Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ hay khiếu kiện, con muộn chồng?

Thứ sáu, 11:00 21/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Theo bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1969, trú tại cụm 1, xã Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội), vì vợ chồng bà có đơn khiếu kiện liên quan đến đất đai mà trong lý lịch của con gái bà, địa phương đã nhận xét không thỏa đáng, dẫn đến việc con bà vẫn chưa… lấy được chồng. Chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu thực hư sự việc này.

 

Bà Nguyễn Thị Oanh trao đổi với PV về vụ việc. 	Ảnh: XT
Bà Nguyễn Thị Oanh trao đổi với PV về vụ việc. Ảnh: XT

 

Vì bố, con chưa thể lấy chồng

Vợ chồng ông Nguyễn Tiến Thành (SN 1967) và bà Nguyễn Thị Oanh từng có đơn khiếu nại UBND xã Liên Hà về việc cưỡng chế, thu hồi mảnh đất diện tích 30m2 mà gia đình bấy lâu vẫn làm ăn, kinh doanh. Theo trình bày của bà Oanh, vợ chồng bà sinh được 4 người con (3 gái, 1 trai), gia đình ngoài nghề nông còn làm thêm nghề mộc. Vợ chồng bà Oanh có người con gái tên là Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 1992.

Sau khi học xong phổ thông, chị Thùy tiếp tục theo học một trường trung cấp tại trung tâm TP Hà Nội. Trong thời gian này, chị quen và nảy sinh tình cảm với một chàng trai. Tháng 2/2014, chị Thùy đã đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Sau một thời gian tìm hiểu, gia đình chàng trai đã tới gia đình chị Thùy đặt vấn đề cưới xin.

Theo quy định của cơ quan nơi chàng trai công tác, phía nhà chị Thùy phải kê khai lý lịch, đủ điều kiện mới tiến đến hôn nhân. Trong tâm trạng hồ hởi, chị Thùy đưa người yêu lên UBND xã Liên Hà để xác nhận lý lịch. Những tưởng mọi chuyện suôn sẻ, nhưng khi cầm tờ giấy xác nhận trong tay, chị Thùy cảm thấy choáng váng với nhận xét: “Bố mẹ đẻ chị Thùy hiện nay chưa chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, quy định của địa phương...”. Phía dưới là hai dấu đỏ xác nhận, một của UBND xã, một của công an xã. Với xác nhận này, hai bạn trẻ chưa thể đến được với nhau.

Khi nghe con gái cầm tờ giấy về nói lại, vợ chồng bà Oanh vội vàng lên UBND xã Liên Hà để hỏi rõ sự tình. Bà Oanh cho biết, đại diện địa phương trả lời rằng sở dĩ chính quyền có ý kiến trên là do vợ chồng bà đang theo một vụ khiếu kiện tố cáo liên quan đến việc xã thu hồi 30m2 đất của gia đình.

Về  miếng đất này, ông Nguyễn Tiến Thành cho hay, năm 1988 mẹ ông là cụ Nguyễn Thị Xuân (76 tuổi) được chính quyền xã giao cho sử dụng diện tích 30m2 đất ở thôn Thượng (xã Liên Hà) mở quán bán nước, tạp hóa. Bà Xuân là vợ liệt sĩ nên được chính quyền ưu tiên. Trong quá trình sử dụng, gia đình nộp thuế theo đúng quy định. Đến năm 2008, nhà nước có chính sách miễn thuế sử dụng đất cho gia đình liệt sĩ.

Năm 2011, UBND xã ra quyết định thu hồi mảnh đất trên. Theo trình bày của ông Thành, do việc thỏa thuận đền bù chưa thỏa đáng, gia đình không thực hiện quyết định thu hồi nên UBND xã thực hiện cưỡng chế cửa hàng tạp hóa. Cho rằng việc làm này của chính quyền địa phương không hợp lý, gia đình làm đơn khiếu kiện đến nay chưa chấm dứt. Theo ông Thành, nếu vì việc này mà chính quyền xã xác nhận lý lịch vợ chồng ông như vậy là không thỏa đáng.

Trưởng công an xã  khẳng định đã “nhận xét” đúng

 

Nội dung nhận xét của chính quyền xã Liên Hà trong lý lịch của chị Thùy.
Nội dung nhận xét của chính quyền xã Liên Hà trong lý lịch của chị Thùy.

 

Sau khi bản lý lịch bị nhận xét như trên, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thùy suy sụp, suốt ngày giam mình trong phòng. Tuy nhiên, dù gặp trở ngại về vấn đề pháp lý nhưng Thùy và bạn trai vẫn gắn bó yêu thương, vì họ xác định đến với nhau lâu dài.

Bà Oanh tỏ ra lo lắng: “Hiện chúng tôi rất hoang mang, bởi con rể tương lai năm sau có thể vào miền Nam công tác một thời gian. Dự định của hai gia đình là ổn định cho hai đứa trong năm nay rồi mới tính chuyện khác. Nhưng vì lời nhận xét trong lý lịch của chính quyền xã mà mọi việc đảo lộn, ảnh hưởng đến hạnh phúc hai đứa”.

Liên quan tới vụ việc, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thinh- Trưởng Công an xã Liên Hà (một trong hai người ký xác nhận vào lý lịch chị Thùy) cho biết, nội dung nhận xét trong bản lý lịch chị Thùy là đúng. Tuy nhiên, ông Thinh không đưa ra được căn cứ quy định để nhận xét. Phóng viên cũng đã cố gắng liên hệ để làm việc với lãnh đạo UBND xã Liên Hà nhằm làm rõ nội dung trên nhưng không gặp được vì lý do những vị này đi vắng hoặc bận đi họp.

Luật sư Dương Kim Sơn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc UBND xã Liên Hà xác nhận vào sơ yếu lý lịch của công dân với nội dung "không chấp hành pháp luật, chủ trương của Nhà nước" là vi phạm Công văn số 1520/HTQTCT-CT (ngày 20/3/2014) về việc hướng dẫn xác nhận Sơ yếu lý lịch của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp). Công văn này nêu rõ: “Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của UBND cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong sơ yếu lý lịch của người đó thì xác nhận nội dung sơ yếu lý lịch là đúng. Đề nghị UBND cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân”.

Xuân Thắng – Mộc Miên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top