Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ luyện viết chữ đẹp: Phụ huynh hồ hởi ủng hộ, giáo viên ngại ngần băn khoăn

Thứ tư, 19:23 26/02/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Kết quả thăm dò dư luận bằng phiếu điều tra ý kiến bạn đọc trên báo GiadinhNet trong 3 ngày qua cho thấy, đa phần ủng hộ đề xuất của TS Vũ Thu Hương là “bỏ luyện chữ đẹp”. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là "bỏ luyện chữ". Đây là hai khái niệm đã và đang bị hiểu lầm cho cả giáo viên và phụ huynh học sinh.

Trước đề xuất của TS Vũ Thu Hương, giảng viên khoa giáo dục tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội  về vấn đề bỏ luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học, dư luận trong tuần qua có khá nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng nên bỏ việc luyện chữ đẹp, bởi nó đã quá lỗi thời nhưng có ý kiến lại cho rằng “nét chữ, nết người” và học sinh vẫn cần phải viết đẹp.
 
Bỏ luyện viết chữ đẹp: Phụ huynh hồ hởi ủng hộ, giáo viên ngại ngần băn khoăn 1
TS Vũ Thu Hương, tác giả đề án "bỏ luyện chữ đẹp" gây xôn xao dư luận trong tuần qua

Thứ nhất: Luồng ý kiến đồng tình với đề xuất của TS Hương đa số là phụ huynh có con đang độ tuổi học sinh tiểu học. Họ cho rằng,  bỏ việc luyện chữ đẹp sẽ là cách giảm tải cho học sinh. Theo họ, viết chữ đẹp chẳng để làm gì, trong khi thực tế thì con cái họ rất vất vả khi học môn luyện chữ này.

Vì thấy việc luyện chữ đẹp chẳng có tác dụng gì đến tư duy của trẻ nên không ít phụ huynh tự động cho con “bỏ tiêu chí chữ đẹp” trong khi nhà trường vẫn chủ trương phải luyện chữ đẹp. Bạn Phạm Thanh Hà cho biết con chị đã học lớp 5 nhưng rất ít khi chị bắt con luyện viết chữ. Còn độc giả Trung nêu một câu chuyện về một đứa trẻ bị tật đầu ngón tay do luyện chữ đẹp. Bạn Trung kể: “Tôi có người bạn là giáo viên tiểu học, con trai bạn ấy chỉ vì luyện chữ đẹp mà 3 đầu ngón tay bị vẹo thành tật, trông rất xấu. Bây giờ cháu sắp lên cấp 3 rồi nhưng chữ cũng chẳng hơn ai. Nhắc đến chuyện luyện chữ đẹp, bạn ấy bảo là cạch đến già”!
 
Bỏ luyện viết chữ đẹp: Phụ huynh hồ hởi ủng hộ, giáo viên ngại ngần băn khoăn 2
Nhiều ý kiến cho rằng luyện chữ đẹp không có tác dụng gì đến tư duy của học sinh.

Bạn Hoàng Hà thấy rằng: “Nếu ép các con luyện viết nhiều để chữ đẹp cũng là một nguy cơ làm tăng thêm bệnh cận thị của học sinh”. Bạn Xinhxinh thì: “Đồng ý cả 2 tay. Con mình chữ xấu, đi họp phụ huynh toàn bị nói chóng hết cả mặt. Trong khi đó cháu rất thông minh, tư duy toán rất tốt, ít nhất là đứng đầu lớp, top 5 trong khối cháu học”.

Thứ hai: Trái ngược với luồng ý kiến này, một số bạn đọc không đồng tình với đề xuất của TS Hương. Họ cho rằng “nét chữ, nết người” và vẫn cần phải “rèn chữ”. Bạn Odoni nêu quan điểm: “Nét chữ được rèn luyện thành nếp ngay ngắn, lâu ngày tự thân nó là sản phẩm thủ công cố hữu của một con người. Nhìn ngắm một sản phẩm thủ công do một ai đó làm ra, người ta sẽ thấy tính cách riêng của người tạo ra nó. Sản phẩm toát lên phẩm chất chu đáo, ngay ngắn, cẩn thận và còn mang cả cái đẹp thể của tâm hồn người làm ra nó. Nói như vậy để thấy, cần đánh giá đúng tác dụng của việc luyện chữ đẹp”.

Với tư cách là một giáo viên tiểu học, bạn Dương Thị Thu Hà thẳng thắn: “Không rèn viết chữ đẹp không có nghĩa là mặc cho các cháu viết ra sao thì viết. Khi chấm một bài chính tả mà bài viết của các cháu mặc dù viết đúng chính tả nhưng chữ nguệch ngoạc, dính lem mực thì không thể nào tôi chấm điểm 10 được. Bài viết chữ không ra chữ, trình bày tùy tiện như thế tạo ra tính cẩu thả đấy!”

Cũng là một giáo viên, bạn Sương Mai đưa ra một câu hỏi: “Nhìn những bài viết của học sinh mà chữ đẹp tôi thấy yêu vô cùng. Với những bài viết chưa đẹp tôi thấy không đáng lo lắng lắm, còn với những bài viết xấu thì tôi thấy thực sự lo lắng. Cảm giác nào hay nhất các bạn?”

Thứ ba là luồng ý kiến trung lập: Đa số ý kiến của độc giả đồng tình với quan điểm bỏ luyện chữ đẹp nhưng không phải là bỏ luyện chữ. Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Độc giả tên là Thảo viết: “Các cháu phải viết cẩn thận, không viết ẩu, rõ ràng chứ không nhất thiết phải đẹp. Còn nét chữ đẹp đúng theo nét chữ mẫu thì thật sự không nên bắt các cháu viết theo và mất quá nhiều thời gian vào việc tập nét chữ ấy. Mỗi ngưòi một nét chữ khác nhau, và nếu ai cũng viết đúng chữ mẫu để đẹp thì chắc không còn sự phân biệt nét chữ nữa rồi. Gò chữ đẹp sẽ làm cho các cháu chậm tư duy hơn khi trên lớp. Các cháu mất thời gian gò chữ cho đẹp thì thời gian đâu mà tư duy nữa. Và có một điều chắc chắn, chữ để đẹp thì ko thể viết tốc ký được. Thật ra tôi cũng chưa gặp nhà bác học, hay giáo sư tiến sĩ nào viết được chữ đẹp cả. Vậy cái gì quan trọng hơn, chữ đẹp hay tư duy?  Các cô giáo chấm bài cũng chỉ vì cảm quan của bản thân mà cho điểm, vậy nếu em nào chữ không đẹp nhưng tư duy tốt vẫn bị cho điểm kém hơn em viết chữ thật đẹp ư? Đó là cách chấm điểm theo sự ích kỷ, theo cảm giác của chính bản thân chứ không phải vì học sinh”.

Cũng cùng quan điểm, bạn CuteFish cho rằng vẫn phải rèn chữ cho học sinh tiểu học. Đó là rèn sao cho đúng chính tả, cho dễ xem và trình bày sạch sẽ. “Thật ra phong trào em tập viết đúng, viết đẹp cũng hay nhưng chỉ xin các nhà sư phạm đừng khai thác nó quá để nó không trở thành gánh nặng cho các cháu mà thôi”, CuteFish viết.

Kết quả thăm dò dư luận bằng phiếu điều tra ý kiến bạn đọc trên báo giadinh.net.vn cho thấy: có đến 76% ý kiến cho rằng “Vẫn cần hướng các em viết đẹp, nhưng không coi đó là tiêu chí để đánh giá học lực”, 13%  cho rằng việc coi trọng chữ viết đẹp đã quá lỗi thời, bỏ luyện chữ đẹp là giảm tải cho học sinh.  Còn lại một lượng ít ỏi bạn đọc  (khoảng 11%) ủng hộ việc luyện chữ viết đẹp bởi cho rằng “nét chữ, nết người, có luyện được chữ đẹp thì mới rèn được nhân cách”.

Như vậy dư luận đa phần ủng hộ đề xuất của TS Hương là “Bỏ luyện viết chữ đẹp” nhưng thêm ý kiến là: “không bỏ luyện chữ” cho học sinh tiểu học.

Mạc Vi

vothuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top