Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Quang Hà nói về rắc rối trên máy bay

Thứ sáu, 17:09 29/04/2011 | Xã hội

"Tôi và Quang Hà đứng ra làm chứng vụ việc này, chỉ vì muốn nói lên sự thật. Tôi lặp lại lần nữa, chúng tôi chỉ nói lên sự thật..."

 
"Tôi muốn đối chất với tiếp viên trưởng Trịnh Thị Hoa và anh nhân viên an ninh trẻ đánh anh Khương mà tôi đã phản ứng" - Đại diện của ca sĩ Quang Hà nói về nghi vấn gây rối trên máy bay.

Xung quanh bản tường trình của tiếp viên trưởng Trịnh Thị Hoa về vụ việc trên chuyến bay VN1169 đêm 18/4 có liên quan đến HLV Taekwondo Lê Minh Khương, có một đoạn mô tả chi tiết về một vị khách nam đã “quát tháo, la mắng và có thái độ đe dọa nhân viên mặt đất tên Tuấn tại DAD - (Đà Nẵng - PV)”.

Tuy bản tường trình này không nói rõ tên vị khách nam nhưng dư luận cho rằng người đó chính là ông Quang Cường - Anh ruột và đồng thời cũng là người quản lý của ca sĩ Quang Hà.

Sáng 29/4, trả lời phóng viên, ông Quang Cường cho biết: “Từ hôm xảy ra sự việc cho đến nay, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại phỏng vấn, ảnh hưởng đến thời gian cho công việc. Thậm chí còn có người bảo là tôi và Quang Hà nhảy vào vụ việc chỉ vì muốn quảng bá tên tuổi.

Nếu vì mục đích đó, tôi đã chọn cách khác, làm một liveshow hay ra mắt một album chẳng hạn. Tôi đã làm trong ngành truyền thông, giải trí hơn 15 năm, chắc chắn tôi thừa kinh nghiệm, không dại dột chọn một scandal để quảng bá tên tuổi cho Quang Hà”.

Ông Quang Cường khẳng định: “Tôi và Quang Hà đứng ra làm chứng vụ việc này, chỉ vì muốn nói lên sự thật. Tôi lặp lại lần nữa, chúng tôi chỉ nói lên sự thật, liên quan đến những gì tôi nghe, thấy. Chúng tôi không bênh vực một người không quen biết như ông Lê Minh Khương hay có ý gây bất lợi cho Vietnam Airlines.
Anh em ca sĩ Quang Hà và Quang Cường

Từ đầu đến cuối, tôi rất hoà nhã, tìm mọi cách làm giảm sự việc căng thẳng. Tôi đã gặp cô tiếp viên trưởng nói rõ yêu cầu lấy lại cuống vé của ông Khương và khuyên cô này tìm cách giải quyết. Lúc nhân viên an ninh tên C.T bước lên máy bay, có những thái độ quá đáng, nạt nộ anh Khương, tôi mới phản ứng: “Anh không được đối xử bất lịch sự với anh Khương như thế! Anh phải xin lỗi người ta đi”.

C.T biết mình sai nên đã hằm hè, lặng lẽ đi xuống. Cô tiếp viên trưởng Trịnh Thị Hoa cầm bộ đàm nói ầm ĩ với nhân viên an ninh đang đứng dưới đất.

Sau đó, có nhiều nhân viên an ninh bước lên, yêu cầu anh Khương rời máy bay. Anh Khương không đồng ý. Lúc này anh Khương đang đứng ở khoang phổ thông, kể cho tôi và Quang Hà nghe vụ việc. Các nhân viên nhào vào kéo lê anh Khương lên khoang thương gia, va cả vào người của Quang Hà. Anh Khương cố bấu víu vào thành ghế, cả vào tấm rèm ngăn cách giữa khoang phổ thông và khoang thương gia. Tấm rèm rớt xuống. 

Tôi còn nhớ rõ, một nhân viên an ninh mặc đồ đồng phục sân bay trẻ nhất, cầm dùi cui và cả máy bộ đàm, đánh vào bụng anh Khương.

Lúc này, anh Khương kêu cứu: “Bố ơi cứu con với! Hành khách ơi cứu tôi với! Anh Cường ơi cứu tôi với!”

Tôi bất bình và xót xa quá. Tôi tức giận, chỉ thẳng vào mặt anh nhân viên an ninh này: “Mày không được đánh anh Khương. Mày mà tiếp tục đánh, tao sẽ kiện mày. Tao sẽ làm nhân chứng trong vụ này!”.

Lúc này anh Khương đã bị kéo ra gần tới cửa, tôi nói tiếp: Anh Khương nghe lời em đi xuống đi. Nếu cần em sẽ ở lại làm chứng cho anh. Em muốn bênh vực các cô ấy (tiếp viên - PV) nhưng các cô cứ làm ầm ĩ, đánh anh thế này, em sẽ bênh vực anh.

Thấy sự việc như vậy, tôi và Quang Hà cùng người trợ lý quyết định xin phép không tiếp tục chuyến bay nữa”.

Chiều 24/4, tiếp xúc với ông Quang Cường, luật sư Trần Thu Nam - đại diện pháp lý của ông Lê Minh Khương hỏi: “Có thông tin rằng sau khi nhân viên an ninh đầu tiên bước lên máy bay và quay đi, anh có nói câu: Đánh bỏ m... tụi nhân viên an ninh đi, có hay không? Nếu có bằng chứng ghi âm, ghi hình về việc này, anh có chịu trách nhiệm không?”.

Ông Cường nói: “Tôi là người làm văn hóa, có học thức, tôi không thể nào phát ngôn một câu như thế. Nếu có, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm!”.

Ông Quang Cường nhấn mạnh: “Tôi vẫn chưa nhận được văn bản nào từ VNA, nói về chuyện tôi gây rối trên chuyến bay VN1169 đêm 18/4. Tôi muốn đối chất với tiếp viên trưởng Trịnh Thị Hoa và anh nhân viên an ninh trẻ đánh anh Khương mà tôi đã phản ứng.

Ngay từ khi vừa bắt đầu xảy ra sự việc, tôi là người đầu tiên lên gặp anh Khương. Tôi đã cố gắng thuyết phục, hòa giải cho hai bên, với mong muốn chuyến bay được khởi hành sớm. Nếu trong bản tường trình của cô tiếp viên trưởng Trịnh Thị Hoa, người đàn ông mà cô mô tả quấy rối chính là tôi, tôi sẽ có tiếng nói chính thức. Tôi muốn chấm dứt vụ việc ầm ĩ này, vì nó không mang đến cho tôi một lợi ích nào, chỉ toàn là phiền toái!”.
 
Theo Lê Ngọc Dương Cầm
Dân Việt
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top