Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bóc gỡ đường dây trộm cắp, "mông má" xe gian đem bán

Chủ nhật, 07:28 27/09/2009 | Xã hội

Chiều 24/9, cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng. Được biết, 3 đối tượng này là mắt xích quan trọng trong đường dây chuyên trộm cắp, "mông má" xe gian đem bán cho người tiêu dùng.

Đến ngày 24/9, CQĐT đã thu hồi được 10 chiếc xe máy. Hiện tại, vẫn còn nhiều xe vô chủ bởi các đối tượng đã đục, mài số khung, số máy, gây khó khăn trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng.
 
Gây án lưu động

Trong vòng 4 tháng, gần 30 chiếc xe máy trên địa bàn TP Hà Nội đã bị phá khoá trộm cắp. Tiếp theo, đối tượng bắt tay với các thợ sửa xe máy để tháo phụ tùng và mài, đục số khung, số máy xe rồi mang bán.

Thời gian qua, trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy gây bức xúc trong nhân dân. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, không khóa càng xe để trộm cắp.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an quận Hà Đông đã tiến hành điều tra truy xét, bóc gỡ đường dây này, bắt các đối tượng gây án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định được, đối tượng là người ở địa phương khác đến gây án, không phải là người trên địa bàn quận Hà Đông.

Các đối tượng sau đó đã bị CQĐT bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, trú tại thôn Nghi Thượng, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai); Đỗ Thanh Lăng (26 tuổi, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh); Lê Tiến Bình (22 tuổi, trú tại xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Cả 3 đối tượng hiện đang tạm trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ xe gian.

Theo CQĐT, khoảng 4h ngày 19/9 tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Dương điều khiển xe máy Wear S BKS 30F4-7044 có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện khoá điện chiếc xe máy đã bị phá hỏng, hỏi nguồn gốc chiếc xe máy trên đối tượng đã không trả lời được.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, Dương thừa nhận đã trộm cắp chiếc xe máy nói trên của một người dân bên đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy vào hôm 16/9.

Trộm cắp móc với thợ sửa xe để "mông má" xe mang bán

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Dương khai nhận, cứ vào buổi trưa hoặc xẩm tối, Dương mang theo 1 vam hình chữ T, đi xe buýt từ huyện Thanh Oai vào nội thành sau đó đi bộ lang thang vào các khu đô thị, khu nhà trọ… Hắn lợi dụng sơ hở của người dân để xe máy ngoài vỉa hè, trước nhà không khoá càng để trộm cắp. Khi lấy được xe, tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Nguyễn Văn Dương đã vứt chiếc vam phá khoá.

Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật vụ án.

Bằng thủ đoạn nói trên, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5 đến nay, Nguyễn Văn Dương đã thực hiện trót lọt gần 30 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Hà Đông, nội thành Hà Nội và các vùng lân cận. Sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm cắp, Dương mang về bán cho Đỗ Thanh Lăng, Lê Tiến Bình ở thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Thanh Oai là 2 thợ sửa xe máy với giá từ 3,5 - 4 triệu đồng 1 chiếc. Ngay sau đó Lăng và Bình bị Công an quận Hà Đông bắt giữ.

Các đối tượng khai, trong thời gian từ tháng 6 đến nay đã mua 10 chiếc xe trộm cắp của Nguyễn Văn Dương. Để tiêu thụ những chiếc xe này, 2 đối tượng trên đã mài số khung, số máy, mua biển giả… thậm chí có nhiều xe, các đối tượng tháo rời để bán linh kiện cho khách hàng. Cơ quan Công an đã thu giữ được 10 chiếc xe máy để trả lại cho bị hại.

Hiện tại, vẫn còn nhiều xe chưa xác định được bị hại. Ai là chủ của các xe máy:
Sirius màu đỏ SK: RLCS5L 6308Y-048100; SM 5C63 - 048100; Novo màu đen: SK RLCN 295206Y116785, SM: 2852-116785; Dream Việt Nam màu mận, SM 0877393, SK bị mài không rõ; Wear anpha (tem dài), SK: RLHHC12139Y065655, SM: HC12E-1266518, liên hệ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hà Đông số điện thoại: 043-9397150 hoặc gặp ĐTV Nam số điện thoại 0913 300 532 để được giải quyết.

Theo Công an Nhân dân

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top