Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình Phước: Mưa lớn nhiều ngày phá hủy hoàn toàn cầu dây, nhiều ngôi nhà bị chìm sâu trong biển nước

Thứ sáu, 20:01 09/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Mưa lớn liên tiếp 3 ngày trên địa bàn tỉnh Bình Phước làm mực nước các sông, suối dâng cao, khiến cây cầu dây bắc qua sông Lấp bị phá hủy hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bị sạt lở và chìm sâu trong biển nước, có nguy cơ vỡ đập thủy điện Đắk Kar (thuộc địa phận Đắk Nông)

Theo ghi nhận của phóng viên tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, mưa lớn trong 3 ngày qua đã khiến mực nước tại các sông, suối lên nhanh, gây thiệt hại đến tài sản của bà con nhân dân trên địa bàn xã. 

Đến trưa ngày 9/8, mưa lũ đã cuốn trôi 7 căn chòi rẫy, làm sạt lở 3 ngôi nhà và nhiều ngôi nhà bị ngập sâu từ 3 - 5 mét. Một cây cầu dây dân sinh (rộng 2m, dài 60m, trị giá 3,5 tỷ đồng, bắc qua sông Lấp) bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lũ đã cuốn trôi hàng chục hecta cà phê, điều và cây ăn trái. Tổng thiệt hại mà xã Phú Sơn phải gánh chịu ước tính lên tới 7 tỷ đồng.

Bình Phước: Mưa lớn nhiều ngày phá hủy hoàn toàn cầu dây, nhiều ngôi nhà bị chìm sâu trong biển nước. - Ảnh 1.

Cây cầu dân sinh trị giá hơn 3,5 tỷ đồng bắc qua Sông Lấp trên địa bàn xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng đã sập hoàn toàn do mưa lũ.

Ông Nguyễn Hòa Hạnh (thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) cho biết: "Tối mùng 8 tôi vẫn còn đi qua cầu, nhưng sáng nay lũ về cuốn rập cầu rồi. Gần như toàn bộ cây sầu riêng 7- 8 năm tuổi của gia đình tôi cũng bị lũ cuốn trôi sạch. Giờ chẳng biết làm sao, chỉ mong các Cơ quan chức năng có biện pháp gì để giúp đỡ nhân dân thôi".

Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết: "Trước tình hình phức tạp này, chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án nhằm hỗ trợ đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Những vùng trọng điểm, xung yếu chúng tôi phân công lực lượng túc trực 24/24. Xã cũng đã vận động các hộ dân thuộc vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn. Đối với những vùng nước lớn chúng tôi có trạm để thông báo, cảnh báo khu vực nguy hiểm không có dân tới".

Bình Phước: Mưa lớn nhiều ngày phá hủy hoàn toàn cầu dây, nhiều ngôi nhà bị chìm sâu trong biển nước. - Ảnh 2.

Nước lũ dâng cao gây sạt lở, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đập thủy điện Đắk Kar (thuộc địa phận Đắk Nông) có nguy cơ bị vỡ. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước đã triển khai phương án sơ tán hơn 200 hộ dân ở khu vực hạ lưu thuộc 4 xã: Phước Sơn, Đoàn Kết, Thống Nhất, Đăng Hà đến nơi có địa hình cao hơn để trú tránh.

Theo thông tin từ UBND huyện Bù Đăng, sự cố kẹt van xả trên công trường thủy điện Đắk Kar vẫn đang tiếp tục được khắc phục. Hiện tại nước đang được xả qua đường ống áp lực. Chiều nay chờ mực nước rút để tiếp tục khắc phục van xả. Hiện tại các đơn vị đã có phương án là khoan lỗ chờ, nếu trường hợp xấu xảy ra thì nổ mìn để xả lũ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang thực hiện các biện pháp để phòng chống và giúp đỡ người dân. Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 (Đứng chân trên địa bàn Bình Phước và Đắk Nông) cũng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ giúp dân di dời, đồng thời chỉ đạo các lực lượng trực 24/24 sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi tình huống xấu có thể xảy ra.

Trước đó, chiều ngày 7/8, lực lượng chức năng đã cứu sống thành công 2 người dân của xã Thống Nhất bị nước lũ cuốn trôi. Tuy không thiệt hại về người nhưng tính chung tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đến thời điểm này khoảng 10 tỷ đồng.

Đoàn – Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 19 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 20 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 32 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top