Hà Nội
23°C / 22-25°C

Buýt nhanh Hà Nội tốn gấp 10

Thứ hai, 16:00 25/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là một so sánh đơn giản giữa 2 đề án xe buýt nhanh Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong dự kiến, tới năm 2015, người dân Thủ đô sẽ được sử dụng dịch vụ xe buýt hiện đại dù rằng cái giá không hề nhỏ.

Buýt nhanh Hà Nội tốn gấp 10 1

Cầu vượt lắp ghép Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng vừa làm chưa bao lâu sẽ mất thêm 10 tỷ để buýt nhanh có thể hoạt động. Ảnh: TG

Quan điểm của Viện quy hoạch và quản lý GTVT về tuyến buýt nhanh Hà Nội trùng với nhận định của Koica khi đề xuất xây dựng tuyết buýt ở TP HCM. Theo Koica việc nghiên cứu mở rộng các tuyến buýt nhanh cần dựa vào các tuyến đường hiện có và hạn chế mở rộng đường vì sẽ thêm chi phí cao.

14 cây số và… 1.000 tỉ đồng

Theo công bố của Sở GTVT Hà Nội thì từ năm 2015, người dân Thủ đô sẽ được hưởng thụ dịch vụ từ tuyến xe buýt nhanh, khối lượng cao đầu tiên. Tổng chiều dài tuyến buýt nhanh hiện đại này khoảng 14km. Điểm đầu nằm trên đất của bến xe Kim Mã (Nguyễn Thái Học). Hướng tuyến sẽ bám theo đường Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương kéo dài - Lê Trọng Tấn - Quang Trung - Ba La - bến xe Yên Nghĩa. Cụ thể, trên đường Giảng Võ, Láng Hạ sẽ có 4 điểm nhà chờ, 4 điểm tiếp theo nằm trên đường Lê Văn Lương. Trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài sẽ được xây dựng 8 điểm nhà chờ, tuyến Lê Trọng Tấn 2 điểm và đường Quang Trung (Hà Đông) là 3 điểm. Như vậy, với số nhà chờ ít, giãn cách giữa các nhà chờ lớn hơn mức hiện tại, xe được chạy trên một làn đường riêng sẽ giúp hành khách rút ngắn được thời gian đi lại rất lớn so với hiện nay.

Dự án bao gồm xây dựng hạ tầng, nhà chờ, mua sắm phương tiện… với giá khoảng 49 triệu USD từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Trung tâm điều hành giao thông được xây dựng tại phần đất của BX Kim Mã (Nguyễn Thái Học). Theo thiết kế, tuyến buýt nhanh số 1 sẽ được đi trên một làn đường riêng, tách biệt với làn đường dành cho phương tiện hỗn hợp. Đường được xây dựng liền kề với dải phân cách của hai làn đường trên toàn tuyến trừ một số đoạn do đường quá hẹp không thể bố trí để mở làn riêng.

Buýt nhanh đi vào khai thác sẽ có tần suất 3-5 phút/chuyến, mỗi chuyến chở 90 khách, tốc độ đạt mức 22km/giờ. Hành khách đi buýt nhanh phải mua vé từ. Các ứng dụng hiện đại sẽ giúp tự động soát vé khi vào nhà chờ và lên xe buýt. Các sự cố phát sinh trên hành trình sẽ được cập nhập về trung tâm điều hành qua hệ thống thiết bị GPS. Đèn tín hiệu tại các nút giao thông mà xe buýt nhanh đi qua sẽ được tích hợp với hệ thống trên xe và Trung tâm điều hành giao thông để ưu tiên xe buýt này đi qua.

Theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, việc đầu tư phát triển buýt nhanh, khối lượng lớn là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Việc hình thành tuyến buýt nhanh sẽ góp phần hạn chế phương tiện cá nhân. Hiện xe buýt đang phải lưu thông lẫn vào dòng phương tiện nên tốc độ di chuyển chậm. Tuy nhiên, làn đường riêng cho xe buýt nhanh sẽ được tính toán để đảm bảo cả việc lưu thông của những phương tiện giao thông khác, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Vừa làm đã sửa vẫn… “không thiếu tầm nhìn”?!

Để thực hiện hạng mục có làn đường riêng cho buýt nhanh ở liền kề giải phân cách các tuyến hiện tại thì nhiều đoạn sẽ phải cắt xén giải phân cách. Cùng đó, trên lộ trình của buýt nhanh nêu trên có 2 chiếc cầu sắt lắp ghép mới đưa vào vận hành. Để xe buýt có trọng tải lớn đi qua thì ngành giao thông Hà Nội tiếp tục phải tính đến phương án gia cố cầu. Với hạng mục này, mới đây, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) đã đồng ý tài trợ cho Hà Nội khoản tiền 500.000 USD tương đương trên 10 tỉ đồng để sửa chữa, gia cường cầu vượt thép tại ngã tư Láng Hạ-Huỳnh Thúc Kháng.

Cầu lắp ghép này mới được đưa vào sử dụng vào ngày 26/4/2012, tính đến nay thì chưa tròn 1 năm khai thác. Cầu có tổng mức đầu tư 67 tỉ đồng, dài 189 mét, cao 4,75 mét, rộng 9 mét và chỉ cho phép xe máy, ô tô trọng tải từ 3 tấn trở xuống được lưu thông qua cầu. Xe thô sơ, người đi bộ, xe buýt, ô tô trên 9 chỗ, ô tô tải trên 3 tấn bị cấm. Về vấn đề tầm nhìn của ngành giao thông Hà Nội trước việc cầu vừa xây đã phải chi cả chục tỷ đồng để sửa cầu, trả lời báo giới ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định không có chuyện Hà Nội thiếu tầm nhìn trong việc này (!?)

Chưa dừng lại đó, không ít người lo ngại về dự án vay 1.000 tỉ đồng, tương đương 49 triệu USD của WB để phát triển 1 tuyến xe buýt khi so sánh dự án này với đề xuất xây 127km buýt nhanh ở TP HCM cuối năm 2012. Theo đó, Trung tâm hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) đã đề xuất với TP HCM xây dựng 8 tuyến xe buýt nhanh với tổng số vốn chỉ gần 900 tỉ đồng nhưng có tổng chiều dài 127 km, dài gấp gần 10 lần tuyến buýt nhanh ở Hà Nội. 

Còn nữa, không chỉ quá đắt, theo Viện Quy hoạch và quản lý GTVT, Đại học GTVT Hà Nội, xe buýt nhanh cần làn đường đến 3,75m. Hà Nội hạn chế về đường sá nên phải nghiên cứu kỹ tuyến nào đường đủ rộng, vỉa hè và dải phân cách giữa hai làn đường có thể cắt xén phục vụ làm làn đường riêng cho buýt nhanh để không ảnh hưởng tới việc lưu thông của dòng phương tiện khác.
 
Minh Anh – Ngô Chuyên
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top