Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bùng phát đổi tiền lẻ trên mạng

Thứ sáu, 18:00 23/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Tại cuộc họp báo sáng 21/1, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, để tiết kiệm chi phí, cơ quan này sẽ không in mới các loại tiền mệnh giá nhỏ và sẽ có chế tài xử phạt nặng các điểm quy đổi tiền trái phép. Tuy nhiên, tại TP HCM và trên các trang mạng, hoạt động đổi tiền lẻ giá cao vẫn công khai hoạt động.

 

Một điểm đổi tiền lẻ để đi chùa (ảnh minh hoạ).
Một điểm đổi tiền lẻ để đi chùa (ảnh minh hoạ).

 

Công khai số điện thoại đổi tiền giá cao

PV Báo GĐ&XH thử gọi điện thoại vào số 090753xxx được “rao” trên một trang dịch vụ đổi tiền lẻ, thông báo là muốn đổi 100 tờ tiền 2 USD năm 1976 (loại tiền khan hiếm trên thị trường). Người nghe điện thoại báo ngay mức giá: 180.000 đồng/tờ, nếu đổi số lượng lớn thì giảm chút. Khi yêu cầu số sê-ri đẹp, chúng tôi được trả lời rằng “không hứa, nhưng giá sẽ rất cao và tùy theo số sê-ri có ý nghĩa như thế nào”.

Lần đến một trang web khác cũng “rao” dịch vụ đổi tiền lẻ với quảng cáo có thể cung cấp tiền mới số lượng lớn, nguyên cọc chưa tách ra, chúng tôi liên hệ với số điện thoại 0902886xxx thì gặp một người đàn ông tên Thịnh. Ông này cho hay sẵn sàng cung cấp dịch vụ với mức phí 7%, nhưng mệnh giá tiền càng nhỏ thì phí càng cao, thậm chí phí lên đến 60-70%. Nếu cá nhân đổi tiền số lượng nhỏ thì đầu tháng 2 mới giao dịch. Hiện họ chỉ giao dịch với nhóm, công ty với số lượng tiền lớn.

Một trang web rao dịch vụ đổi tiền còn khẳng định, hiện nay tiền mới rất khan hiếm mà ngân hàng không đưa ra thêm, do vậy ai muốn có tiền mới  thì chỉ có qua họ(?). Trang web này còn quảng cáo có tiền USD lưu niệm 12 con giáp được Bộ Tài chính Mỹ phát hành để đón Tết truyền thống của người châu Á. Mức phí niêm yết ở trang web này với tiền lẻ cũng lên đến mức “khủng”:  Tờ tiền mới mệnh giá 200 đồng và 500 đồng có mức phí đổi đến 80%, tức 1 triệu đồng chỉ đổi được 200.000 đồng tiền lẻ mới. Tờ tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng có có mức phí 16%. Tờ tiền 10.000 đồng đến 100.000 đồng có mức phí 10%.

Chấp nhận phí cao để có tiền mới, sê-ri đẹp làm tiền mừng tuổi cho sếp và người thân, anh Cao Minh Mẫn (ngụ tại quận 1, TPHCM) chia sẻ: “Tôi phải đặt cọc từ nhiều ngày trước ở dịch vụ đổi tiền chui, mới đổi được nhiều tờ 2 USD, 200.000 đồng, 500.000 đồng có số sê-ri tứ quý (6666, 8888…), sảnh tiến (5678, 6789...), tam hoa, phát lộc, lộc phát, thần tài…”.

Còn chị Nguyễn Ngọc Thanh Hằng, nhân viên một ngân hàng cổ phần tại quận 7, TP HCM cho hay: “Đúng là năm nay đến giờ vẫn chưa thấy có tiền mới đưa về nên những tờ tiền mới có mệnh giá nhỏ rất hiếm. Trước Tết năm ngoái cũng đã khan hiếm tiền mới, ngay cả nhân viên ngân hàng còn không có vì phải ưu tiên đổi cho những khách hàng gửi tiết kiệm thường xuyên”.

Lo lắng không biết làm sao đổi được tiền mới để lì xì Tết, anh Hoàng Công Khanh (quận Tân Bình, TP HCM) chia sẻ: “Năm ngoái, tôi có sổ tiết kiệm ngân hàng với mức tiền gửi lớn, được là khách hàng VIP. Vậy mà cũng chỉ được đổi 5 triệu đồng tiền mới nên đành ra ngoài đổi tiền với phí dịch vụ 10% khi đã cận Tết. Năm nay, nghe nói tiền mệnh giá nhỏ 1.000-10.000 đồng sẽ khan hiếm, nên tôi tranh thủ đổi sớm để đi lễ đầu năm”.

Sẽ không in tiền mới mệnh giá nhỏ

Thông tin từ các ngân hàng thương mại tại TP HCM cho biết, hiện vẫn chưa có hiện tượng khan hiếm tiền mới như thông tin tung ra từ các trang web rao dịch vụ đổi tiền. Được biết, như mọi năm, tiền mới sẽ được NHNN chia đều ra từng ngân hàng, rồi từ các hội sở ngân hàng đó đưa về các chi nhánh. Tùy theo chỉ tiêu, từng ngân hàng sẽ có tiền mới từ mệnh giá nhỏ nhất đến lớn nhất. Các ngân hàng luôn dành tiền mới ưu tiên cho khách hàng thân quen thường xuyên vay vốn, mở sổ tiết kiệm… rồi mới đến lượt các khách hàng giao dịch với số tiền nhỏ hơn. Các ngân hàng cũng cảnh báo người dân đừng vội tốn chi phí để đổi tiền mới vì chắc chắn năm nay ngân hàng cũng sẽ cung ứng. Số tiền được chi trả phát ra tại ngân hàng đổi cho khách hàng theo nguyên cọc, nguyên sê-ri chứ không bị tách rời ra.

Về thông tin không in tiền mới, mệnh giá nhỏ, theo tính toán, nếu tiếp tục không đưa tiền mới từ 5.000 đồng trở xuống trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015 sẽ giúp NHNN tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng. Cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ NHNN, Nguyễn Chí Thành cho biết, năm nay NHNN sẽ không in tiền mệnh giá nhỏ để cung ứng ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán. Theo ông Thành, chủ trường này đã được Bộ VH,TT&DL đánh giá là tích cực và định hướng hành vi xã hội. Theo đó, dịch vụ đổi tiền lẻ năm 2014 đã không còn phổ biến như những năm trước. Hiện tượng cài đặt tiền trên tượng thờ đã giảm mạnh… Qua khảo sát thực tế trong mùa lễ hội năm 2014 cho thấy, việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ tại khu vực đền, chùa, khu di tích, lễ hội bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, hiện tượng đặt tiền lễ tại các ban thờ, ném tiền, thả tiền… đã giảm so với các năm trước. Hoạt động đổi tiền hưởng chênh lệch giá phần nào đã được chấn chỉnh.

 

Mức phạt với đổi tiền lẻ lên tới 20-40 triệu đồng

Theo NHNN, chủ trương không phát hành một số loại tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán nhằm hạn chế sử dụng tiền nhỏ trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng đã nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực của các bộ, ban ngành cũng như dư luận xã hội đồng tình. Biện pháp chế tài của NHNN sẽ là, phạt thật nặng (từ 20 đến 40 triệu đồng) đơn vị, cá nhân nào mở dịch vụ đổi tiền lẻ để hưởng chênh lệch.

Quốc Định

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 23 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top