Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí chất lượng mũ bảo hiểm

Thứ năm, 06:06 13/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Các cơ quan chức năng đang thực hiện dán tem "đảm bảo chất lượng" mới cho các loại mũ bảo hiểm (MBH). Theo đó, sẽ đổi dần từ loại tem CS trước đây sang tem CR. Tuy nhiên, đến nay có rất ít doanh nghiệp đăng ký chuyển sang loại tem mới. Lý do được đưa ra sợ không "cạnh tranh" được với hàng giả, hàng nhái.

 

Nhiều người dân đã hy vọng sẽ hết lo về chuyện chất lượng MBH.   
Ảnh: Internet
Để chuẩn bị cho chủ trương mới này, các cơ quan chức năng đã chuẩn bị khá kỹ càng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp đã được  khuyến cáo rất rõ ràng từ cơ quan quản lý về việc thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định mới (tem CR về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thay cho tem CS về công bố hợp tiêu chuyển Việt Nam).
 
Các doanh nghiệp cũng được tạo điều kiện hết sức để thực hiện sự chuẩn đổi này. Ví dụ, ở khu vực phía Nam, ngoài Trung tâm Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng III, Bộ KH&CN đã chỉ định 4 đơn vị khác thực hiện việc kiểm tra, giám sát và cấp giấy chứng nhận hợp quy.
 
Tuy nhiên, theo Trung tâm kỹ thuật - tiêu chuẩn và đo lường chất lượng III (khu vực phía Nam), đến ngày 10/11, cơ quan này mới cấp tem CR cho 4 doanh nghiệp với tổng cộng 53 kiểu mũ bảo hiểm (MBH). Trong khi đó, chỉ riêng tại khu vực phía Nam, hiện có đến 135 doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu MBH cho người đi xe gắn máy.
 
Các doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị cho sự thay đổi này song vẫn rất lo ngại về tình trạng hàng giả, hàng nhái. Nói thẳng ra, các doanh nghiệp đều hiểu rằng có đổi sang loại tem nào thì lợi ích của những doanh nghiệp làm ăn chân chính vẫn bị những đối tượng chụp giật xâm hại nếu các cơ quan quản lý không kiểm soát được thị trường.
 
Theo khảo sát của các cơ quan chức năng, có hơn 80% số lượng MBH trên thị trường dù có dán tem CS song không đạt tiêu chuẩn. Mặc dù đến đầu tháng 11/2008, qua thanh tra hơn 1.800 cơ sở sản xuất, đã phát hiện, xử lý vi phạm ở 950 cơ sở, tiêu hủy hơn 41.000 chiếc, đình chỉ lưu thông gần 61.000 chiếc MBH không đạt tiêu chuẩn.
 
Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu MBH hơn ai hết hiểu tình hình về chất lượng MBH hiện nay. Khi đến bản thân lợi ích của họ còn chưa lo được thì nói gì đến lợi ích của người tiêu dùng. Tại cuộc làm việc với đại diện các doanh nghiệp phía Nam hôm 11/11, lãnh đạo Tổng cục TC-ĐL-CL thông báo sắp tới sẽ kiến nghị  đưa MBH vào danh mục các mặt hàng kinh doanh có điều kiện.
 
Kể cũng lạ, cái MBH thì quan trọng đối với sự an toàn tính mạng của người điều khiển xe máy thật nhưng ngẫm kỹ thì cũng chẳng thấy có gì đặc biệt đến mức phải đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện. Ở ta thường có "bệnh" cứ cái gì không quản lý được lại chuyển sang cấm. Có vẻ, đã đến lúc cơ quan chức năng bất lực với tình trạng MBH không đảm bảo chất lượng.

Nguyễn Sơn

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top