Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố cầu thủ Văn Thanh: “Nhiều lúc gia đình tôi cảm thấy tủi thân”

Thứ năm, 20:39 13/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - “Nhiều lúc vợ chồng tôi tủi thân lắm nhưng có ai muốn như vậy đâu và chỉ mong chấn thương của con trai sớm bình phục để tiếp tục thi đấu...", bố cầu thủ Văn Thanh chia sẻ

Việt Nam hòa Malaysia trên sân khách: Niềm vui vỡ òa khi Đức Huy ghi bàn Việt Nam hòa Malaysia trên sân khách: Niềm vui vỡ òa khi Đức Huy ghi bàn

GiadinhNet - Thời điểm cầu thủ Đức Huy ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0 đã làm không khí tại gia đình bà Nhâm như nổ tung khi tất cả mọi người cùng hò reo vui sướng.

Vào 19h30 tối 15/12 tới đây, trận chung kết lượt về trong khuôn khổ AFF cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Những ngày này, cùng với sức nóng của trận chung kết lượt về đang cận kề, hàng triệu người hâm mộ nước nhà dõi theo đội tuyển và ai cũng tin rằng, những chàng trai áo đỏ sẽ giành chức vô địch sau 10 năm chờ đợi.


Cầu thủ Văn Thanh và Đức Lương thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai trước thời điểm sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Ảnh: TL

Cầu thủ Văn Thanh và Đức Lương thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai trước thời điểm sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Ảnh: TL

Trong hành trình đến với AFF cup năm nay, cầu thủ Vũ Văn Thanh gặp phải chấn thương giãn dây chằng tại chặng cuối của mùa giải V-League 2018. Với chấn thương này, Văn Thanh được đưa sang Hàn Quốc điều trị và vắng mặt tại lần triệu tập của đội tuyển Quốc gia.

Còn nhớ cách đây không lâu, tại vòng chung kết U23 Châu Á tổ chức tại Trung Quốc và Đại hội thể thao châu Á được tổ chức ở Indonesia, Văn Thanh đều có mặt trong đội tuyển nước nhà thi đấu ấn tượng khi cùng đồng đội giành vị trí Á quân và thứ 4 chung cuộc.


Ở những giải đấu trước khi cầu thủ Văn Thanh không gặp chấn thương và thi đấu, căn nhà của ông Hộ luôn đông vui. Ảnh: Đ.Tùy

Ở những giải đấu trước khi cầu thủ Văn Thanh không gặp chấn thương và thi đấu, căn nhà của ông Hộ luôn đông vui. Ảnh: Đ.Tùy

Thời điểm đó, tại gia đình ông Vũ Văn Hộ (bố Văn Thanh), trú tại thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) người dân quê háo hức, cuồng nhiệt. Thậm chí, mỗi khi có trận đội tuyển Việt Nam thi đấu, có hàng trăm người đến xem cổ vũ, động viên, kèm theo đó là một số công ty, nhãn hàng tài trợ cũng có mặt khiến cho không khí nơi đây như ngày hội.

Có mặt tại gia đình cầu thủ Văn Thanh vào buổi chiều muộn (13/12) cũng là thời điểm bà Nguyễn Thị Giàn (mẹ Văn Thanh) đang ngồi nhặt bó những mớ rau mùi để sáng mai đi chợ bán, còn ông Hộ ngồi tiếp khách. Lần ghé thăm này, không khí nơi đây có phần trầm lắng khác hẳn với 3 tháng trước khi trận bán kết giữa U23 3 Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc.


Mẹ cầu thủ Văn Thanh đang bó rau mùi để sáng mai mang ra chợ bán. Ảnh: Đ.Tùy

Mẹ cầu thủ Văn Thanh đang bó rau mùi để sáng mai mang ra chợ bán. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Hộ chia sẻ: “Từ ngày con tôi gặp chấn thương và sang Hàn Quốc điều trị đến nay, gia đình cùng người thân ai cũng buồn. Đặc biệt, tại giải đấu AFF lần này, chỉ có người thân ngồi xem. Có lần bố cầu thủ Văn Toàn rủ lên Hà Nội xem đội tuyển thi đấu, nhưng tôi ngại không muốn làm phiền vì Thanh có thi đấu đâu…”

Theo lời bố Văn Thanh, khi gặp chấn thương con trai ông được đưa sang Hàn Quốc để điều trị và khoảng 1 tuần sau được bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Sau ca mổ thành công khoảng 1 tuần, Văn Thanh được chuyển sang bệnh viện phục hồi nằm điều trị khoảng hơn 20 ngày. Tiếp đó, con trai ông được chuyển về trung tâm tập luyện.


Ông Vũ Văn Hộ chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Vũ Văn Hộ chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

“Thời điểm này, con trai tôi cùng cầu thủ Đức Lương (đồng đội CLB Hoàng Anh Gia Lai) đang điều trị chấn thương ở cùng phòng, tự túc nấu ăn và tập luyện với 6 buổi/tuần. Hiện tại, vết thương sau mổ của Thanh tiến triển tốt.

Toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật, điều trị được CLB cùng hãng sữa tài trợ. Nếu không có gì thay đổi, gần Tết Thanh sẽ về quê và ăn Tết xong, con tôi quay lại Hàn Quốc điều trị tiếp 3 tháng nữa”, ông Hộ cho biết.


Ngôi nhà bố mẹ cầu thủ Văn Thanh sinh sống tại xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện. Ảnh: Đ.Tùy

Ngôi nhà bố mẹ cầu thủ Văn Thanh sinh sống tại xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện. Ảnh: Đ.Tùy

Theo bà Giàn, trong quá trình Văn Thanh điều trị tại Hàn Quốc, gia đình thường xuyên liên lạc qua điện thoại để nắm tình hình và động viên con. Bởi lẽ, bà biết Thanh buồn khi không được tham gia thi đấu tại giải lần này càng khiến vợ chồng bà thương Thanh hơn.

Chia sẻ về những trận đấu của tội tuyển Việt Nam tại AFF cup, ông Hộ thông tin, trước khi Thanh không bị chấn thương và thi đấu thì gia đình ông luôn chật kín người đến xem. Tuy nhiên, ở giải đấu này, chỉ có người thân ngồi xem, thậm chí tại trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia, chỉ có ông và người cháu ngồi theo dõi.


Mong ước lớn nhất lúc này của vợ chồng ông Hộ là mong chấn thương của Văn Thanh sớm bình phục. Ảnh: Đ.Tùy

Mong ước lớn nhất lúc này của vợ chồng ông Hộ là mong chấn thương của Văn Thanh sớm bình phục. Ảnh: Đ.Tùy

“Nhiều lúc vợ chồng tôi tủi thân lắm nhưng có ai muốn như vậy đâu và chỉ mong chấn thương của con trai sớm bình phục để tiếp tục thi đấu.

Trước giải đấu AFF cup, Thanh có nói với tôi là năm nay đội tuyển Việt Nam chắc chắc sẽ vô địch, mặc dù có nhiều đội tuyển thi đấu tốt và trưởng thành. Riêng tôi, tôi chúc các cầu thủ của đội tuyển nước nhà luôn đoàn kết, bình tĩnh và giành thắng lợi trước trận chung kết lượt về tới đây”, bố cầu thủ Văn Thanh chia sẻ

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 5 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top