Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân ngoại trú “vật vã” tìm cách tránh nóng

Thứ ba, 10:30 09/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Lưu trú tại các khu nhà trọ giá rẻ gần bệnh viện là giải pháp duy nhất để tiết kiệm chi phí, tập trung kinh tế cho việc chữa trị, thế nhưng trong những ngày Hà Nội nóng như “chảo lửa”, các bệnh nhân ở đây cũng phải “bấn loạn” tìm cách chống nóng.

Bệnh nhân ngoại trú “vật vã” tìm cách tránh nóng - Ảnh 1.

Vào buổi trưa, các phòng trọ đóng kín cửa để tránh nóng. Ảnh: Bế Quyền

Lên hành lang các khoa bệnh viện để… tránh nóng

Miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng kéo dài. Nền nhiệt tại Thủ đô được dự báo dao động từ 37 – 39 độ C. Tuy nhiên, trong những ngày này, nhiệt độ đo được ngoài trời là mức 42 – 43 độ C vào lúc khoảng 8 – 9h sáng, và trên mức 43 độ C vào thời điểm tư 12h kéo dài cho đến khoảng 14h chiều. Chỉ số tia UV ở TP Hà Nội biến động ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao (ngưỡng 10) được cảnh báo có thể gây cháy da nếu tiếp xúc liên tục và trực tiếp dưới nắng quá 25 phút mà không có biện pháp bảo vệ cơ thể.

Nắng nóng với nền nhiệt tăng không chỉ có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ người hoạt động ngoài trời, mà với các bệnh nhân, đó còn là nỗi cơ cực nên họ phải tìm mọi cách để tránh nóng, bảo vệ sức khoẻ.

Ở một khu nhà trọ gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) trong những ngày này, các bệnh nhân điều trị ngoại trú cho biết, mặc dù khu nhà lưu trú kiên cố, có quạt chạy 24/24h, nhưng từ khoảng 9h sáng, mọi người đều tìm cách đi vào hành lang các khoa của bệnh viện ngồi trú để tránh nóng.

Vợ chồng anh Hoàng Văn Thìn (46 tuổi, ở Hiệp Hoà, Bắc Giang) chia sẻ với PV rằng, bản thân anh bị ung thư thực quản và đang trong giai đoạn được điều trị ngoại trú. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, từ thuốc men đến kiểm tra, xét nghiệm… gia đình anh đã tiêu hết khoảng 100 triệu đồng. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ dựa vào những vụ lúa, vụ ngô, hơn nữa, vợ anh là nhân lực chính trong gia đình lại thường xuyên có mặt tại Hà Nội để chăm nom, hỗ trợ chồng. Vì vậy, tiết kiệm chi phí để “dồn lực” chữa trị bệnh cho anh là điều đầu tiên vợ chồng anh Thìn hướng đến. Để “siết” chi tiêu một cách hiệu quả, vợ chồng anh Thìn quyết định lưu trú tại những những căn phòng trọ chỉ cách bệnh viện khoảng 200m và phòng không có điều hòa với giá dao động chỉ từ 70.000– 90.000 đồng/người/ngày.

Chia sẻ với PV, anh Thìn buồn bã: “Mấy ngày nay nắng nóng quá. Mặc dù ở nhà trọ có quạt chạy ngày đêm nhưng sức nóng của nền bê tông kéo dài đến đêm cũng chưa hết nóng. Bản thân tôi sau quá trình chống chọi với bệnh tật thì bây giờ cân nặng chưa nổi 43kg. Tôi ở đây đã 3 tháng, trải qua từ ngày nắng cho đến ngày mưa, nên những ngày Hà Nội như “chảo lửa”, cứ khoảng 9h là tôi “chạy” lên hành lang khoa Xạ trị và ngồi lì trên đó đến chiều mới về phòng trọ”.

Anh Nguyễn Văn Quan (38 tuổi, ở Nho Quan, Ninh Bình) cũng tương tự. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà mức chi phí cho điều trị ngoại trú bệnh ung thư tuyến tiền liệt của anh vẫn chưa biết ngày kết thúc, nên anh Quan lựa chọn giải pháp tối ưu trong thời điểm này là ở phòng trọ giá rẻ gần bệnh viện. Anh Quan lý giải: “Ở nhà trọ bình dân chỉ có giá 80.000 đồng/người/ngày, không điều hoà, giá thấp hơn so với những phòng có điều hoà khoảng 50.000 đồng, nên tiết kiệm được tối đa chi phí. Những ngày nóng nực, chúng tôi đều lên hành lang bệnh viện ngồi tránh nóng”.

“Rộ” nhà trọ bình dân có điều hoà

Bệnh nhân ngoại trú “vật vã” tìm cách tránh nóng - Ảnh 2.

Ngõ 94 đường Cầu Bươu với nhiều phòng trọ có mức giá bình dân. Ảnh: Bảo Loan

Lần đầu từ Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) xuống Hà Nội khám bệnh, anh Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi) tìm bằng được cho mình và vợ lưu trú tại căn phòng trọ cách bệnh viện không xa, với mức giá bình dân nhưng có điều hoà. “Tôi ở đây đã 3 hôm nay. Vì nghi bị ung thư vùng lưỡi nên tôi xuống đây để “tìm cho ra bệnh”. Để đảm bảo sức khoẻ cho hai vợ chồng, hơn nữa, tôi đang chờ kết quả xét nghiệm nên chưa biết chi phí cho điều trị ra sao, nên vợ chồng tôi quyết định ở nhà trọ ngay bên ngoài bệnh viện”.

Cũng theo anh Dũng, khu lân cận Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) có rất nhiều phòng trọ với mức giá bình dân, dao động từ 90.000 – 150.000 đồng/người/ngày đêm. Phòng không có điều hoà thường có mức giá là 90.000 đồng/người/ngày đêm.

Chia sẻ với PV, bà Trần Thị An (ở ngõ 96 phố Cầu Bươu, Thanh Trì) cho hay, gia đình đã có hai cơ sở nhà trọ cho thuê, nhưng trong những ngày hè, lượng bệnh nhân không vì thế mà thuyên giảm. Vì vậy, gia đình bà An đầu tư thêm một căn hộ tại ngõ 96 phố Cầu Bươu để phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Bà An cho hay, vì nhà cao tầng nên mức giá cho thuê dao động từ 80.000 - 130.000 đồng/người/ngày đêm, tuỳ theo tầng cao hay thấp. “Những căn ở thấp tầng như tầng 1, tầng 2 tôi thường ưu tiên cho những người lớn tuổi, có bệnh về tim mạch, huyết áp, thường xuyên chóng mặt, còn những tầng trên cao thì cho thuê những bệnh nhân có sức khoẻ hơn”, bà An cho biết.

Cũng theo bà An, những ngày hè nắng nóng, nhu cầu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần phòng nghỉ có điều hoà làm mát tăng cao, nên ngoài những nhà tầng thiết kế từng phòng riêng biệt có điều hoà để khách lưu trú, thì những nhà thấp tầng như khu tập thể của các hộ dân lân cận như trong ngõ 94 phố Cầu Bươu, cũng được thiết kế riêng thành từng phòng, có các thiết bị làm mát để phục vụ người bệnh có nhu cầu.

Tìm được một chỗ trọ ưng ý, có điều hòa lại gần bệnh viện không phải là điều quá khó nhưng với nhiều bệnh nhân điều kiện kinh tế eo hẹp họ vẫn phải tìm cách tránh nóng kiểu chẳng giống ai như đã đề cập. Mong rằng cái nóng nhanh qua để cuộc sống của những người bệnh khốn khó bớt cơ cực hơn.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 43 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 46 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top