửi. Chị Vân, người trông giữ xe ở đây tự hào không đâu trông xe rẻ như địa điểm của chị.

Sáng 5 Tết, trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Học, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, chuẩn bị 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi -Đống Đa, lãnh đạo quận đã bố trí 2 địa điểm trông giữ xe đạp xe máy cho du khách. Một tại trường tiểu học Quang Trung và một tại vỉa hè phố Nguyễn Lương Bằng do phường Quang Trung đảm nhiệm.

Bãi giữ xe tại phủ Tây Hồ có giá 5.000 đồng mỗi xe. Tại đây, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến thắp hương ngày đầu Xuân.

Ông Học tỏ ra khá bất ngờ khi nghe tin tiền thu giữ xe tại điểm Nguyễn Lương Bằng lên đến 10.000 đồng. "Chúng tôi không hề cấp cuống vé cho những điểm trông xe này. Có khả năng do họ tự làm...", ông Học nói.

Vị Chủ tịch này cho hay, ngay trong buổi chiều sẽ cho người đi kiểm tra mức thu phí tại đây. Nếu có sai phạm chắc chắn những người có liên quan sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước đó, những ngày cận Tết, khắp các chợ và siêu thị ở Hà Nội cũng đông nghẹt khách đi mua sắm. Các điểm trông xe tự phát cũng đua nhau bắt chẹt khách hàng.

Ông Hoàng Văn Mạnh, Phó thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, do không có chức năng nên Thanh tra Sở giao thông vận tải không thể xử phạt các bãi giữ xe chặt chém khách. Theo quy định, việc xử phạt do thanh tra tài chính làm.

Ông Mạnh nói, hai năm trở lại đây, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã kiến nghị thành phố cho phép xử phạt tình trạng thu vé "chặt chém" nhưng không được chấp nhận.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 50 giây trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 43 phút trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top