Theo bà Thùy Anh, UBND huyện đã chỉ đạo hoàn thành tháo dỡ các bảng biển phản cảm này trước ngày 30/6.
Trưởng phòng Quản lý Văn hóa cho hay, đây không phải hoạt động của các đơn vị kinh doanh quảng cáo mà là công tác tuyên truyền của địa phương, do kinh phí hạn hẹp nên địa phương đã kêu gọi tài trợ, nhưng vì thiếu nhạy cảm chính trị, nhận thức yếu kém đã dẫn đến tình trạng đáng tiếc như Báo GĐ&XH phản ánh. Đúng ra, UBND huyện phải có báo cáo gửi UBND thành phố để thực hiện hình thức tuyên truyền “xã hội hóa” này, nếu Thành phố đồng ý chủ trương, Sở VH-TT&DL mới cho ý kiến, xây dựng market cho địa phương thực hiện. Sở VH-TT&DL sẽ không bao giờ duyệt những market kiểu bên trên là Đảng, Bác, đường lối chính sách, khẩu hiệu cổ vũ, dưới là “cháo sen bát bảo”, “vàng bạc”, “nha khoa”, “điện máy”…
Trước đó, trả lời PV Báo GĐ&XH, UBND huyện Chương Mỹ cho biết sẽ có phương án xử lý và báo cáo UBND TP Hà Nội, tuy nhiên, lãnh đạo thị trấn Xuân Mai lại cho rằng không nên dỡ bỏ hẳn vì lãng phí, phá vỡ hợp đồng với các nhà tài trợ.
Việt Nguyễn