Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật về người đàn ông “nghiện” kẹo

Thứ bảy, 09:00 05/11/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ông tên Nguyễn Văn Khoa. Mấy chục năm nay, người đàn ông này chỉ nghiện duy nhất một thứ: Kẹo.

Ông thờ ơ với các loại thực phẩm khác, thậm chí nhiều năm nay ông không ăn cơm mà chỉ dùng một chút cháo, còn thứ duy trì sức sống cho ông chủ yếu là… kẹo. Một ngày ông có thể ăn tới 100 viên kẹo.
 

 Ông Nguyễn Văn Khoa với hộp kẹo trên tay. Ảnh: B.V

 
100 viên kẹo mỗi ngày

Đến làng Đại Yên xưa, hỏi những người dân gốc gác lâu đời, dường như ai cũng biết đến ông Khoa với biệt danh "nghiện kẹo".

Vốn gốc người làng Đại Yên xưa, nay là phường Ngọc Hà ( Ba Đình, Hà Nội), ông Nguyễn Văn Khoa năm nay đã 77 tuổi, hiện sống yên bình bên người vợ tần tảo Nguyễn Thị Oanh. Trong ngôi nhà của hai vợ chồng ông Khoa, bà Oanh bao giờ cũng có vài hộp kẹo béo. Thậm chí, con gái của ông còn mua hàng thùng về để xếp sẵn trong nhà. Hàng chục năm nay ông chỉ "nghiện" duy nhất loại kẹo béo ấy mà thôi. Nhưng ngay đến cả vợ ông, cũng không nhớ nổi chính xác ngày tháng năm nào ông bắt đầu "nghiện" kẹo. Bà chỉ bảo: "Lâu lắm rồi, mấy chục năm nay ông ấy toàn ăn kẹo thôi. Mà cũng chẳng phải do cơ thể bị làm sao cả, tự dưng ông ấy bỗng thích ăn kẹo đó rồi đâm ra... nghiện luôn. Hồi trước, mỗi ngày ông nhà tôi ăn hết tới chục phong kẹo, mỗi phong 10 viên. Tính ra một ngày ông ấy ăn hết 100 viên. Ngay cả hồi còn khỏe, ông ấy cũng chỉ ăn vài thìa cơm gọi là, còn chủ yếu chỉ ăn kẹo, không ăn cơm thì không sao nhưng nếu không có kẹo là ông ấy bồn chồn, cứ như không chịu nổi. Bây giờ cứ cách mấy ngày, con gái  tôi lại xách một bịch kẹo lớn đến cho bố".

Ông Khoa dường như không thể rời nổi những viên kẹo ngọt có vị thơm nức đầy cám dỗ. Ngày còn trẻ, ông làm ở tổ hợp tác chuyên sản xuất ghi- đông xe đạp. Những ngày ấy, ông cũng chỉ làm vài thìa cơm cho có chút bột ngũ cốc trong người. Gần chục năm nay, ông ăn kẹo là chủ yếu. Ăn nhiều kẹo trong nhiều năm như vậy nhưng vợ ông cho biết: Đưa đi khám, nhưng ông không hề bị tiểu đường. Trên bàn uống nước, rồi trong giường ông lúc nào cũng để sẵn vài hộp kẹo. Đến bây giờ bà Oanh vẫn còn nhớ như in những lúc chưa kịp đi mua kẹo cho chồng: "Những lúc ông ấy "lên cơn ghiền" kẹo mà tôi chưa kịp mua, ông ấy đi ra đi vào, cáu bẳn. Thậm chí còn bực đến mức dọa đuổi tôi về quê ấy chứ (cười). thôi thì cứ chiều ông ấy vậy".
 

TS. Nguyễn Thị Lâm.


Cơ thể đột biến hay do thói quen?!

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia xung quanh trường hợp có thói quen lạ này.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm lý giải: Những viên kẹo béo mà ông Nguyễn Văn Khoa "nghiện" (có ngày ăn tới 100 viên) rất có thể là do thói quen. Từ thói quen thích ăn một thời gian dài rồi người ta không tự điều chỉnh, lâu ngày thành ra "nghiện". Không có không chịu được. Bản thân những viên kẹo béo vốn đã chứa chất đạm, sữa. Chất này có giá trị sinh học cao nên việc ăn 100 viên kẹo một ngày đã đủ cung cấp gần 1.500 kilo calo, đủ tiêu chuẩn để cơ thể có thể chuyển hóa năng lượng. Đó cũng là lý do giải thích vì sao, chủ yếu chỉ ăn kẹo nhưng người đàn ông đặc biệt "nghiện" kẹo vẫn có sức khỏe bình thường dù cơ thể có chút gày gò so với bình thường.

Còn trước thông tin về trường hợp: Không ăn một cọng rau nào trong suốt vài chục năm; TS. Lâm cho biết: Về lý, việc không ăn rau hàng chục năm mà không có vấn đề gì về tiêu hóa là không hợp lý! "Có thể người đó không ăn rau nhưng vẫn uống nước trái cây hoặc ăn trái cây chín. Trẻ em mà không ăn rau thì da thường bị bong, nhiệt miệng, viêm chân răng. Ngay từ xưa, lý do để người ta tìm ra vitamin C cũng chính là từ những biểu hiện hay viêm lợi, xuất huyết dưới răng, dưới da của những người đi biển lâu ngày do ăn không có rau củ quả. Rồi người ta phát hiện ra những chứng bệnh đó đỡ hẳn đi khi những người đi biển gặm vỏ cây thông. Khi đó, người ta mới tìm hiểu xem trong vỏ cây thông có gì mà chống được xuất huyết, viêm lợi thì phát hiện ra vitamin C. Như vậy, nói không ăn rau mà không hề có vấn đề gì là vô lý về mặt dinh dưỡng".

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm cho rằng: Những trường hợp như không ăn cơm, không ăn rau thì có thể ngoài những đồ ăn đó ra, họ vẫn dùng quả, nước quả, ăn thảo dược như rau má hoặc uống các vitamin hay khoáng chất khác. Các chất xơ còn có thể có trong khoai lang và một số củ quả khác. Khi dần thích nghi với việc ít chất xơ được dung nạp thì cơ thể bình thường cũng là dễ hiểu.

"Việc không ăn rau là do hình thành thói quen từ bé chứ không phải là do có chất gì đó trong người khiến người đó không ăn rau được. Trừ một số trường hợp như: Không thể ăn được sữa, ngửi thấy mùi sữa là nôn là có thể do cơ thể họ thiếu enzim tiêu hóa sữa nên không uống được. Còn việc không ăn cơm cũng có thể là do thói quen mà thôi. Còn trường hợp lạ 20 năm không ăn cơm, chỉ uống trà. Nếu chỉ là trà đá thì không thể có năng lượng cho sự chuyển hóa cơ thể; Nhưng nếu người đó uống trà đường thì bản thân trong đường đã có năng lượng cho cơ thể rồi, dù ở mức cực ít"... 
 

Cũng có thói quen ăn uống đặc biệt như ông Khoa là chị Hoàng Thanh Hà (Hà Nội) 28 năm không hề ăn rau. Chỉ thi thoảng, chị ăn vài miếng trái cây. Không ăn rau 28 năm nhưng cơ thể chị vẫn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, hệ tiêu hóa hoàn toàn bình thường. Hoặc như trường hợp người đàn ông tên Phan Tấn Lộc sinh năm 1944 ở huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ 20 năm không ăn cơm mà vẫn khỏe mạnh. Bắt đầu từ năm 1989, ông bắt đầu cảm thấy buồn nôn mỗi khi ăn thịt hoặc ăn cá. Cho đến bây giờ, ông chỉ uống một li trà đường vào buổi sáng và một ly trà đá vào buổi trưa là đủ năng lượng cho cả ngày.

 
Bảo Vân
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 3 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 4 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 4 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 4 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 5 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top