Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bức tâm thư của cụ bà gần 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ 1 triệu đồng chống dịch COVID-19 viết gì?

Thứ tư, 10:27 25/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet – “Trong chiến tranh, gia đình tôi đã hi sinh chồng, con, chị… Ngày nay dịch lại đến, tôi tuy đã già rồi không làm được gì, nay con cháu biếu quà, tôi lại cống hiến cho nhà nước số tiền là 1.000.000 đồng” - nội dung bức thư cụ Niệm viết kèm theo 1 triệu đồng ủng hộ nhà nước chống dịch COVID-19 đã tạo hiệu ứng tích cực từ dư luận, đặc biệt khiến con cháu không khỏi xúc động.

Nghe lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ, cụ bà Lê Thị Niệm (78 tuổi) ở  thôn 3 Côn Sơn, xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã đạp xe lên UBND xã dành số tiền 1000.000 đồng để ủng hộ Nhà nước chống đại dịch COVID-19

Khi lên xã ủng hộ tiền giúp Nhà nước chống dịch, cụ Niệm có gửi kèm theo một bức thư, trong thư cụ Niệm viết: "Kính thưa ban lãnh đạo các cấp tỉnh, huyện, xã, tôi Lê Thị Niệm (SN 1942) tại xã Trung Thành, Côn Sơn có nghe lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Chống dịch như chống giặc". 

Trong chiến tranh, gia đình tôi đã hi sinh chồng, con, chị. Trong hòa bình năm 1983, 1984, khi nhà nước khó khăn về kinh tế, gia đình tôi cũng bán thóc mua công trái. Ngày nay dịch lại đến, tôi tuy đã già rồi không làm được gì, nay con cháu biếu quà, tôi lại cống hiến cho nhà nước số tiền là 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Tuy chưa nhiều nhưng tấm lòng của tôi, mong được ban lãnh đạo các cấp nhận cho tôi".

Bức tâm thư của cụ bà gần 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ 1 triệu đồng chống dịch COVID-19 viết gì? - Ảnh 1.

Bức thư và số tiền 1 triệu đồng bà Niệm gửi Nhà nước chống dịch COVID-19

Gặp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 của mình, cụ Niệm nở nụ cười hiền hậu. Sau khi nghe lý do chúng tôi đến gặp cụ, cụ nhẹ nhàng bảo: "Có gì đâu mà phải viết báo, cụ chỉ ủng có chút tiền của mình để chống dịch thôi, to tát gì". Cụ Niệm nói là vậy, thế nhưng hành động đẹp của cụ đã làm cho mọi người vô cùng xúc động.

Cụ Niệm bảo, hôm xem thời sự 19h trên VTV1, cụ có nghe lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch COVID -19. Cụ nghĩ, thôi thì của ít lòng nhiều, số tiền tiết kiệm 1. 000 000 cụ để ở đầu gối, sáng mai mang lên ủng hộ xã.

Theo hàng xóm của cụ Niệm, cụ Niệm là một người hiền hậu, thương người, sống nội tâm. Từ ngày chồng hy sinh, cụ sống cùng các con, tự tay nuôi nấng các con trưởng thành. Giờ cụ đã có tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, cụ không phụ thuộc vào con cháu mà tự trồng rau, nuôi gà để cải thiện cuộc sống của mình.

Cũng theo hàng xóm của cụ cho biết, sau hôm cụ mang tiền lên xã ủng hộ chống dịch, con cái có người xa, có người gần đều trở về nhà ôm hôn cụ mà khóc xúc động. Bản thân các anh, chị (con của cụ) cũng bảo sẽ tham gia ủng hộ giống như mẹ ở nơi cư trú.

Bức tâm thư của cụ bà gần 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ 1 triệu đồng chống dịch COVID-19 viết gì? - Ảnh 2.

Hành động đẹp của cụ Niệm khiến mọi người xúc động

Không dừng lại ở đó, phòng trào tham gia ủng hộ chống dịch của địa phương và các xã lân cận cũng trở nên rôm rả. Số người tham gia ủng hộ ngày càng nhiều, số tiền quỹ thu được đã được chuyển hóa thành những hàng động đẹp như phát khẩu trang, tăng cường công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng…

Ông Đỗ Gia Xuân - Bí thư xã Trung Thành, huyện Nông Cống cho biết: "Khoảng 17h ngày 23/03, khi tôi đang chuẩn bị về thì cụ Lê Thị Niệm đến. Cụ đưa cho tôi một phong bì rồi bảo: "Nghe lời kêu gọi của Chính Phủ, tôi không có nhiều, chỉ có 1 triệu đồng tiền con cháu mừng tuổi… để góp chút công sức cùng Nhà nước chống dịch". 

Dù tôi xin ghi nhận tấm lòng của cụ và nói sẽ nhận một ít để lấy tinh thần, số tiền còn lại xin gửi cụ để dưỡng già nhưng cụ Niệm một mực từ chối. Lúc đấy, tôi thấy khóe mắt mình bỗng cay cay", ông Xuân xúc động.

Theo ông Xuân, sau khi nhận được bức thư và số tiền của cụ Niệm, lãnh đạo xã đã báo cáo lên huyện, đồng thời đọc cho toàn bộ nội dung cho mọi người cùng nghe. 

"Trước lúc cả nước đang gồng mình chống dịch, một cụ già khắc khổ, lam lũ ở một vùng quê nghèo như Trung Thành mà cầm 1 triệu đồng trong tay để đi ủng hộ chống dịch thì thật đáng quý. Việc làm của cụ thật đáng để cho chúng ta khâm phục và học tập.

Cụ Lê Thị Niệm là gia đình cách mạng, cụ là cựu thanh niên xung phong, có chồng liệt sĩ, con là tử sĩ và đang thờ cả chị gái tử sĩ và em chồng liệt sĩ. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ngày ngày cụ vẫn làm vườn, trồng rau, nuôi gà. Cụ hiện có 3 người con, tất cả đều thành đạt. Tuy nhiên, cụ không về ở với ai cả mà ở trong ngôi nhà nhỏ trên địa bàn xã để hương khói cho chồng con và người thân", ông Xuân cho biết thêm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 24/3, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã trao tiền ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Theo số liệu tổng hợp, đến 18h chiều 24/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận được số tiền 2 tỷ 730 triệu đồng từ 130 tập thể và cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Gia Hân


Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top