Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố cầu thủ Văn Toàn: "Phúc nhà tôi còn to lắm"

Chủ nhật, 14:42 02/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù, ngay từ trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, Văn Toàn đã gặp chấn thương, nhưng mỗi khi có đội tuyển Việt Nam thi đấu thì gia đình ông Tạo vẫn có nhiều người đến xem, cổ vũ và động viên.

Bố cầu thủ Văn Toàn nói gì về trận đấu tối nay giữa Việt Nam gặp Campuchia? Bố cầu thủ Văn Toàn nói gì về trận đấu tối nay giữa Việt Nam gặp Campuchia?

GiadinhNet - “Trận đấu tối nay, tôi tin đội nhà sẽ giành thắng lợi với cách biệt từ 2 bàn trở nên, đội hình có nhiều thay đổi và Toàn sẽ được ra sân...", bố cầu thủ Văn Toàn cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào 18h30 tối nay (02/12) sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Philippines trên sân khách. Đây là trận đấu thu hút nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và hâm mộ nước nhà.

Cho tới trước khi trận bán kết lượt đi diễn ra, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 4 trận đấu và ghi được 7 bàn thắng, chưa để thủng lưới bàn nào. Đặc biệt, sự thi đấu chắc chắn, nhiều tiến bộ của đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây, gây được tiếng vang lớn tại 2 giải đấu Châu á đã khiến cho người hâm mộ nước nhà có đủ niềm tin vào chiến thắng của những chiến binh áo đỏ.


Bàn thắng của cầu thủ Văn Toàn ghi vào lưới đội Myanmar không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Ảnh: TL

Bàn thắng của cầu thủ Văn Toàn ghi vào lưới đội Myanmar không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Ảnh: TL

Cũng phải thừa nhận rằng, cho đến lúc này, bàn thắng của cầu thủ Văn Toàn không được trọng tài công nhận trong trận đấu vòng bảng với đội tuyển Myanmar gây nhiều tiếc nuối nhất. Tuy nhiên, điều khiến Ban huấn luyện và người hâm mộ lo lắng hơn cả là chấn thương mà Văn Toàn gặp phải trong quá trình tập luyện. Do đó, tại trận bán kết lượt đi, Văn Toàn sẽ vắng mặt.

Những ngày qua, cùng với những thông tin bên lề của đội tuyển bóng đá nước nhà tham dự AFF Cup 2018 thì câu chuyện xoay quanh vấn đề chấn thương của cầu thủ Văn Toàn được người hâm mộ dõi theo.

Có mặt tại gia đình Văn Toàn ở khu Thạch Khôi, phường Phú Tảo (TP. Hải Dương) trước trận bán kết lượt đi diễn ra, ông Nguyễn Văn Tạo và bà Tăng Thị Đua đã phần nào bớt lo lắng vì chấn thương của con trai.


Ông Tạo cùng người thân phấn khởi trước chấn thương của con trai đang hồi phục nhanh. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Tạo cùng người thân phấn khởi trước chấn thương của con trai đang hồi phục nhanh. Ảnh: Đ.Tùy

Còn nhớ, cách đây ít ngày, khi ngồi trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Tạo luôn cảm thấy chưa yên tâm dù đại diện của đội bóng đã thông tin là Văn Toàn có thể thi đấu trận bán kết lượt về và bản thân ông Tạo cũng đã nhìn thấy hình ảnh con trai tập riêng với bác sĩ bên lề sân cỏ.

Ông Tạo chia sẻ: “Khoảng 22h đêm 23/11, sau khi tập xong, Toàn có điện về cho gia đình nói, con gặp chấn thương và có thể nghỉ hết giải bóng này. Toàn cũng không nói gặp chấn thương làm sao. Lúc đó, cả vợ chồng tôi đều lo lắng và buồn.

Thực ra, Toàn ít khi chia sẻ những vấn đề này nên tôi hiểu, chúng tôi buồn một thì Toàn buồn mười. Cho nên, gia đình chỉ biết động viên con và cầu mong chấn thương đó không phải phẫu thuật. Tuy nhiên, khi biết chính xác tình trạng vết thương của con thì ai trong gia đình cũng mừng, phúc nhà tôi còn to lắm”.


Nhiều người thân, bạn bè đến nhà ông Tạo cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: V.T

Nhiều người thân, bạn bè đến nhà ông Tạo cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: V.T

Theo bố Văn Toàn, khi biết tin Toàn gặp chấn thương, từ người thân, họ hàng, bạn bè gọi điện hỏi thăm và ai cũng cầu mong Toàn không sao. Mặc dù, từ trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Văn Toàn vắng mặt, tuy nhiên, mỗi khi có đội tuyển Việt Nam thi đấu thì gia đình ông Tạo vẫn có nhiều người đến xem, cổ vũ, động viên. Thậm chí một số cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh cũng về gia đình tác nghiệp.

Chia sẻ về trận đấu tối nay, ông Tạo nhận định: “Tại giải lần này, đội Philippines có lối đá không giống các đội trong khu vực và có nhiều mới lạ. Trong khi đó, họ lại được thi đấu trên sân nhà, được sự cổ vũ của khán giả, có HLV trưởng huấn luyện theo phong cách Châu Âu nên đội bóng này có nhiều lợi thế.


Cầu thủ Văn Toàn (ở giữa) có thể thi đấu trận bán kết lượt về với đội Philippines vào ngày 6/12. Ảnh: H.A

Cầu thủ Văn Toàn (ở giữa) có thể thi đấu trận bán kết lượt về với đội Philippines vào ngày 6/12. Ảnh: H.A

Tuy nhiên, bản thân tôi và mọi người trong gia đình luôn tin vào chiến thuật cũng như tài cầm quân của HLV trường Park Hang Seo. Trong trận tối nay, đội tuyển Việt Nam không thua, ít nhất là một trận hòa, còn nếu thắng thì tỉ số sẽ sát nút”.

Theo bác sĩ đội tuyển bóng đá Việt Nam Trần Anh Tuấn, cầu thủ Văn Toàn đã được đưa đi khám lâm sàng, chụp MRI và làm các xét nghiệm cận lâm sàng khác. Toàn gặp chấn thương gân kheo, giãn dây chằng chéo cấp độ một. Dự đoán sẽ mất khoảng 2 tuần để phục hồi. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt, cậu có thể góp mặt trong trận bán kết lượt về với Philippines ngày 6/12 tới đây.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 3 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Top