Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 3 tuổi ngã vào bếp lửa có bố điếc, mẹ không biết tiếng Kinh đã qua cơn nguy kịch

Thứ hai, 13:29 05/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Bố bị điếc, mẹ chỉ biết tiếng dân tộc nên việc chăm sóc, chạy chữa cho bé trai 3 tuổi ở Cao Bằng phải trông chờ vào một số người thân.

Hơn 10 ngày qua, bé trai Hoàng Văn Bằng (3 tuổi), người dân tộc Tày, ở xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng liên tục phải chịu những cơn đau đớn giằng xé da thịt sau khi bị ngã vào bếp lửa gây bỏng nặng.

Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội tại Khoa Nhi, Bệnh viện bỏng Quốc gia, anh Hoàng văn Phúc (chú ruột của Bằng) cho biết: Bố cháu là Hoàng Văn Lai (40 tuổi), bị điếc từ nhỏ, mẹ là Nông Thị Huệ (38 tuổi). Cả hai anh chị đều là người dân tộc Tày lại không biết tiếng phổ thông nên không thuận tiện đưa con đi điều trị. Do vậy, tôi và một số người thân trong gia đình thay nhau chăm sóc cháu.


Anh Phúc cho biết cháu Bằng đã ăn được cháo và ít khóc hơn. Ảnh: T.G

Anh Phúc cho biết cháu Bằng đã ăn được cháo và ít khóc hơn. Ảnh: T.G

Kể lại sự việc, anh Phúc cho biết, chiều 25/5, do Bằng đòi ăn sắn nên bố cháu có lấy sắn nướng cho ăn, nhưng có việc nên đi xuống dưới sàn nhà. Lúc này, cháu Bằng chỉ còn một mình và ngã vào bếp lửa mà không ai biết. Cháu kêu khóc nhưng anh trai tôi bị điếc nên cũng không nghe gì.

Đến khi phát hiện thì cháu đã bị bỏng nặng, sau đó hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Ban đầu gia đình cho cháu điều trị tại bệnh viện tỉnh Hà Giang nhưng cháu bị nặng nên bác sỹ giới thiệu chuyển tuyến lên Bệnh viện bỏng Quốc gia để chăm sóc.

Sau nhiều ngày nằm viện, được các bác sỹ quan tâm điều trị nên đến nay cháu Bằng đang dần hồi phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, do trời nắng nóng nên các vết thương ở trên đầu, mắt trái và tay chân luôn gây cảm giác đau đớn cho cháu bé. Hiện tại, cháu Bằng đã ăn được cháo loãng và quen dần với môi trường bệnh viện nên đỡ khóc hơn trước. Anh Phúc cũng cho biết ở nhà cháu tinh nghịch, hiếu động nhưng rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Được biết, cháu Bằng là con thứ 2 trong gia đình, anh trai năm nay lên lớp 10. Kinh tế gia đình khó khăn nên khi đưa cháu Bằng đi bệnh viện hai vợ chồng không có đồng nào mà phải đi vay mượn khắp nơi.


Sức khỏe của cháu Bằng đang tiến triển tốt. Ảnh: T.G

Sức khỏe của cháu Bằng đang tiến triển tốt. Ảnh: T.G

Sau khi thông tin về hoàn cảnh của cháu Bằng được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội, rất nhiều nhà hảo tâm đã đã đến thăm hỏi, động viên và ủng hộ gia đình cháu bé.

“Chúng tôi rất cảm động và biết ơn các y bác sỹ cũng như những nhà hảo tâm trên cả nước. Chúng tôi hy vọng cháu Bằng mau lành vết thương để sớm được trở về với bố mẹ, người thân”, anh Phúc tâm sự.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, các bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện bỏng Quốc gia cho hay, ngày đầu nhập viện, sức khỏe của cháu Bằng rất yếu, mê man, bất tỉnh. Cháu bị bỏng cấp độ 3, 4, 5% và bỏng nặng ở trán, mắt trái, tay, chân. Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cắt hoại tử, ghép da, thay băng cho cháu, mắt trái đang được điều trị bảo tồn. Hiện tại, sức khỏe của cháu dần ổn định, đã ăn uống được trở lại và cần tiếp tục theo dõi.

Cao Tuân - Minh Thanh

Bà Châu, anh Thìn kể lại sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 31 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top