Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai trong bụng mẹ được cứu sống thần kỳ

Thứ tư, 08:23 16/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau những tiếng la hét thất thanh, mọi người phát hiện chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1984) biến thành ngọn đuốc sống. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc người phụ nữ này đang mang thai tháng thứ 8. Trong khi người mẹ bị bỏng hơn 90%, tính mạng đang rất nguy kịch thì điều kỳ diệu đã xảy ra, các y bác sĩ đã cứu sống được bé trai ra khỏi bụng mẹ.

 

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: X.Thắng

 

Tai ương bất ngờ

Câu chuyện đau lòng trên xảy ra vào tối 12/9 tại thôn Tân Lập (xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1984, trú tại địa phương). Giờ đây, khi chị Huệ đang phải giành giật sự sống với tử thần thì thai nhi 8 tháng đã được cứu sống một cách thần kỳ. Nguyên nhân dẫn đến tấn bi kịch trên vẫn là một dấu hỏi lớn đối với rất nhiều người, kể cả những người thân trong gia đình.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Thủy, Trưởng Công an xã Trần Phú cho biết: Khoảng 19h20 ngày 12/9, Ban Công an xã nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc chị Nguyễn Thị Huệ bị cháy tại nhà. Chị Huệ bị bỏng nặng, được người dân tiến hành sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một vỏ chai nhựa loại 1,5 lít đã cháy sém. Tấm bạt trên mái nhà cũng đã bị biến dạng nhẹ và có khói đen ám vào. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban Công an xã Trần Phú đã báo cáo tới Công an huyện Chương Mỹ để điều tra, làm rõ.

Chị Nguyễn Thị Q (hàng xóm của gia đình nạn nhân) kể lại, vào khoảng thời gian trên, khi cả nhà chị đang dùng bữa tối thì bất ngờ nghe thấy những tiếng la hét, đồng thời phát hiện ngọn lửa lớn bùng lên từ phía nhà chị Huệ. Nghĩ rằng có hỏa hoạn, chị Q vội vàng lao ra đường hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu. Mọi người chạy tới nơi thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng: Giữa sân, toàn thân chị Huệ biến thành bó đuốc sống. Lúc đó, anh Bùi Văn Liêm (SN 1984, chồng chị Huệ) đang dùng vòi phun nước rửa xe máy dập lửa trên người vợ. Khi ngọn lửa được khống chế, chị Huệ gần như ngã quỵ tại chỗ, liền sau đó chị được mọi người khẩn trương chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

Cháu bé được cứu sống thần kỳ

 

Ông Nguyễn Công Thủy, Trưởng Công an xã Trần Phú trao đổi với PV.

Ông Nguyễn Công Thủy, Trưởng Công an xã Trần Phú trao đổi với PV.

 

Dáng người gầy gò, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ông Bùi Tiến Tựa (SN 1957, bố chồng chị Huệ) cùng người nhà ngồi rệu rã bên ngoài Khoa Hồi sức cấp cứu (Viện Bỏng Quốc gia) để chờ tới giờ vào thăm con dâu. Tâm sự với PV, ông Tựa buồn bã cho biết: Anh Liêm và chị Huệ quen biết nhau rồi đi tới kết hôn từ năm 2008. Năm 2009, chị Huệ sinh con trai đầu lòng. Khi cháu bé được vài tháng tuổi, vợ chồng anh Liêm xin phép bố mẹ cho về quê ngoại ở. Với bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó, vợ chồng anh Liêm thuê ngôi nhà của một người quen nằm ngay mặt đường Hồ Chí Minh mở tiệm sửa chữa xe máy. Ngoài thời gian phụ giúp chồng, chị Huệ còn nhận thêm vải để về nhà tự may sản phẩm. Cuộc sống gia đình giai đoạn đầu tuy còn khó khăn, vất vả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Điều khiến mọi người day dứt nhất là thời điểm xảy ra vụ việc, chị Huệ đang mang thai tháng thứ 8. Theo thông tin từ phía gia đình, trên đường đưa đi cấp cứu, chị Huệ liên tục kêu đau đớn, thậm chí còn thều thào dặn dò những người chị gái: “Nếu em có mệnh hệ gì, mong các chị hãy chăm nuôi các con giúp em”. Tuy nhiên, khi mọi người hỏi về nguyên nhân vụ cháy, chị Huệ chỉ im lặng, nước mắt chảy giàn giụa.

Chị Huệ nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, hơn 90%. Trước tình thế cấp bách, để cứu thai nhi, các y bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia đã phải nhờ tới đồng nghiệp ở Bệnh viện Quân y 103 sang hỗ trợ. Nhờ tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, ê kíp cấp cứu đã cứu sống được bé trai ra khỏi bụng mẹ một cách thần kỳ. Để cháu bé có được những điều kiện chăm sóc tốt nhất, lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia đã làm thủ tục cho gia đình chuyển bé sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu bé đang được nuôi dưỡng trong lồng kính. Trong khi đó, người mẹ đang phải thở bằng máy, nằm ở phòng điều trị đặc biệt tại Viện Bỏng Quốc gia.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Chương Mỹ làm rõ.

 

Một số người dân địa phương cho biết, trước đây vợ chồng anh Liêm ở xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ), cả hai người mới chuyển về thôn Tân Lập (xã Trần Phú) sinh sống và làm ăn được 2 năm nay. Tính tình dễ gần, hay giúp đỡ mọi người nên vợ chồng anh Liêm rất được hàng xóm quý mến. Trong cuộc sống vợ chồng, bà con lối xóm cũng chưa bao giờ thấy vợ chồng anh Liêm có mâu thuẫn, xô xát. Chính vì lẽ đó, nguyên nhân từ đâu dẫn tới vụ việc đau lòng trên cho tới giờ vẫn chưa có lời giải. 

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top