Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí thư Hà Nội bị chậm thư cả tháng

Thứ sáu, 10:50 29/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 28/3, phát biểu tại Hội nghị toàn thành phố về công tác cải cách hành chính (CCHC), Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã thẳng thắn nêu ra những “căn bệnh” làm công tác CCHC ít chuyển biến, chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) bị tụt hạng và nằm trong nhóm cuối bảng.

Bí thư Hà Nội bị chậm thư cả tháng 1

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết lương của cán bộ công chức tại bộ phận “một cửa” chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng nhưng phải tươi cười, niềm nở tiếp dân cả ngày. Anh: Minh Khuê.

Doanh nghiệp nói “bôi nhưng không trơn”

Theo ông Phạm Quang Nghị, lãnh đạo Hà Nội đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của CCHC nên từ nhiệm kỳ trước đã coi CCHC là một trong những khâu then chốt, đột phá. Thực tế cho thấy, mặc dù CCHC đã có bước chuyển biến đáng kể trên nhiều mặt nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu, thậm chí có những việc không có chuyển biến gì đáng kể.

Bí thư Phạm Quang Nghị cho biết “lực cản” của CCHC nằm ở cơ chế chính sách và những con người hoạt động trong bộ máy hành chính. Do đó, muốn CCHC phải cải cách ý thức, tinh thần phục vụ của mỗi người trong bộ máy. Tuy nhiên, trên thực tế, một bộ phận công chức, viên chức vẫn mắc bệnh quan liêu trong công văn giấy tờ.

Ông Nghị dẫn chứng: “Bí thư kiêm đô trưởng thành phố Viêng Chăn (Lào) có gửi một thư chúc mừng tôi và Chủ tịch thành phố nhân dịp Quốc khánh và kỷ niệm năm chẵn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước. Khi Sở Ngoại vụ trình đến tôi để có thư cảm ơn trả lời người ta thì chỉ thiếu đúng 1 ngày là tròn 1 tháng. Khi hỏi ra thì Văn phòng UBND chậm 22 ngày, Sở Ngoại vụ chậm mất 8 ngày”.

Về chỉ số PCI do VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) công bố, trong đó Hà Nội xếp 51/63 tỉnh thành (giảm 15 bậc so với năm 2011), Bí thư Thành ủy Hà Nội cho hay, đây là lời báo động nhắc nhở Hà Nội phải cố gắng hơn nữa trong  CCHC.

Trong  các chỉ số được đánh giá, họ nói đến “chi phí không chính thức”, đó là cách nói cho hay chứ thực chất là chi phí tiêu cực (Hà Nội xếp hạng 56/63 tỉnh thành). Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các doanh nghiệp thừa nhận đi làm dự án ở đâu cũng có chi phí này nhưng “những nơi khác thì bôi nó trơn” còn “ở Hà Nội thì bôi nhưng không trơn”.

Một bộ phận công chức vô cảm

Cũng tại hội nghị này, khi nói về ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh cho rằng: “Cá biệt có một số cán bộ, công chức, viên chức vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân”.

Ông Khanh nêu, theo kết quả điều tra xã hội học của Ban Tuyên giáo Thành ủy (6/2012), những đánh giá tích cực của dư luận về trình độ công chức trực tiếp giải quyết TTHC không tương đồng với những đánh giá về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ của công chức (có 93% đánh giá công chức nắm vững quy trình nghiệp vụ nhưng chỉ có 52,4% đánh giá công chức có tinh thần, trách nhiệm, nhiệt tình khi làm việc). Có sự khác biệt trong mức độ hài lòng của người dân với quá trình thực hiện TTHC ở cấp xã với cấp huyện, cấp thành phố. Những người thực hiện TTHC ở cấp xã, phường có mức độ hài lòng cao hơn so với những người thực hiện TTHC ở cấp huyện và các sở của thành phố.

Kết quả khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy đối với 5 sở “nhạy cảm” là Tài chính, TN&MT, KH&ĐT, Xây dựng và QH&KT vào tháng 2/2013 cũng cho thấy tính quyết liệt trong chỉ đạo được đánh giá thấp (cao nhất 28%), mức độ hài lòng đối với thái độ thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại các Sở trên cũng thấp (cao nhất 26%). “Những kết quả trên phù hợp với với thực tế là mặc dù CCHC trong những năm qua đã có một số chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tế”, ông Khanh nói.

Để khắc phục những tồn tại trên, ông Khanh cho biết, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành và thực thi công vụ. Cùng với việc triển khai tổ chức đào tạo công chức nguồn, để hạn chế tiêu cực trong tuyển dụng công chức, Hà Nội sẽ thí điểm hình thức thi tuyển qua phần mềm trên máy tính.
 
Lê Minh
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top