Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn vụ tử tự của cầu thủ trẻ Văn Đông

Thứ bảy, 10:50 07/12/2013 | Xã hội

Gia đình, huấn luyện viên và bạn bè của Nguyễn Văn Đông đã phản bác những thông tin cho rằng cầu thủ trẻ này tự tử vì tình, nợ nần do cá độ… song hiện vẫn chưa biết vì sao anh lại tự tìm tới cái chết khi tuổi đời còn quá trẻ.

Bí ẩn vụ tử tự của cầu thủ trẻ Văn Đông 1
Nguyễn Văn Đông khi còn chơi cho đội Vicem Hải Phòng

Ngày 6-12, gia đình đã làm lễ an táng cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Đông tại nghĩa trang quê nhà ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Từ gia đình, bạn bè, đồng đội và người hâm mộ đều chua xót, tiếc thương vì sự ra đi quá đột ngột của Nguyễn Văn Đông. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cầu thủ mới 23 tuổi này phải uống thuốc diệt cỏ tự tử vẫn là điều bí ẩn.

Trước đó, tối 3-12, gia đình phát hiện Đông đã uống thuốc diệt cỏ để tìm đến cái chết. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhưng do phát hiện muộn và lượng chất độc khá lớn nên qua 3 lần lọc máu nhưng sức khỏe của tiền vệ này không tiến triển khả quan. Anh trút hơi thở cuối cùng vào tối 4-12 sau hơn một ngày vật lộn với tử thần.

HLV Trần Trung Dũng, người dẫn dắt Văn Đông vào những năm 2006 tại lớp năng khiếu trung tâm bóng đá Hải Phòng cho đến khi tiền vệ này được bàn giao cho CLB chuyên nghiệp và được gọi lên đội 1 Vicem Hải Phòng, cho biết tuy nhỏ con nhưng Văn Đông rất nhanh, khéo léo và là một mắt xích quan trọng trong đội hình U17 Hải Phòng tại VCK quốc gia năm 2008. Ngay sau đó, Văn Đông cùng Tiến Thành, Tuấn Tiến… được bàn giao cho CLB XM Hải Phòng và được HLV Vương Tiến Dũng đưa lên đội 1.

Cũng theo ông Trần Trung Dũng, trong cuộc sống, Văn Đông là cầu thủ khá chuẩn mực trong sinh hoạt, ngoan ngoãn, lễ phép và cần cù. Khi nhận được hung tin về người học trò cũ, ông Dũng rất bất ngờ vì không nghĩ rằng Văn Đông lại có hành động tiêu cực như vậy.

Ông Đinh Cao Nghĩa, HLV đội Than Quảng Ninh, cho biết khi đang cùng cả đội tập huấn ở Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh) thì bất ngờ nhận được tin Văn Đông tự tử.

Ông Nghĩa cho hay Văn Đông đá cho Than Quảng Ninh theo hợp đồng cho mượn với Vicem Hải Phòng mùa giải 2011-2012. Sau khi mùa giải kết thúc, CLB này đã làm công văn chuyển Văn Đông về lại Vicem Hải Phòng. “Quá trình thi đấu cho Than Quảng Ninh, Văn Đông là cầu thủ có tố chất tốt, chăm chỉ luyện tập và thường xuyên đá ở đội hình chính. Văn Đông cũng là cầu thủ có lối sống lành mạnh, chưa từng vi phạm kỷ luật đội bóng” – HLV Nghĩa đánh giá.

Bí ẩn vụ tử tự của cầu thủ trẻ Văn Đông 2
Bạn gái của Nguyễn Văn Đông tâm sự trên Facebook

Thẫn thờ trước bàn thờ của đứa con trai độc nhất trong gia đình có 2 chị em, ông Nguyễn Văn Hiển, bố của tiền vệ Văn Đông, đau đớn: “Thật không ngờ, lá vàng còn ở trên cây vậy mà lá xanh rụng xuống rồi”.

Theo ông Đông, sau mùa giải đá cho than Quảng Ninh, trở về nhà thấy tinh thần Đông không tốt cho lắm, tuy nhiên Đông không có biểu hiện gì khác lạ.

Dù xác nhận gần đây Đông có hơi thái quá trong các mối quan hệ xã hội và có chơi bời, nhưng ông Hiển nhận định con trai mình không phải tự tử vì tình. Bố của cầu thủ này cho biết thêm, giữa Đông và bạn gái là T. (ở cùng huyện Thủy Nguyên) vẫn bình thường. Thậm chí, cả 2 dự định sẽ làm đám cưới trong thời gian tới. “Từ hôm xảy ra chuyện của Đông, T. luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho Đông” - ông Hiển cho biết.

Chiều 6-12, trên Facebook, cô gái tên T. được cho là người yêu của cầu thủ xấu số này tỏ ra rất bức xúc khi một số tờ báo cho rằng cầu thủ này tự tử vì tình.

Nhiều đồng đội của tiền vệ Văn Đông cũng khẳng định anh là người cứng rắn, rất có bản lĩnh. Họ cũng bác bỏ những thông tin cho rằng Văn Đông bị nợ nần do cờ bạc.
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top