Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biểu dương vụ phát hiện hàng cấm trị giá 700 - 800 tỷ đồng

Thứ năm, 08:11 02/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, riêng về lĩnh vực hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, đã xử lý hơn 5.000 vụ vi phạm, tăng 117% so với cùng kỳ năm 2017.


Gần 90.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện bắt giữ trong 6 tháng đầu năm 2018 (ảnh Ban chỉ đạo 389 quốc gia cung cấp).

Gần 90.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện bắt giữ trong 6 tháng đầu năm 2018 (ảnh Ban chỉ đạo 389 quốc gia cung cấp).

“Lách” để tránh bị xử lý hình sự

Ông Đàm Thanh Thế cho biết, trên các tuyến đường bộ, địa bàn trọng điểm thuộc khu vực biên giới ở các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh, Long An… Trong đó, tuyến biên giới phía Bắc, hàng hóa vi phạm chủ yếu là ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện tử gia dụng, bách hóa tiêu dùng, gia cầm, máy móc, phụ tùng cũ, phế liệu… Tuyến biên giới miền Trung, sau khi bãi bỏ chính sách ưu đãi thuế đối với các khu kinh tế cửa khẩu thì tại Lao Bảo (Quảng Trị), Cầu Treo (Hà Tĩnh) tình trạng buôn lậu thuốc lá, rượu ngoại, đường cát, mỹ phẩm... diễn ra rất phức tạp. Tuyến biên giới Tây Nam Bộ, hoạt động vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá ngoại, đường cát tiếp tục diễn biến phức tạp, trọng điểm tại khu vực Đức Hòa, Đức Huệ (tỉnh Long An) và biên giới tỉnh An Giang.

Hàng loạt vụ buôn lậu lớn đã được lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ. Tháng 4/2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 500 triệu đồng tiền giả vào nước ta. Cũng trên đường bộ, khi Bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực thì các đối tượng đã lách luật để tránh trách nhiệm hình sự và gia tăng vận chuyển bằng xe máy. Đối tượng buôn lậu chia nhỏ hàng theo từng chuyến từ 500 đến dưới 1.500 bao để tránh bị xử lý hình sự.

Về buôn lậu trên biển, Đại tá Trần Đức Nam, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, vụ việc nổi cộm mà Cảnh sát biển bắt giữ chính là vụ tịch thu 5 triệu lít dầu của tàu có quốc tịch nước ngoài, trị giá 57 tỷ đồng. Đại tá Nam cho biết thêm, địa bàn trọng điểm của buôn lậu trên biển vẫn là khu vực: Cảng TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TPHCM, Đồng Nai; vùng biển Đông Bắc và miền Trung.

Đáng chú ý là hoạt động buôn lậu xăng dầu diễn biến phức tạp tại vùng biển các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu... Phương thức, thủ đoạn là lợi dụng vùng biển giáp ranh, móc nối với các tàu của nước ngoài (Thái Lan, Malaysia, Singapore) để đưa tàu chở xăng dầu, hoặc dầu dôi dư của các tàu nước ngoài để mua bán, sang mạn, chuyển tải xăng dầu trên biển… Tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế, các hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại trong kê khai hải quan vẫn diễn ra như: Kê khai không đúng mã hàng hoá, giá trị và số lượng hàng hoá; không đúng thuế suất áp dụng, xuất xứ hàng hoá...

Biểu dương vụ bắt 119kg cocain

Cũng liên quan đến mảng chống hàng lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại, ngày 1/8, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện, tịch thu 119kg cocain được cất giấu trong lô hàng phế liệu vận chuyển từ Trinidad & Tobago qua nhiều nước về Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, thành tích nêu trên thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao của Chính phủ Việt Nam trong thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Thời gian tới, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lực lượng chức năng các nước, các tổ chức phòng, chống ma túy toàn cầu, các đường dây vận chuyển, buôn bán chất ma túy trái phép qua, đến Việt Nam sẽ được ngăn chặn, triệt phá kịp thời, góp phần kéo giảm tội phạm, tác hại của ma túy đối với xã hội.

Trước đó (ngày 24/7), tại cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh BR-VT và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép kiểm tra 1 trong tổng số 17 container phế liệu nhập khẩu, do Công ty CP Thép Pomina 2 (công ty con của Pomina) mua của Công ty StamCorp International Pte Ltd (trụ sở tại Singapore) về làm nguyên liệu sản xuất. Qua kiểm tra, phát hiện trong một container phế liệu có bốn bao ni-lon chứa 100 bánh cocain với tổng trọng lượng khoảng 119 kg. Số hàng cấm này trị giá 700-800 tỷ đồng.

Cán bộ hy sinh, bị thương nặng khi chống buôn lậu

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, các đối tượng sẵn sàng chống trả các lực lượng thi hành công vụ, điển hình là ngày 7/3, tại Bình Dương, lực lượng chức năng đã truy đuổi phương tiện vận chuyển 12.850 bao thuốc lá ngoại, đối tượng đã chống đối, tông xe trực diện vào lực lượng chức năng khiến 6 chiến sỹ bị thương. Gần đây nhất là ngày 29/6, trong vụ bắt giữ 20 bánh heroin tại Nghệ An, đối tượng đã bắn trả làm 2 chiến sỹ Biên phòng bị thương nặng.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 36 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 38 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top