Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ công cụ đánh giá học sinh tiểu học: Chọn thế nào khi “đụng” và “vênh”?

Thứ hai, 13:15 25/01/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Từ năm 2007, Sở GD&ĐT TPHCM đã “đặt hàng” Sở KH - CN địa phương này xây dựng “Bộ công cụ đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn TP HCM”. Chiều 20/1, nhóm thực hiện đề tài đã có buổi báo cáo giai đoạn 1 trước Hội đồng do TS. Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM làm chủ tịch. Một số băn khoăn đã được nêu lên...

Chỉ là đánh giá chất lượng
 
Hoàn tất giai đoạn 1, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành bộ đề trắc nghiệm cho 5 môn học để khảo sát chất lượng học sinh lớp 5, bao gồm môn Toán, Tiếng Việt, Lịch sử - Địa lý, Khoa học và Đạo đức. Bộ đề trắc nghiệm, được xem là “công cụ đánh giá học sinh tiểu học”, gồm 87 đề và 2.475 câu hỏi.
 
Để “cọ xát” bộ đề nói trên với thực tế, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành thử nghiệm tại 6 trường tiểu học tại 6 quận, huyện vào thời điểm kết thúc kỳ thi học kỳ 2, mỗi trường chọn 5 lớp, mỗi lớp có khoảng 50 học sinh, các học sinh làm bài trên giấy trả lời câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế để chấm bằng máy quét. Kết quả “cọ xát” cho thấy trong tổng số 2.466 câu hỏi thử nghiệm chỉ có 322 câu phải chỉnh sửa.
 
Đa số các ý kiến đều đánh giá cao nỗ lực thực hiện bộ đề của nhóm thực hiện đề tài. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những băn khoăn. TS. Vũ Thị Phương Anh - Giám đốc trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP HCM cho rằng, bộ đề trắc nghiệm còn nặng về phần trí mà nhẹ phần cảm. Chuyên gia giáo dục tiểu học Nguyễn Ly Kha thì nhận xét, bộ đề thiếu cân đối, đồng bộ về chuyên môn trong từng đề thi.
 

Cần có cái nhìn toàn diện trong việc đánh giá học sinh tiểu học.                                                                             

 
Nhóm thực hiện đề tài khẳng định đây không phải là bộ đề kiểm tra kiến thức mà là đánh giá chất lượng. Chính vì vậy nhóm đã lựa chọn “quan niệm chất lượng giáo dục là phù hợp với mục tiêu” để làm cơ sở lý luận.
 
Khó có cái nhìn toàn diện?
 
Cũng chính lựa chọn trên đã nảy sinh câu hỏi: Vậy thì bộ đề đánh giá cái gì thông qua bộ công cụ - bộ đề trắc nghiệm?
 
Theo điều 23 của Luật giáo dục (1998) thì mục tiêu giáo dục tiểu học nêu rõ: “Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân cách con người, bước đầu xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở”.
 
Với mục tiêu đó, bộ công cụ chỉ bó hẹp trong 5 môn học Toán, Tiếng Việt, Lịch sử - Địa lý, Khoa học và Đạo đức sẽ phản ánh được điều gì, kiến thức hay chất lượng? Dường như nhóm thực hiện đề tài đã đặt quá nặng một phần trong mục tiêu là “chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở”, trong khi điều này đã phản ánh qua các cuộc thi học kỳ 1, học kỳ 2 truyền thống.
 
Đánh giá học sinh tiểu học để nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học là nhu cầu bức thiết. Nhưng nếu đánh giá thông qua bộ đề trắc nghiệm trên, sẽ khó có được một cái nhìn toàn diện về chất lượng giáo dục tiểu học trên địa bàn và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các quyết sách sau này. Đó là chưa nói đến chuyện tốn kém tiền của, công sức và có khả năng “đụng hàng” với cách đánh giá của Bộ GD&ĐT ở bậc học tiểu học.
 
Nếu lúc đó hai kết quả đánh giá “vênh” nhau thì ngành giáo dục TP HCM sẽ căn cứ vào đâu? 

 Thanh Giang

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 4 phút trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 1 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 3 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 4 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

Top