Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình Thuận: Nỗi khổ mang tên titan

Thứ bảy, 10:06 08/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sau sự cố tràn bùn đỏ ở Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), là nỗi lo lắng của hàng trăm hộ dân địa phương và những nguy cơ bệnh tật mà họ phải gánh chịu do những mảng mây sương, bụi mịt mù trên địa bàn cả xã.

Vào xã Thuận Quý đi đến đâu người dân cũng bàn ra tán về hoạt động khai thác titan làm ảnh hưởng và đảo lộn đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của họ. Ông Lê Minh Hoàng - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Thuận Quý nói: “Bụi bay, bệnh về mắt, hô hấp hầu như người dân ở đây ai cũng bị. Mình mong muốn họ khai thác tới đâu thì trồng cây tới đó để chống cát bay nhưng chẳng có ai làm. Ngày trước ở đây rừng cây nhiều lắm, giờ không còn nên cát bụi mới bay mù mịt như vậy. Những đồi núi gần khu vực công ty khai thác titan thì người dân chủ động trồng cây dương để chắn bớt bụi. Mỗi khi họp HĐND là chúng tôi phản ánh quyết liệt, nhưng vẫn không khả thi gì mấy. Nặng nhất là thôn Thuận Minh, bên đó có hơn 200 hộ dân bị cát bụi bao trùm mỗi khi gió thổi.”.
Bình Thuận: Nỗi khổ mang tên titan 1

Dấu vết cơn lũ bùn kinh hoàng trên đường vào xã Thuận Quý

Mở hai, ba tấm thiếc, miếng bạc…che giếng nước, bà nguyễn Thị Nưỡng (64 tuổi) thuộc tổ 4 thôn Thuận Minh cho biết: nhà bà gần chục người do nhiễm bụi độc mà bị bệnh về mắt, khi điều trị hết bệnh này thì bệnh khác lại bủa vây kéo tới như: ho, viêm xoang...  

"Bản thân tôi bị mây kéo màng trong mắt… Ngày trước giếng nước các hộ dân ở đây đào xong là dùng sinh hoạt bình thường, nhưng vài năm trở lại đây nước giếng đổi màu, có mùi hắc nên chỉ dùng cho việc tắm, rửa. Vì vậy, mỗi ngày gia đình tôi cũng như các hộ dân ở đây đều đi xin nước ở nơi khác chở về dùng” - bà Nưỡng than thở.

Chỉ vào hai đứa cháu ngoại bà Nưỡng nói: “Vừa qua hai đứa trẻ bị đỏ mắt, gia đình chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền hàng xóm để đưa lũ trẻ đi khám. Ai cũng biết việc khai thác titan là để phát triển kinh tế cho đất nước, nhưng khai thác làm sao đừng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Nếu tình trạng bụi, bệnh tật về mắt, đường hô hấp như thế này kéo dài chắc chúng tôi phải bỏ quê hương đi tìm nơi ngụ cư mới.”.

Bà Kim Anh-Trưởng trạm y tế xã Thuận Quý thở dài nói: “Người dân từ già tới trẻ ở xã này bị các chứng bệnh về mắt và hô hấp thì nhiều vô kể. Bản thân tôi cũng bị dị vật do bụi và dẫn đến chứng mộng thịt. Cứ đến mùa gió chướng từ tháng 9 đến tháng 5 là bụi bay mù mịt, dường như cả khu vực này bị bụi bao phủ. Tỉ lệ người bệnh phần lớn là các cháu bị các bệnh về mắt và hô hấp. Ngoài ra, cũng có một số người lớn bị ung thư phổi.”.

Tháng 1 vừa qua, trong buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Minh-Phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận cho biết vào ngày 15/10/2013, Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm của Bộ Công an đã gửi văn bản yêu cầu cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Bình Thuận bàn giao vụ việc tại  Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận  cho Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) thụ lí vì, công ty này đã có dấu hiệu trốn thuế.
Du Nguyễn
quocdinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 17 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 19 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top