Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn cô giáo Philippines mất tích

Thứ hai, 19:00 03/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Trang web của Đại sứ quán Philippines ở Việt Nam vừa đăng tin một nữ giáo viên đã đến Đại sứ quán kêu cứu vì “phải sống và làm việc trong điều kiện khắc nghiệt” tại một trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội. Cô đã “biến mất” và để lại nhiều hoài nghi.

Bí ẩn cô giáo Philippines mất tích 1

Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Ocean - nơi cô Gazelle P.A dạy - có trụ sở chính tại đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Ảnh: LM.

Bị giam lỏng?

Cô giáo được nhắc trên trang web trên là Gazelle P.A, 32 tuổi. Cô sang Việt Nam từ ngày 4/11 và được hệ thống ngoại ngữ quốc tế Ocean tuyển dụng. Trước đó, cô giáo này đã được Ocean kí hợp đồng trong thời gian một năm, được hưởng lương 1.200 USD/tháng kèm theo phụ cấp gồm tiền làm ngoài giờ, chỗ ăn ở, phí đào tạo. Giáo viên sẽ làm việc 6 ngày/tuần, có thể làm thêm giờ nhưng không quá 8 giờ/ngày và phải đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Theo phản ánh của cô Gazelle P.A, sau khi tới Việt Nam, cô được đưa thẳng về Thái Bình dạy cho một chi nhánh của trung tâm Ocean. Cô bị tịch thu hộ chiếu rồi ngay lập tức phải dạy một lớp khoảng 20 học viên mà không có hợp đồng hay giấy phép lao động. “Tôi không được phép đi đâu hết. Từ lớp học, tôi phải trở về phòng mình và khu nhà ở bị khóa kín. Tôi thậm chí còn bị yêu cầu mặc quần áo gợi cảm”, cô cho nhân viên Đại sứ quán biết. Ngày 12/11, cô Gazelle P.A nói với người của trung tâm là đi siêu thị, nhưng cô đã lên Hà Nội để cầu cứu Đại sứ quán tìm lại hộ chiếu cho mình.

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, nơi cô Gazelle P.A ở và làm việc là chi nhánh của trung tâm Ocean nằm trên đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình. Do cô Gazelle P.A đến nhận việc cùng một người bạn gái và đề nghị cho bạn mình ở nhờ nên trung tâm đã tạm cho phép cô cùng bạn ở luôn tại trụ sở này. Ngày 6/11, cô bắt đầu dạy học. Đồng thời, trung tâm cũng cầm hộ chiếu của cô để lo thủ tục cần thiết cho cô ở lại Việt Nam làm việc. Tại trung tâm có 2 giáo viên là cô Gazelle P.A và một giáo viên người Thái Bình. Cô Gazelle P.A dạy 14 lớp tiếng Anh cho cả trẻ em và người lớn.

Theo chị Nguyễn Thị Lan, nhân viên phòng khách hàng của trung tâm Ocean, trụ sở trung tâm tại TP Thái Bình có 3 người ở. Phòng ở của cô Gazelle P.A và bạn ở tầng 2, còn phòng của trưởng phòng khách hàng ở tầng 3. Hàng ngày, trung tâm luôn mở cửa từ sáng đến 21h30, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Sau 21h30, khi lễ tân về, cô Gazelle P.A muốn đi đâu sẽ thông qua trưởng phòng để lấy chìa khóa vì trưởng phòng ở cùng tòa nhà với cô.

Đã từng đòi về vì nhớ mẹ

Chị Lan cho biết, do là giáo viên người nước ngoài duy nhất của trung tâm ở Thái Bình nên giờ dạy của cô Gazelle P.A khá nhiều, chiếm 3/4 thời lượng tiết/tuần. Khi mọi người thắc mắc về người bạn của cô Gazelle P.A thì được cô giải thích đấy là chị họ. Những ngày dạy ở trung tâm, cô Gazelle P.A không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, mới đến trung tâm được ít ngày, cô Gazelle P.A đã khóc và cho biết muốn về nhà vì nhớ mẹ.

“Chúng tôi rất ngạc nhiên và không hiểu vì sao cô Gazelle P.A mất tích vì mối quan hệ giữa cô và mọi người vẫn tốt và hòa đồng. Cô thường mặc quần dài và áo kín đáo để dạy, không có chuyện ép cô mặc gợi cảm vì môi trường sư phạm không cho phép chúng tôi làm như thế. Đặc biệt, lớp học có camera nên có thể ghi lại toàn bộ quá trình dạy học của giáo viên”, chị Lan cho hay.

Cho đến chiều 1/12, cô giáo Gazelle P.A vẫn “bặt vô âm tín”. Trao đổi qua điện thoại với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Thưởng, Trưởng phòng nhân sự hệ thống ngoại ngữ quốc tế Ocean cho biết: “Tôi nghĩ có lẽ cô Gazelle P.A đã về nước vì chúng tôi không còn liên lạc được với số điện thoại ở Việt Nam của cô. Kể cả tôi và 20 giáo viên của chúng tôi ở đây đều không hiểu sao lại có thông tin như cô Gazelle P.A đưa ra.  Thực tế, từ ngày 2-5/12, chúng tôi vẫn có hai nhóm giáo viên ở Philippines đến nhận việc”.

Ông Thưởng giải thích thêm: “Do không có kinh phí thuê nhà riêng cho giáo viên nước ngoài nên ở các chi nhánh, chúng tôi đều bố trí giáo viên ở tại trung tâm. Chìa khóa do lễ tân và người quản lý cầm (người quản lý cũng ở tại tầng 3 của trung tâm) thì làm sao có chuyện “giam lỏng” như cô ấy nói. Còn về trang phục, chúng tôi yêu cầu giáo viên nữ mặc váy ngắn công sở hoặc quần công sở, áo sơmi hoặc váy dài công sở; mang giày da, dép có quai. Các trang phục như quần jean, đồ thể thao, áo hở vai đều không được phép”.

Theo thông tin trên trang web của Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam, nơi cô giáo Gazelle P.A đến làm việc là Trường ngoại ngữ Blue Ocean. Tuy nhiên, thực chất nơi cô Gazelle P.A kí hợp đồng là hệ thống ngoại ngữ quốc tế Ocean, có trụ sở tại 312 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Được biết, Trung tâm ngoại ngữ Blue Ocean đang liên hệ với Đại sứ quán Philippines để giải thích về sự nhầm lẫn này.
 
Lương Mỹ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 10 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top