Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ sáu, 14:10 15/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư chúc mừng các thầy cô giáo, cán bộ, công chức và viên chức, các học viên, sinh viên, học sinh các cơ sở đào tạo nhân lực y tế.

“Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt Bộ Y tế, tôi gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và các học viên, sinh viên, học sinh các cơ sở đào tạo nhân lực y tế lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Bộ Y tế luôn đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế. Trong thời kỳ đất nước có nhiều thay đổi về cơ chế, quản lý, các trường đã và đang gặp nhiều khó khăn do đào tạo nhân lực y tế là loại hình đào tạo đặc biệt, cần có sự đào tạo không chỉ trong các nhà trường mà phải được đào tạo cẩn thận, kỹ lưỡng tại các bệnh viện cũng như tại các cơ sở y tế.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức của các trường đã không ngừng nỗ lực cùng nhau xây dựng hệ thống cơ sở đào tạo nhân lực y tế rộng khắp và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế. Bên cạnh không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, các thầy, cô giáo cũng là những người đi tiên phong trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, trực tiếp khám, chữa bệnh và phòng bệnh.

Nhiều thầy, cô còn trực tiếp tham gia chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, chiến sĩ ở miền nũi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Các thầy, cô là những tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức và chuyên môn cho các thế hệ học trò. Bên cạnh đào tạo chuyên môn, các thầy cô giáo còn chú trọng đào tạo y đức để các em học viên, sinh viên, học sinh sau khi ra trường thực sự trở thành những người “Thầy thuốc như mẹ hiền”

Đã có nhiều bác sỹ trẻ mới ra trường xung phòng về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn. Với truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, Nghành Y tế luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc các thầy, các cô về những đóng góp quý báu đó.

Tôi mong rằng các thầy cô, cùng toàn thể cán bộ của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, xây dựng hệ thống cơ sở đào tạo nhân lực y tế lớn mạnh, cung cấp đội ngũ nhân lực y tế có tay nghề vững vàng và đạo đức nghề nghiệp tốt, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống y tế ngày càng vững mạnh, triển khai thành công Nghị quyết số 29- NQ/TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,d dáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thay mặt Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Bộ Y tết, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các cơ quan đoàn thể của Trung ương, địa phương đối với các thầy cô và các cơ sở đào tạo nhân lực y tế. Tôi tin tưởng rằng, sự quan tâm, giúp đỡ đó sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa trong những năm tới.

Một lần nữa, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc các thầy cô giáo, các cán bộ cùng toàn thể học sinh, sinh viên trong các cơ sở đào tạo nhân lực y tế sức khỏe và đạt nhiều thành công trong sự nghiệp”!

Bộ trưởng Bộ Y tế

Nguyễn Thị Kim Tiến

myha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top