Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Thương mại kiến nghị Tòa “chiếu cố” cho Mai Văn Dâu (?)

Thứ bảy, 10:56 17/03/2007 | Xã hội

GĐ&XH - Thứ trưởng Bộ Thương mại đã đề nghị HĐXX xem xét giữa công, tội cho công minh trước những đóng góp cho ngành thương mại của bị cáo Mai Văn Dâu cùng một số bị cáo khác!

Ngày 16/3, trong diễn biến phiên tòa xử vụ “chạy hạn ngạch (quota) dệt may tại Bộ Thương mại”, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo và những người có liên quan vụ án.

Đáng chú ý nhất là phần trả lời trước HĐXX của vị đại diện Bộ Thương mại – ông Phan Thế Hào (Vụ trưởng, đại diện phía Nam của Bộ Thương mại).

Khi HĐXX hỏi ông Hào việc lãnh đạo Bộ Thương mại có nắm được tình trạng tiêu cực và nguy cơ tiềm ẩn trong việc xem xét, phân bổ, cấp hạn ngạch hay không, trách nhiệm của Bộ Thương mại trong vụ án này thế nào, có biện pháp gì để chấn chỉnh, vị đại diện Bộ Thương mại trả lời chung chung, và cho rằng, quan điểm cấp hạn ngạch dệt may của Bộ Thương mại là đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ.

Ông Hào nói: Bộ Thương mại có nắm được một số hiện tượng chạy chọt trong việc cấp hạn ngạch, nên đã lập đoàn thanh tra để chấn chỉnh nhưng do bận nhiều việc, khi chưa hoàn thành thanh tra thì sự việc nhận hối lộ để cấp hạn ngạch của một số quan chức Bộ Thương mại đã xảy ra và bị cơ quan điều tra phát hiện. Bộ Thương mại cảm thấy vụ việc là đáng tiếc, hết sức đau lòng. 

HĐXX hỏi tiếp rằng, những doanh nghiệp có mặt tại tòa nói nếu không có quan hệ và không có tiền thì hồ sơ cấp hạn ngạch không được cấp, Bộ Thương mại nghĩ sao. Ông Hào nói điều đó là không chính xác, đó chỉ là những hiện tượng cá nhân, “đi ngầm“, không phổ biến, Bộ trưởng Bộ Thương mại cũng nhắc nhở nếu tiêu cực sẽ kỷ luật ngay. 

Ông Hào với tư cách đại diện Bộ Thương mại cũng đề nghị HĐXX xem xét giữa công, tội cho công minh trước những đóng góp cho ngành thương mại của bị cáo Mai Văn Dâu cùng một số bị cáo nguyên là chuyên viên, cán bộ Bộ Thương mại và gửi đến HĐXX công văn kiến nghị với nội dung xem xét chiếu cố cho Mai Văn Dâu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ký. Ông Hào cho rằng, những bút phê của Mai Văn Dâu tại nhà riêng nhằm xét hạn ngạch chỉ mang tính định hướng, không mang tính quyết định.

Đối với bà Nguyễn Diên Hồng (vợ Mai Văn Dâu) khi trả lời thẩm vấn của luật sư, vẫn một mực khẳng định không hề trao đổi với bất cứ ai về cấp hạn ngạch, không nhận bất cứ quà biếu gì và không hề tác động đến ông Mai Văn Dâu trong việc cấp hạn ngạch (!?).

Phần thẩm vấn bị cáo Trần Văn Sửu (Trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng) về tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” và bị cáo Phan Nghĩa Hiệp (59 tuổi, chuyên tư vấn cho các công ty) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng người có chức vụ nhằm trục lợi”, cũng được HĐXX lưu tâm.

Bị cáo Sửu về cơ bản đồng ý với bản cáo trạng nêu, từ tháng 7/2003 đến tháng 8/2004, đã ký cấp visa xuất khẩu dệt may sang Hoa Kỳ trái quy định cho nhóm doanh nghiệp của Tăng Phát Bảo (gồm 15 doanh nghiệp) với 176.301 tá sản phẩm, cho Công ty may Tân Hải 10.980 tá sản phẩm. Vào dịp Tết 2003 – 2004, đã nhận của Bảo 2.000 USD (hành vi mang tính vụ lợi, không có sự thỏa thuận).

Bị cáo Hiệp thì khai nhận đã nhận tiền và lần lượt giúp đỡ 3 doanh nghiệp ‘chạy” hạn ngạch là Thắng Hoành, Phú Hoa, Mc Call, nhưng Hiệp không đồng tình về tội danh mà cáo trạng nêu. Bản cáo trạng cho rằng lợi dụng mối quan hệ với Lê Văn Thắng, Mai Văn Dâu, nên Phan Nghĩa Hiệp đã nhận hồ sơ xin cấp hạn ngạch cho 3 công ty trên và được cấp 9.200 tá hạn ngạch, thu lợi bất chính 28.850 USD.

HĐXX cũng tập trung thẩm vấn những người có liên quan từng bị đề nghị khởi tố nhưng sau đó được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc tạm đình chỉ điều tra, như: Đặng Vũ Quang và hai chuyên viên Vụ XNK Bộ Thương mại là Nguyễn Việt Phú, Bùi Hồng Minh. Ngoài Minh, Quang khai báo như bản cáo trạng nêu, còn Phú thì cho rằng mình không nhận tiền của Trần Kim Dung đưa như lời khai trong bản cáo trạng nêu, nhiều lần có ý kiến nhưng cáo trạng vẫn không thay đổi.

Thế Vinh

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 11 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 54 phút trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top