Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ đội vào tận vùng dịch tuyên truyền phòng chống COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử

GiadinhNet - Đội tuyên truyền lưu động thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào tận các địa phương đang thực hiện phong toả, giãn cách để tuyên truyền phòng chống dịch và công tác chuẩn bị bầu cử.

Bộ đội vào tận vùng dịch tuyên truyền phòng chống COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 2.

Ngày 12/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức cử đội tuyên truyền lưu động tham gia tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tại các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc.

Bộ đội vào tận vùng dịch tuyên truyền phòng chống COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị cơ sở, vật chất để tham gia tuyên truyền lưu động.

Theo đó, đội tuyên truyền lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức tuyên truyền lưu động tại địa bàn các thôn Phước An, Phước Lộc (xã Lộc Tiến), thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh) và Tổ dân phố An Cư Đông 1, An Cư Đông 2 (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc). 

Đây là những nơi có liên quan tới bệnh nhân mắc COVID-19 đang thực hiện phong tỏa và giãn cách xã hội theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bộ đội vào tận vùng dịch tuyên truyền phòng chống COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 4.
Bộ đội vào tận vùng dịch tuyên truyền phòng chống COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 5.

Tuyên truyền tại thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh).

Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Việc cử cán bộ, chiến sĩ về các địa phương, nhất là các xã, thị trấn đang thực hiện phong tỏa cách ly, giản cách xã hội để tuyên truyền lưu động sẽ góp phần giúp người dân địa phương tiếp nhận thông tin về sự nguy hiểm của dịch bệnh, các phương pháp phòng ngừa dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; và công tác chuẩn bị Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới được đầy đủ và gần gũi hơn".

"Thông qua việc này cũng giúp nhân dân địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch bệnh và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người công dân trong thực hiện Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp" - Thượng tá Ngô Nam Cường chia sẻ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong những ngày tới đơn vị  sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền và một số địa phương khác.

Hoàng Dũng 

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top