Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biến cầu Nhật Tân như cầu Rồng của Đà Nẵng: Đừng đổ tiền vào việc… “mộng du”

Thứ năm, 17:47 29/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Đây là ý kiến của nhà văn Khắc Phục về việc bắn pháo hoa và ý tưởng biến cầu Nhật Tân thành “cầu Rồng” của Hà Nội.

Quảng cáo cũng là của dân

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục, một trong những chủ biên Chương trình đặc biệt chào đón 1.000 năm Thăng Long, người từng được mệnh danh “Vua của các kịch bản lễ hội” đã rất băn khoăn về chủ trương bắn pháo hoa ở khu vực cầu Nhật Tân.

Ông cho biết, không hẳn cứ tô vẽ thì Hà Nội mới đẹp. Hà Nội không phải đẹp hào nhoáng như vậy. Nếu thành phố không còn tai nạn giao thông, đẹp về cách ứng xử, đường phố sạch, văn minh, cư dân ăn mặc và nói năng có văn hóa... đấy mới là thành phố đẹp. Nghĩa là, phải làm cho vẻ đẹp dưới đất được thăng hoa thì việc bắn pháo hoa mới có ý nghĩa: “Tôi nghĩ, để những điều trái khoáy của mặt đất được tô đậm hơn thì việc bắn pháo hoa không cần thiết”.

 

Cầu Nhật Tân

Cầu Nhật Tân

 

“Họ quên mất ở Sydney và cầu Rồng rất khác với cầu Nhật Tân nên thỉnh thoảng bắn thì được. Tuy nhiên, nếu ngày nào cũng bắn thì sẽ loạn lên và rất nguy hiểm. Bản thân vừa qua chưa bắn gì cả, dân chỉ mới lên cầu tham quan đã bị tai nạn nên tất cả các ý tưởng đó cần phải xem xét rất kĩ”, nhà văn Khắc Phục nói.

Ông cũng lưu ý, nước khác làm được việc này nhưng chúng ta không nên bắt chước theo. Ở đây, chưa nói đến vấn đề tiền bạc mà xét đến ý thức người dân và cách thức tổ chức của chúng ta còn kém. Thế nên cần phải tính toán xem thế nào. “Bắn thì vui vẻ được một lúc nhưng ngày nào cũng bắn loạn lên thì sẽ ra sao? Rồi đời sống người dân hiện đang vô vàn khó khăn, đất nước đang tập trung lo chuyện biển đảo, an ninh quốc phòng, chống tham nhũng… nhưng lại đi nghĩ đến những chuyện tầm phào thế này, thật không ra làm sao cả”, ông Phục chia sẻ.

Tôi không thích từ “xã hội hóa”

Nó về việc bắn pháo hoa là vì được các doanh nghiệp tài trợ, thay vào đó, họ được quảng cáo, ông Phục cho biết, ông không phản đối việc bắn pháo hoa vì có khi cũng có lợi đấy. Vì khi một ai bỏ tiền ra tài trợ, họ cũng phải được gì trong đó. Chẳng hạn, các đơn vị muốn quảng cáo, người ta sẽ tài trợ cho việc bắn pháo hoa.

Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Phục, tiền quảng cáo ấy là của dân chứ sao lại là xã hội hóa. Theo ông Phục, ông không thích từ “xã hội hóa” tí nào vì thực chất đó là phương thức tiêu tiền của dân kiểu gì thôi. “Giả sử họ làm quảng cáo ở nơi nào đó, họ nộp vào 10 đồng thì dân được hưởng mấy đồng đấy. Nhưng nếu họ quảng cáo chỗ bắn pháo hoa và đổ hết tiền quảng cáo ấy để bắn lên trời mà gọi là xã hội hóa thì không đúng”, ông nói.

Trả lời câu hỏi: “Nhưng nếu không quảng cáo ở Nhật Tân thì họ sẽ không bỏ tiền quảng cáo nơi khác. Vậy lấy đâu để người dân hưởng”? Ông Phục cho rằng, “Trước sau gì, trên cầu cũng sẽ phải quảng cáo thôi và cầu Thăng Long hay một số cầu vượt mới đây là một thí dụ”.

 

Không nên bắn pháo hoa liên tục ở cầu Nhật Tân

Theo nhà văn, không nên bắn pháo hoa liên tục ở cầu Nhật Tân.

 

“Điều tôi muốn nói ở đây là giữa bối cảnh hiện nay, việc làm này có nên không? Thứ hai, nguy cơ về tham nhũng ở các dự án là rất lớn nên sẽ không riêng gì cầu Nhật Tân. Thứ 3 là hiện có bao điều khó khăn gian khổ đang cần giải quyết: Giường bệnh cho các bệnh viện, dân nghèo, việc gây án xảy ra khắp nơi, tai nạn giao thông khủng khiếp, đường ống nước của Thủ đô thì vỡ 11 lần… Đáng ra, chúng ta phải tập trung nguồn lực để xiết chặt kỉ cương, lo lắng cho an sinh xã hội. thì lại đi làm ba chuyện tầm phào thế này, chả khác gì đổ tiền vào việc… mộng du”, ông Phục bức xúc cho biết.

Tóm lại, theo phân tích của một người đã đặt nhiều tình cảm vào Hà Nội như nhà văn Nguyễn Khắc Phục, thay vì đầu tư tiền để… bắn lên trời, chúng ta nên tập trung nguồn lực để làm tốt 4 điều: An ninh quốc phòng; Giải quyết nạn tham nhũng khủng khiếp; Xử lý tệ nạn xã hội và chăm lo đời sống của dân. Sau đó, mới nên tính đến bắn pháo hoa. Làm tốt được những điều này, việc bắn pháo hoa mới trở nên đẹp hơn.

Được biết trước đó, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội (VHTTDL) đã cho biết, ý tưởng bắn pháo hoa ở khu vực cầu Nhật Tân là ý tưởng đề xuất của Sở VHTTDL. Hà Nội cũng đã đồng ý giao cho Sở VHTTDL xây dựng đề án. Tuy nhiên, cho tới nay, đề xuất này chưa được cấp có thẩm quyền nào của thành phố phê duyệt. Đặc biệt, việc bắn pháo hoa là ở khu vực cầu Nhật Tân chứ không phải trên cầu.

Cũng theo lãnh đạo Sở này, việc bắn pháo hoa là xã hội hóa 100%. Khi Sở mới có đề án, đã có 3 doanh nghiệp đề xuất được góp tiền để bắn pháo hoa. Mỗi doanh nghiệp xin góp 1,3 tỉ đồng nhưng doanh nghiệp phải được quảng cáo ở khu vực cầu Nhật Tân.

“Chúng tôi cũng chưa biết sẽ bắn vào những ngày nào, dịp nào do phụ thuộc vào nguồn kinh phí. Nếu doanh nghiệp tài trợ kinh phí đề nghị bắn đúng vào dịp Quốc khánh 2/9 hay Tết âm lịch thì chúng tôi sẽ tôn trọng theo ý kiến đề xuất của họ. Hiện tại, chưa có kế hoạch bắn pháo hoa trên cầu Nhật Tân vào dịp Tết Nguyên đán này”, Giám đốc Sở VHTTDL cho biết.

Hạnh Nguyên

Mỹ Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 32 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top