Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biến rác thành dầu và gạch

Thứ sáu, 15:58 20/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Từ chất thải rắn (nilon), qua công nghệ chế biến đã ‘biến’ thành dầu PO & RO, gạch xây dựng và các sản phẩm khác.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng GĐ Công ty CP Môi trường Việt Nam giới thiệu sản phẩm dầu được làm từ… rác thải.
Sáng 20/4, tại nhà máy xử lý tái chế rác thải Khánh Sơn (đóng ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam đã công bố công nghệ xử lý chất thải rắn (nilon) ra thành phẩm dầu PO & RO. Đây là sản phẩm dầu đầu tiên ở Việt Nam được làm từ… rác thải.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty, cho biết đây là một trong những công đoạn của dự án nhà máy xử lý tái chế rác thải được ứng dụng tại Đà Nẵng. Lộ trình chia làm hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư 520 tỷ đồng trên diện tích 12 ha, hiện đang sắp đưa giai đoạn 1 vào hoạt động, với giá trị đầu tư 120 tỷ đồng trên diện tích 2ha.
 
Từ những túi nilon bỏ đi, qua công nghệ chế biến đã ‘biến’ thành những sản phẩm hữu ích cho con người.
“Khi đi vào vận hành, rác thải công nghiệp được chia làm 5 loại và sản xuất ra thành phẩm từ… rác. Theo đó, loại rác thải hữu cơ rắn được sản xuất ra loại than công nghiệp; rác thải hữu cơ mùn được sản xuất ra phân sinh học; rác thải xà bần được sản xuất ra gạch xây dựng; loại rác thải là sắt thép thì tẩy rửa rồi nhập cho một số nhà máy thép và đặc biệt là rác thải là nilon (chiếm gần 10% lượng rác thải) thì sản xuất ra dầu công nghiệp PO&RO.
 
Tất cả quy trình xử lý đều khép kín và lượng khí ga thì quay trở lại đốt rác thải đồng thời số dư thừa thì cung cấp khí ga cho một số nhà máy (đã có đơn đặt hàng). Đây là công nghệ tiên tiến của Việt Nam lần đầu áp dụng, về lâu dài ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho một số nước trên thế giới”, ông Tuấn nói.
 
Các sản phẩm được chế biến từ…rác thải
Theo ông Nguyễn Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, cứ 3 tấn nilon thì sản xuất ra được 1 tấn dầu PO&RO, hiện đã có một số đơn vị ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, với giá mỗi lít dầu thấp hơn thị trường 10-15% nhưng chất lượng thì tương đương như nhau.

“Ưu điểm của công nghệ này là giảm thiểu được 90% lượng CO2 thải ra môi trường theo công nghệ thông thường. Đặc biệt không có nước thải ra môi trường và tạo ra sản phẩm hữu ích từ tro thải”, ông Dân cho biết.

Được biết, hiện ở TP. Đà Nẵng thải ra trung bình từ 600-800 tấn rác thải/ 1 ngày, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến này giải quyết được vấn đề bức bách về ô nhiễm môi trường, dẹp bỏ được vấn nạn người đi nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn hoặc công nhân xử lý rác bằng thủ công ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tính mạng…
 
Ánh Dương
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top