Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bóc gỡ đường dây buôn người của "Cáo hoang"

Thứ sáu, 11:48 27/04/2007 | Xã hội

Giadinh.net - CA tỉnh Lào Cai vừa bóc gỡ đường dây mua bán phụ nữ sang bên kia biên giới. Điều đáng nói là do thiếu hiểu biết, lại gặp phải kẻ gian ngoan với biệt danh “Cáo hoang” lừa phỉnh, có người đã lú lẫn bán cả người thân của mình!

Đấu trí

Theo thống kê của cơ quan chức năng, sau Tết, xã Bản Phố (vùng đất du lịch của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã có 9 phụ nữ  bỏ nhà sang Trung Quốc lấy chồng...

Lập tức Ban giám đốc CA tỉnh chỉ đạo tổ công tác do đồng chí Phạm Văn Chính, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH; Thiếu tá Lý Quang Vinh, Đội trưởng đội truy nã và Trung uý Trần Thuận Nam được cử  vào huyện Bắc Hà nắm tình hình.  Địa bàn xảy ra các vụ “ mất tích” phụ nữ  chủ yếu là các xã vùng cao, nên từ sáng sớm tổ công tác đã phải chia làm nhiều mũi vào các bản.

Tới ngày 2/3, tổ công tác nhận được nguồn tin có 3 phụ nữ dắt theo 3 cháu bé bỏ đi Trung Quốc. Họ là Vàng Thị Chô (SN 1973); Vàng Thị Cởi (SN 1975) và Ly Thị Chí (SN1981) đều trú tại Hang Dê, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà... Sau hơn một ngày ra đi, Cởi và Chô đã quay lại Việt Nam.

Bị triệu tập đến CQCA, Chô và Cởi đều  không hợp tác với CQCA. Sau một thời gian dài động viên, thuyết phục, họ mới khai nhận được chị gái của Chô là Vàng Thị Doa (SN 1963) trú tại Bản Phố 1, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà môi giới rủ sang Trung Quốc lấy chồng để có cuộc sống sung sướng hơn. Được một phụ nữ TQ đưa đi, nhưng sang bên kia biên giới cả hai thấy cuộc sống khốn khổ hơn Bắc Hà nên đã bỏ về. Chị Chí thì cùng con ở lại...

Qua đó, CQĐT nhận định đây là đường dây mua bán người có sự  câu kết của đối tượng người Trung Quốc. Vàng Thị Doa chính là một mắt xích quan trọng của đường dây này, đã được triệu tập đến trụ sở CA để làm rõ.

Bất đồng về ngôn ngữ  nên việc xét hỏi, đấu tranh của các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Đến ngày thứ 3, Doa đã phải khuất phục trước những tài liệu mà các trinh sát thu thập được. Thị  khai nhận đã liên hệ với một phụ nữ người Trung Quốc là Thào Seo Sở, còn có tên gọi khác là Giàng Seo Chanh (SN 1958) trú tại đội 3, Sả Hồ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc câu kết lừa bán người qua biên giới.

Đến ngày 5/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát tạm giữ Sở khi thị cùng con rể là Vàng Sín Dùng vượt biên trái phép vào khu vực Na Quynh, xã Bản Phiệt, TP Lào Cai.

Chân dung những kẻ buôn người

Thào Seo Sở vốn là người Việt Nam, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Năm 1979, Sở cùng gia đình bỏ sang Trung Quốc và sống tại tỉnh Vân Nam. Sở đã có chồng và 6 đứa con nhỏ. Vốn rất khôn ngoan nên người Trung Quốc bản địa gọi Sở với hỗn danh là  “hú ly” (tạm dịch là cáo hoang).

Theo lời khai ban đầu, Sở quen biết với Doa vào tháng 10/2006, trên một chuyến tàu từ Hà Nội lên Lào Cai. Sở và Doa thoả thuận về việc lừa bán phụ nữ Việt Nam sang bên kia biên giới, rồi Sở đã đưa cho Doa số điện thoại để liên lạc khi có “hàng”. Mánh lới lừa người của Doa khá tính vi, thị ta đánh vào tâm lý của nhiều chị em vùng cao muốn có cuộc sống sung sướng...

Câu kết với Sở, Doa đã lừa đưa 3 người phụ nữ cùng đi, trong đó có cả em gái ruột của Doa. Mỗi lần liên lạc bằng điện thoại với các đối tượng ở bên kia biên giới, Doa thường sang đất Trung Quốc để giao dịch. Ngày 2/3, Sở từ Trung Quốc sang Việt Nam đón 3 cặp mẹ con, theo cửa khẩu Na Lốc. 3 người phụ nữ cùng 3 cháu bé được đưa vào nhà con gái của Sở là Mã Thành Tú... Sau hơn 1 đêm ở lại, Chô và Cởi đòi về nước nên Sở cho con gái đưa ra biên giới.

Sau 2 tuần ở lại, Chí và con trai được các đối tượng mang bán với giá là 4.000 NDT. Tới nay, Sở cũng không biết hai người bị hại đang lưu lạc nơi nào. Trong phi vụ này, Sở đã cho Doa 2.000 NDT và một chiếc điện thoai di động để liên lạc. Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CA tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ. 

Minh Anh

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 5 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top