Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 3 tháng tuổi nằm vạ vật ở gốc cây bên bờ hồ Thiền Quang

Thứ bảy, 13:12 04/06/2016 | Xã hội

Em bé hay cười, rất đáng yêu, đôi mắt sáng rực... hay bị mẹ bỏ lại bên Hồ để đi kiếm sống, khiến nhiều người đi qua thương xót, yêu mến.

Hoàn cảnh đáng thương

Những ngày gần đây trong cái nắng như đổ lửa, gần Bờ hồ Thiền Quang (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều người dân phát hiện 1 bé trai chừng 2-3 tháng tuổi nằm vạ vật một mình, khi thì dưới gốc cây, lúc trên đống cỏ, trên bờ hồ,... mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhiều người đi qua thương xót mua đồ ăn, sữa, bỉm cho em bé.


Bà Dung bán trà đá khu vực Hồ Thiền Quang.

Bà Dung bán trà đá khu vực Hồ Thiền Quang.

Trao đổi với PV báo Phụ nữ TP.HCM, bà Dung - bán trà đá chân hồ Thiền Quang cho biết: "Hôm qua em bé vẫn ở đây, mẹ nó đặt nó nằm dưới gốc cây chỗ tôi ngồi đây này, xong tôi bắc võng cho bé"

Theo như chia sẻ của bà Dung: "Em bé cũng có mẹ, mẹ hay đi quanh khu này, tính khí của bất thường. Mẹ của em ấy không có việc làm, từ hồi em bé được 1 tháng tuổi thì mẹ nó đã bế ra đây rồi. Vạ vật ở khu này, bất cứ chỗ nào mẹ em bé cũng đặt con được, từ đống cỏ đến gốc cây, ngày thì gặp ai cũng gửi con rồi sau đó đi xin linh tinh, cả ngày đi làm linh tinh kiếm tiền ăn, tối thì về lại bế con ra ga tàu ngủ, có hôm ngủ tại hồ luôn. Cũng không biết ba em bé là ai."

Chiều hôm trước thấy hoàn cảnh khó khăn của mẹ con nhà này, có 2 cô gái làm gần đây, thấy thương em bé, bỏ tiền thuê nhà cho 2 mẹ con ở. Tuy nhiên, sáng nay, các cô đến mở cửa thì mẹ hét lên đòi mang con đi, sáng ngày đặt bãi cỏ trên kia, bà Dung cho biết.

"Mẹ bé cứ đặt bé ở đây rồi đi suốt, nó nằm cạnh chỗ tôi bán trà đá. Thằng bé ngoan lắm, ai đi qua cũng cưng nựng. Nhiều người thấy em bé cười đáng yêu lắm, hớn hở, hóng cứ nhe răng cười, cứ nằm vạ vật 1 mình, mồ hôi mồ kê nên mua quà, sữa cho nó. Do ăn uống linh nên em bé bị chướng bụng, mấy cô mới cho đi khám, uống thuốc hôm qua.", bà Dung chia sẻ về hoàn cảnh em bé này.

Nhiều người giúp đỡ

Nói thêm thông tin của em bé hay bị mẹ để lại, đi lang thang này, anh Luật (một công nhân cây xanh làm việc quanh hồ Thiền Quang) cho hay: "Nghe mẹ em bé nói thì em bé tên là Phạm Văn T. còn chị ấy tên là Thủy, quê Thái Bình. Mà cũng không biết được quê chị ở đâu, lúc thì chị bảo quê ở Thái Bình, lúc chị bảo không có quê. Nghe đâu chị cũng là trẻ cơ nhỡ từ nhỏ.

Em bé T. có đôi mắt yêu lắm, sáng rực lên, rất ngoan, ai bế em cũng cười. Tuy nhiên, mấy ngày nay nóng nực hầm hập em bé được đặt hết chỗ này đến chỗ khác. Chân em bé bị muỗi đốt, xưng hết. Xót lắm ! Có nhiều người thương muốn giúp đỡ nhưng bà mẹ có chút vấn đề về tâm lý. Hôm qua có bên Trung tâm đến đón 2 mẹ con đi rồi", anh Luật cho hay.


Em bé đã được chuyển vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Em bé đã được chuyển vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Chị Phạm Thị Phương - người làm ở tòa nhà gần đó, đã từng thuê nhà giúp đỡ 2 mẹ con chia sẻ: "Khi quyết định đón đứa bé về phòng, xuất phát từ bản năng của mình thôi. Tự dưng nhìn con nằm đó mà mình đang ngồi điều hòa ăn bún mát mẻ. Mình cũng làm mẹ. Con mình được 6 tháng tuổi, từng chăm bẵm từng tí một, trong khi em bé này sống bằng nước đường, sống vạ vật nên mình thấy xót", chị Phương chia sẻ.

Cùng ngày, trao đổi với PV về tình hình hiện tại của đứa bé, Hội trưởng Hội phụ nữ phường Nguyễn Du - bà Trần Thị Sy cho biết: Bên Hội phụ nữ Phường đã có thông tin vụ việc, phía Hội phụ nữ đã làm việc với công an phường rồi.

"Mẹ và bé 3 tháng tuổi đã được đón về Trung tâm Bảo trợ Xã hội chiều qua rồi, đã giải quyết êm đẹp rồi, em bé không còn phải sống vạ vật như thế giữa hồ nắng nóng nữa", bà Sy nói.

Theo Lam Thanh/PNO

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 40 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 1 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Top