Hà Nội
23°C / 22-25°C

BLV Quang Huy: "VTV không có bản quyền phát sóng Asiad là thiệt thòi lớn cho người hâm mộ"

Thứ ba, 13:35 14/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - “Việc Việt Nam không có bản quyền phát sóng ASIAD 2018, nhất là môn bóng đá nam, khiến tôi cảm thấy rất đáng tiếc và thiệt thòi. Đây cũng là bài học của những người làm truyền hình tại Việt Nam rút kinh nghiệm trong thời gian tới” - BLV Vũ Quang Huy cho biết.

Mới đây, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức thông tin về việc không mua được bản quyền truyền hình ASIAD 2018, không tường thuật các môn thi đấu của đại hội trên các kênh sóng VTV khiến người hâm mộ cả nước hụt hẫng.

Trước khả năng không được xem các cầu thủ “con cưng” của đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam (hay còn gọi là U23 Việt Nam) thi đấu vào chiều nay (trận đấu đầu tiên của Đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra vào 16h00) làm hàng triệu người hâm mộ bóng đá cả nước như đứng ngồi không yên, đôn đáo tìm cách xem đội tuyển nước nhà thi đấu qua internet.

Buồn vì háo hức cả tháng mà đến giờ lại có nguy cơ không được xem Đội tuyển U23 Việt Nam ra quân chiều nay, anh Đào Văn Tiến (Khu tập thể Đại học Y, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Là một người yêu mến đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam, tôi rất mong các cầu thủ có được kỳ tích như vừa qua. Nếu xem qua internet thì tôi sợ chất lượng không đảm bảo, ít có cơ hội để cùng gia đình, bạn bè cùng xem và chung vui”.

Cùng chung nỗi niềm, anh Sơn Tùng (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) chia sẻ: “Từ hơn 1 năm nay, mỗi lần U23 Việt Nam thi đấu là cả nước đều dõi theo, cổ vũ và thưởng thức lối đá cống hiến, quyết tâm của các cầu thủ.

Nếu không có bản quyền truyền hình, ai nấy đều phải dán mặt vào màn hình máy tính, điện thoại thì mất đi sự sôi động, hò hét cổ vũ bóng đá. Hi vọng có đơn vị tài trợ xuất hiện để mang bản quyền truyền hình đến với khán giả cả nước, giống như World Cup 2018 vừa qua”.


Lịch thi đấu của Đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2018.

Lịch thi đấu của Đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2018.

Không chỉ có khán giả, với nhiều chuyên gia, BLV bóng đá cũng cảm thấy tiếc nuối trước thông tin Việt Nam “vắng bóng” trên bản đồ truyền hình trực tiếp ASIAD 2018.

Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH trưa 14/8, BLV Vũ Quang Huy cho biết, đây là một sự đáng tiếc với người xem, thiệt thòi khi không được xem sự kiện thể thao có sự góp mặt của Việt Nam.

Không xem được qua truyền hình, người xem sẽ phải thông qua các hình thức xem online, xem anh em phóng viên bên đó tường thuật lại. Việc không có bản quyền trực tiếp cũng có phần giảm áp lực cho các cầu thủ, tập trung chuyên môn để thi đấu tốt hơn” - BLV Quang Huy chia sẻ thêm.

Được biết, ở các trận đấu môn bóng đá nam trước đó của ASIAD 2018, các trận đấu đều được tường thuật trên hãng Vidio.com. Theo đó, đơn vị này nắm bản quyền truyền hình ASIAD 2018 của Indonesia đang phát sóng các môn thi đấu của các nước, trong đó có bóng đá. Đây là trang web có thể xem được trận đấu trực tiếp của U23 Việt Nam gặp U23 Pakistan (16h00 ngày 14/8) cũng như các trận đấu khác của ASIAD 2018.

Không có bản quyền Asiad, Việt Nam xem trực tiếp U23 đá bóng bằng cách nào? Không có bản quyền Asiad, Việt Nam xem trực tiếp U23 đá bóng bằng cách nào?

GiadinhNet - Không thể mua bản quyền truyền hình Asiad phút cuối, đồng nghĩa với việc người hâm mộ Việt Nam không được xem trực tiếp các trận đấu của Olympic Việt Nam và các môn khác ở Á vận hội.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top