Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu dự lễ khởi công Bệnh viện quốc tế T.Ư Huế

Thứ năm, 20:32 02/09/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 2/9, tại Huế đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế T.Ư Huế và kỷ niệm em bé thứ 100 chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. TS Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến dự.

Bệnh viện Quốc tế T.Ư Huế là công trình nằm trong phức hợp y khoa hoàn chỉnh của Bệnh viện T.Ư Huế gồm các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh theo yêu cầu phục hồi chức năng cho các bệnh nhân trong nước và quốc tế.
 
Bệnh viện được xây dựng trên khu đất của Bệnh viện T.Ư Huế tại số 3 Ngô Quyền (TP Huế) với diện tích 20.000 m². Công trình có 7 tầng, với quy mô 300 giường bệnh, gồm các khu: Ngoại khoa; Nội khoa; Khu phục hồi chức năng, thẩm mỹ; Nhi, sản phụ khoa. Tổng mức đầu tư của dự án gần 200 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước chiếm 30%, vốn vay của Ngân hàng Đầu tư phát triển 70%. Thời gian xây dựng và hoàn thành trong vòng 2 năm.   
 
Cùng ngày, Đơn vị Vô sinh hiếm muộn của Bệnh viện T.Ư Huế  đã kỷ niệm 100 em bé chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm. Bắt đầu triển khai thực hiện vào tháng 11/2007, mỗi năm, phương pháp này đã thực hiện được gần 600 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm với tủ lệ thành công khoảng 35%.
 

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu thăm hỏi và tặng quà cho các cháu bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Ảnh Đăng Khoa

 
Tính đến thời điểm này, có 112 em bé đã chào đời và 64 trường hợp đang mang thai, trong đó, có 5 trường hợp song thai nhờ phương pháp này.
 
Với nguồn nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất hiện có, Bệnh viện T.Ư Huế có khả năng thực hiện được 300 chu kì thụ tinh trong ống nghiệm mỗi năm. Được biết, mỗi năm Đơn vị Vô sinh hiếm muộn Bệnh viện T.Ư Huế tiếp nhận và điều trị cho khoảng 3.000 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn.
 
Cháu bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại
Bệnh viện T.Ư Huế. Ảnh Đăng Khoa.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu lớn mà Bệnh viện T.Ư Huế đạt được. Bộ trưởng đánh giá Bệnh viện T.Ư Huế là một trong 3 trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, cũng là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng kỹ thuật chuyên sâu và thực hiện ngày càng tốt việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân khu vực miền Trung  - Tây Nguyên.
 
Chứng kiến lễ kỷ niệm 100 cháu bé chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chia sẻ đây là một việc làm hết sức nhân văn, giảm đau đớn cho con người và thực sự đã đem lại niềm hạnh phúc lớn lao cho các gia đình.
 
Đăng Khoa
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 13 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top