Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm

Chủ nhật, 06:23 13/10/2013 | Xã hội

Không như dự kiến trước đó là sẽ để người dân viêng đến 6 giờ sáng ngày 13/10, lúc 0 giờ cùng ngày, lễ viếng Đại tướng đã kết thúc. Hàng nghìn người tiếc nuối vì mất hàng giờ chờ đợi, họ đành vái vọng Đại tướng từ xa.

Thời gian kết thúc Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thay đổi nhiều lần.

Theo thông báo của Ban tổ chức trước đó, vào chiều ngày 12/10, Lễ viếng Đại tướng chỉ kéo dài đến 21 giờ. Nhưng trước cảnh dòng người đổ về ngày càng đông, nhằm tạo điều kiện cho đồng bào, chiến sĩ từ mọi miền tổ quốc, kiều bào và khách quốc tế đến viếng, Ban tổ chức đã thông báo Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ kéo dài đến 6 giờ sáng ngày 13/10. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho gia đình Đại tướng và Ban tổ chức trong ngày 13/10, Lễ viếng Đại tướng được kết thúc vào 24 giờ đêm  qua.

Sáng ngày 12/10, các Đoàn viếng của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành đã vào viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Đến 11 giờ 30 phút, trưa ngày 12/10, Ban tổ chức đã tạo điều kiện cho nhân dân từ mọi miền cả nước vào viếng Đại tướng trong nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông.

Với ước nguyện được vào tiễn biệt Người lần cuối, dòng người khắp nơi đang  đổ về khu vực nhà tang lễ quốc gia, nơi diễn ra đám tang dù trời đã rất khuya... Các con đường dẫn vào nhà tang lễ đã được các lực lượng an ninh, công an… chốt giữ, ngăn chặn xe cộ đi lại, tạo sự thông thoáng cho người dân trong quá trình xếp hàng vào viếng Đại tướng.

Dù phải chờ lâu, trời đã vê khuya, hàng ngàn người vẫn từ các nơi đổi về đây. Tuy nhiên, không có cảnh tượng xô đẩy, chen lấn nhau mà tất cả vẫn lần lượt xếp hàng theo trật tự. Dù Ban tổ chức đã thông báo Lễ viếng kết thúc, tuy nhiên hàng ngàn người vẫn xếp hàng chưa muốn ra về. Những ánh mắt buồn rầu, khuôn mặt thất thần vẫn hướng về Nhà tang lễ.
 

Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 1
Đã 21h đêm nhưng dòng người đổ về viếng Đại tướng vẫn kéo dài hàng cây số.
 
Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 2
Nỗi buồn của người đến viếng bởi vị Đại tướng của nhân dân đã mãi mãi ra đi.
 
Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 3
Sự đau đớn, xót xa xen hằn lên từng khuôn mặt.
 
Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 4
Nhiều người dân vì đứng xếp hàng quá lâu đã tranh thủ ngồi nghỉ bên đường.

Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 5
Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 6
Nhiều em nhỏ được gia đình đưa đến tiễn biệt Bác dù trời đã về đêm.
 
Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 7
Dù đã 23 giờ 30 phút đêm nhưng đoàn người vẫn lặng lẽ tiến về phía Nhà tang lễ và ngày một dài thêm.
 
Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 8
Một thương binh trở về từ chiến trường đã được sinh viên tình nguyện dìu lên trước để vào viếng Đại tướng.
 
Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 9
Những tuyến đường bao quanh nhà Tang lễ Quốc gia vẫn chật kín người.
 
Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 10
Dù rất đông và trời đã khuya nhưng không hề xảy ra tình trạng xô đẩy, chen lấn. Người người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt.
 
Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 11
Cháu nhỏ được mẹ cho uống nước để lấy sức tiếp tục chờ đợi.

Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 12
Người dân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước di ảnh Người tại khu triển lãm ảnh để tướng nhớ vị anh hùng lỗi lạc của dân tộc.
 
Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 13
24 giờ Lễ viếng đã kết thúc nhưng đoàn người vẫn chưa muốn ra về. Tất cả những ánh mắt vẫn hướng về khu nhà Tang lễ
 
Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 14
Ngày mai Đại tướng sẽ về với đất mẹ Quảng Bình

Biển người đến viếng Đại tướng trong đêm 15
Đoàn người chắp tay tiễn biệt Người lần cuối. Sự nghiêm trang trong lễ tang thể hiện được niềm tôn kính và nỗi đau buồn của dân tộc  khi Đại tướng qua đời.
Phùng Bình
phungbinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top