Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố, mẹ tuyển thủ Nghệ An gửi lời chúc tới người hâm mộ trước thềm năm mới

Thứ hai, 11:20 04/02/2019 | Xã hội

Bốn tuyển thủ trong đội hình Asian Cup 2019 dự kiến sẽ đón giao thừa cùng người thân.

Trước thời điểm đón giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019, tại thành phố Vinh (Nghệ An), gia đình ông Nguyễn Trọng Hường (bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng) đang náo nức sửa soạn chuẩn bị Tết. Chỉnh trang lại giỏ phong lan mà một thành viên trong gia đình vừa mới mua, ông Hường cho biết cứ vào độ 28 Tết là gia đình lại sắm một giỏ lan, cành đào, cây quất cùng với bánh chưng xanh...

Bố cầu thủ Trọng Hoàng nói rằng, rất cảm kích vì trong thời gian qua cổ động viên cả nước đã luôn sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam trong đó có Trọng Hoàng. Bởi vậy trước thềm năm mới, ông Hường thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cùng cổ động viên cả nước bước sang một năm mới luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt.

"Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới thầy Park Hang- Seo một lời cảm ơn chân tình nhất và chúc thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục được đưa đội tuyển Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới", ông Hường nói.

Ông Hường đang chỉnh trang lại giỏ lan. Ảnh: Anh Thư.
Ông Hường đang chỉnh trang lại giỏ lan. Ảnh: Anh Thư.

Tại xã Tăng Thành (huyện Yên Thành), bà Vũ Thị Hiền (mẹ cầu thủ Phan Văn Đức) cũng đang soạn sửa đồ lề. Bà Hiền kể, một tuần trước, Đức đã mua một cây quất trĩu quả từ thành phố Vinh và chở bằng ôtô đem về tại nhà. Cũng như những năm trước, năm nay các thành viên trong gia đình bà Hiền đều về quê quây quần bên nhau đón Tết. Dự kiến năm nay Văn Đức sẽ làm bác tài lái xe đưa các thành viên trong gia đình đi du xuân.

Trước khi bước sang năm mới, bà Hiền gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam; ban huấn luyện đội tuyển Sông Lam Nghệ An cùng thầy Park Hang- Seo và toàn thể người hâm mộ trong thời gian qua đã giúp đỡ và hỗ trợ con trai mình trong thời gian vừa qua.

Bà Vũ Thị Hiền
Bà Vũ Thị Hiền

"Gửi lời chúc tới tất cả mọi người đón một xuân mới tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe", bà Hiền nói.

Qua điện thoại, chị Dương Thị Thùy Phương (vợ cầu thủ Quế Ngọc Hải) đang bận bịu chăm sóc con đầu lòng cũng gửi lời chúc toàn thể tới người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đón một Tết luôn vui vẻ, sức khỏe và nhiều hạnh phúc.

Vợ cầu thủ Ngọc Hải cho hay, hai vợ chồng con với con đầu lòng sẽ dự định đón giao thừa với bố mẹ chồng. Sang năm mới thì gia đình sẽ du xuân về quê nội bên chồng ở huyện Diễn Châu; và quê vợ ở Hà Tĩnh và gia đình người thân, bạn bè.

"Gia đình chúng tôi rất vui mừng vì Ngọc Hải là một thành viên của đội tuyển tham dự Asian Cup 2019. Năm nay chắc chắn là gia đình sẽ quây quần đón Tết bên nhau đầm ấm", ông Quế Ngọc Hùng (bố cầu thủ Ngọc Hải) tâm sự.

Còn tại xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương), bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ cầu thủ Nguyễn Công Phượng) cho biết, Công Phượng về tới gia đình đêm 1/2. Cũng như mọi năm, Tết này gia đình có gói bánh chưng, chuẩn bị nhiều bánh kẹo để tiếp khách tới vui xuân.

Cây quất trĩu quả quả mà cầu thủ Phan Văn Đức sắm Tết. Ảnh: Anh Thư.
Cây quất trĩu quả quả mà cầu thủ Phan Văn Đức sắm Tết. Ảnh: Anh Thư.

Cuối năm 2018, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Tại Asian Cup 2019, Việt Nam lần đầu lọt vào vòng tứ kết. Đội hình đá chính của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 thường có 4 tuyển thủ quê Nghệ An là đội trưởng Quế Ngọc Hải; tiền đạo Công Phượng và Văn Đức; tiền vệ Trọng Hoàng.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top