Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ GTVT: Vi phạm của tiếp viên Vietnam Airlines nghiêm trọng vì tác động tới thành quả suốt 90 ngày

Thứ tư, 19:04 02/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trước việc nam tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines vi phạm nghiêm trọng quy định cách ly, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nêu quan điểm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phải xử lý nghiêm

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, báo chí đặt câu hỏi về việc Bộ GTVT đã làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân khi nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines đã vi phạm nghiêm trọng quy định cách ly. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, Bộ xác định rõ phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, trách nhiệm đầu tiên thuộc về cá nhân.

Bộ GTVT chính thức lên tiếng vụ nhân viên Vietnam Airlines vi phạm nghiêm trọng quy định cách ly - Ảnh 2.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, quy định về quản lý phòng, chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế đã rất rõ và chặt chẽ. Đầu mối địa phương, cơ sở được chấp nhận cho cách ly…

Bộ GTVT chính thức lên tiếng vụ nhân viên Vietnam Airlines vi phạm nghiêm trọng quy định cách ly - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng cho rằng, trong sự việc này có yếu tố chủ quan, thấy xét nghiệm 2 lần âm tính, đây là trách nhiệm của cơ quan chủ quản, cụ thể là Vietnam Airlines. Vietnam Airlines đã đình chỉ quản lý trực tiếp để kiểm điểm và sẽ công khai kết quả kiểm điểm trước công luận.

Nhấn mạnh thêm, Thứ trưởng Bộ GTVT nói: "Nghiêm trọng vì tác động tới thành quả suốt 90 ngày".

Theo quy trình, quy đình về cách ly, kiểm soát dịch bệnh đã được ban hành, điều chỉnh khá chặt chẽ, Bộ GTVT đã áp dụng, đặc biệt các tổ lái, tiếp viên vì nguy cơ lây nhiễm cao nên đã quán triệt hướng dẫn.

Tiếp tục điều tra mở rộng

Cùng trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông. Theo Thứ trưởng Trương Quốc Cường, về khả năng kiểm soát dịch COVID-19 của TP HCM và kết quả xét nghiệm lúc 18h chiều ngày 2/12, tổng số truy vết F1 là 800 người, gồm 211 F1 (tiếp xúc dưới 2m) và 589 F1 (tiếp xúc trên 2m), F1 là 778 người, đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện đang tiếp tục mở rộng thêm 1.392 F2, tổng số lấy mẫu là 2.233, đã xét nghiệm 1051 mẫu, đang chờ kết quả là 1.182 mẫu.

Bộ GTVT chính thức lên tiếng vụ nhân viên Vietnam Airlines vi phạm nghiêm trọng quy định cách ly - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

"Tin vui là lúc 18h chiều không có ca mới trong cộng đồng", Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường cũng nhấn mạnh về khả năng kiểm soát: Với những bài học quý báu trong các đợt COVID-19 vừa qua (tháng 3 và tháng 7), Bộ Y tế đang phối hợp các bộ ngành với sự chỉ đạo cua Chính phủ, khẩn trương thần tốc cách ly, không để lây nhiễm sang chu kỳ thứ 3. Theo tính toán của ngành Y tế, từ hôm 30/11 đến nay là 2 chu kỳ, nếu chậm nữa là sang chu kỳ thứ 3.

Về giãn cách, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chỉ giãn cách những khu vực có nguy cơ cao, trên tinh thần không hoang mang nhưng không lơ là, thực hiện mục tiêu kép nhưng bảo vệ sức khoẻ cho người dân là mục tiêu quan trọng nhất.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 35 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top