Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bội thu trúng tuyển ĐH, CĐ

Thứ sáu, 06:55 09/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Điểm thi ĐH, CĐ năm 2013 tăng nhẹ so với năm 2012, tuy nhiên điểm sàn năm nay lại giảm so với năm ngoái. Theo đó, cơ hội thí sinh vào ĐH, CĐ năm nay được coi là dễ nhất trong các năm vừa qua.

Tăng điểm vẫn hạ sàn

Cả 3 đợt của kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 đều cho thấy, đề thi tương đối phù hợp với trình độ học sinh THPT, có sự phân loại thí sinh, đảm bảo thí sinh lực học trung bình cũng có thể đạt được khoảng 50% đề thi. Có thể nói, năm nay là năm có hướng “mở” đối với các thí sinh bởi hướng đề ra có phần dễ thở.

Không mấy ngạc nhiên khi kết quả chấm thi tại các trường ĐH, CĐ trong cả nước đều có phổ điểm đẹp từ 4-6 điểm, đồng nghĩa với việc đạt điểm sàn sẽ chiếm đa số thí sinh. Nhiều trường đã có điểm chuẩn dự kiến tăng cao, nhiều dự đoán cho rằng điểm sàn năm 2013 sẽ tăng so với năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả công bố của Hội đồng điểm sàn Quốc gia (do Bộ GD&ĐT chủ trì) ngày 8/8 khiến không ít người ngạc nhiên.

Cụ thể, điểm sàn ĐH năm 2013 là A, A1: 13; B, C: 14; D: 13,5. Điểm sàn CĐ là A, A1, D: 10 điểm; B, C: 11 điểm. Đây cũng là mức điểm sàn của hệ liên thông. Như vậy, so với năm 2012, điểm thi ở các khối A, A1, B, D là giữ nguyên, còn điểm thi khối C lại giảm tới 0,5 điểm. Các trường sẽ căn cứ vào điểm sàn để lấy điểm chuẩn xét tuyển vào trường.
Bội thu trúng tuyển ĐH, CĐ 1

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 dự báo các có nguồn tuyển lớn cho các trường.

Bội thu… thí sinh

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, sau khi xác định điểm sàn, ở bậc ĐH sẽ có tổng cộng hơn 552 nghìn thí sinh đạt điểm sàn, dư khoảng hơn 228 nghìn thí sinh (hệ số 1,7). Khối B có tỷ lệ thí sinh dư thừa nhiều nhất với gần 85 nghìn thí sinh (hệ số 2,88), tiếp đến là khối A (hệ số 1,72)… điều này đồng nghĩa nguồn tuyển năm nay sẽ vô cùng lớn.

Trong khi đó, bậc CĐ có rất nhiều thí sinh đạt điểm sàn. Tổng cộng chỉ tiêu bậc CĐ là hơn 256 nghìn thí sinh, trong khi cộng cả nguồn của bậc ĐH và CĐ sẽ có gần 420 nghìn thí sinh đạt điểm sàn (hệ số 2,0).

Nếu loại trừ lượng thí sinh ảo giữa các khối, bậc thi… vẫn còn số lượng lớn thí sinh dư để các trường ĐH, CĐ có thể tuyển sinh ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Không chỉ các trường phấn khởi, tránh được tình trạng “bết bát” trong tuyển sinh như vài năm gần đây, điểm sàn và điểm thi năm nay cũng là tin mừng cho các thí sinh, bởi sẽ có rất nhiều thí sinh có cơ hội tham gia các đợt xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu.

Sau khi công bố điểm sàn ĐH, CĐ năm 2013, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: “Năm nay Hội đồng điểm sàn đã xác định điểm sàn dựa vào phổ điểm, tổng bình quân của các điểm thi của thí sinh thay vì chỉ căn cứ vào chỉ tiêu giống như trước đây. Năm nay, đối với khối ĐH dư đến 238.768 thí sinh trên sàn. Trong khi năm ngoái chỉ dư 141.000 thí sinh. Có thể thấy nguồn dư năm nay rất lớn, sẽ giúp cho các trường có nguồn tuyển dồi dào hơn”.

Cũng theo Thứ trưởng Ga, năm nay Bộ cũng quy định điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không được thấp hơn nguyện vọng trước, đây cũng là hạn chế để tạo rào cản không cho trường “tốp trên” hạ điểm chuẩn mãi để đảm bảo nguồn tuyển cho các trường “tốp dưới”, trường ngoài công lập. Với các quy định mới, các trường khó tuyển sẽ được cải thiện trong công tác tuyển sinh của mình.

Quang Huy

quanghuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top