Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 15 tháng tuổi bị bạo hành rất hoảng loạn, sốt và sợ người lạ

Thứ tư, 08:28 07/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 6/10, nhóm lớp Mầm non tư thục Sơn Ca (đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) đã bị đóng cửa do 3 giáo viên của cơ sở này gây bức xúc dư luận với hành vi đánh, trói chân, nhét khăn vào mồm bé Cù Hoàng Phi L mới 15 tháng tuổi. Chia sẻ riêng với PV Báo GĐ&XH, gia đình bé L cho biết, cháu đang được bố mẹ đưa đi bệnh viện khám vì tinh thần hoảng loạn, sốt và sợ người lạ.

 


Cháu L đang bị các giáo viên trói chân (ảnh gia đình cung cấp).

Cháu L đang bị các giáo viên trói chân (ảnh gia đình cung cấp).

 

Gặp người lạ là hoảng hốt sợ hãi

Chiều 6/10, chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, anh T, bố bé L cho biết, khoảng 11h đêm qua, cháu giật mình choàng dậy, khóc thét lên. Cháu bị sốt và rất hoảng loạn, sợ hãi khi thấy người lạ. Sau khi chứng kiến cảnh con mình bị 3 cô giáo đè sấp trên sàn, trói chân tay, một cô nhét khăn vào miệng con... mẹ cháu buồn rũ rượi thức trắng đêm lo cho con.“Cả ngày hôm nay, ở với bố mẹ không sao nhưng khi một số người bạn của chúng tôi đến thăm, con khóc thét lên, ôm chầm lấy bố mẹ với ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi. Mẹ cháu đã tạm xin nghỉ việc, ở nhà trông con”, anh T chia sẻ. Cũng trong chiều 6/10, vợ chồng anh T đã phải đưa con đi khám tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới) vì lo lắng cho sức khỏe của con.

Trước đó, vào sáng 6/10, vợ chồng anh T đã làm đơn tường trình sự việc xảy ra với con mình với cơ quan công an. Sự việc khiến gia đình sốc, mẹ cháu chưa thể bình tâm trở lại. “Sự việc ra sao hãy để cơ quan công an giải quyết. Chúng tôi chỉ được phía công an cho biết vẫn đang điều tra và xử lý, chưa có kết luận cuối cùng”, anh T bày tỏ.

Ghi nhận của PV Báo GĐ&XH vào khoảng 7h sáng ngày 6/10, nhóm lớp mầm non tư thục Sơn Ca mở cửa đón trẻ hơi muộn. Sau 7h, nhiều phụ huynh do không có người trông coi nên vẫn mang các con đến đây để gửi. Các giáo viên ra tận cửa đón các cháu. Chị T. H, một phụ huynh có con học cùng lớp với bé L cho biết, buổi sáng nhóm lớp này vẫn mở cửa bình thường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh tỏ ra lo ngại và khá bất ngờ trước vụ việc xảy ra với cháu L, ngay cả bản thân chị T.H cũng chưa bao giờ nghe con gái kể chuyện bị bạo hành hay đánh đập ở lớp. Nhiều phụ huynh lo lắng vì không biết lâu nay con mình có bị bạo hành không bởi trong số đó, có nhiều cháu vẫn chưa biết nói.

Phụ huynh hoang mang

 


Các vết bầm trên cơ thể cháu L. (Ảnh: gia đình cung cấp)

Các vết bầm trên cơ thể cháu L. (Ảnh: gia đình cung cấp)

 

Sáng 6/10, ba cô giáo bạo hành bé L vẫn lên lớp bình thường. Chủ nhóm lớp cũng thông báo cho phụ huynh biết, sẽ có cuộc họp phụ huynh vào chiều ngày 6/10. Tuy nhiên, cuộc họp chưa kịp diễn ra thì khoảng 9h sáng 6/10, nhóm lớp này đã bị các cơ quan chức năng đóng cửa. Các cháu học sinh được giáo viên gọi phụ huynh đến đón về nhà.

Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết: sự việc của nhóm lớp Mầm non tư thục Sơn Ca đã được xử lý xong. Những bảo mẫu liên quan đến vụ bạo hành đang được cơ quan công an điều tra sự việc. Các hành vi gây phẫn nộ của 3 giáo viên như đánh, trói, nhét giẻ vào mồm cháu bé 15 tháng tuổi, sẽ có các cơ quan chuyên môn thụ lý và xem xét cụ thể.

Ông Liêm cho biết thêm, điểm trông giữ trẻ Sơn Ca là một cơ sở trái phép, thuộc Cty Thương mại Dịch vụ Hoàng Hằng. Cơ sở này đã hoạt động gần 1 năm nay và có khoảng 30 - 40 cháu theo học. Mặc dù có học sinh đang học nhưng đoàn kiểm tra đã quyết định dừng hoạt động vì các vi phạm như không giấy phép, tùy tiện trong hoạt động... của cơ sở này. Đây cũng không phải là một trường mầm non bởi nó không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động vì thế chỉ có thể nói là dừng hoạt động chứ không phải là đình chỉ.

Hiện tại, nhiều phụ huynh gửi con tại cơ sở Sơn Ca nói trên đang rất hoang mang. Việc đóng cửa nhóm lớp mầm non này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, khi năm học mới đang dở dang, các con sẽ đi đâu, về đâu? “Chúng tôi mong sự việc này sớm kết thúc kẻo ảnh hưởng đến học sinh và gia đình. Sai thì phải sửa. Ai chưa đúng thì phạt người đó. Còn học sinh không có tội nên tôi mong việc đi học của các cháu sớm ổn định”, chị T. H nói. Ông Liêm chia sẻ, lãnh đạo thành phố Đồng Hới và Phòng GD&ĐT sẽ rà soát lại và rút kinh nghiệm về sự chỉ đạo quản lý trên địa bàn với các cơ sở tương tự. Hiện, quanh khu vực này có 3 trường mầm non công lập và trường mầm non tư thục. Các cháu của nhóm lớp mầm non Sơn Ca sẽ được tiếp nhận tại 3 cơ sở này trong thời gian sớm nhất.

 

Một vụ hành hung trẻ mầm non kinh hoàng vừa xảy ra tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Cháu bé 15 tháng tuổi bị 3 giáo viên đánh, trói, nhét giẻ vào mồm. Theo gia đình cháu bé, cháu mới đi học từ ngày 30/9/2015. Tuy nhiên, gia đình thấy cháu có biểu hiện sợ hãi và một số vết bầm tím. Ngày 5/10, mẹ cháu bé đã “canh” camera lớp học và phát hiện thấy con bị các giáo viên véo tai, dùng thìa đánh vào má, vào tay vì không ăn. Bố mẹ bé đã đến lớp và bắt quả tang 3 giáo viên đang đè sấp cháu bé trên sàn nhà (chỗ camera không quay được), trói tay chân và một cô đang nhét khăn vào miệng. Tại phòng hiệu trưởng nhóm lớp, 3 cô cho biết, do cháu khóc, không ngủ nên làm thế để dọa. 

 

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ nhóm Mầm non tư thục Sơn Ca cho biết, ngay trong chiều ngày 5/10, Công an phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình đã lập biên bản và điều tra sự việc. Hiện nhóm lớp có 80 học sinh với 10 giáo viên. Về 3 giáo viên tham gia bạo hành cháu L, một là cô Linh, giáo viên của trường đã được khoảng 1 năm. Hai cô còn lại, một cô mới học việc chưa được một tháng và một  cô mới dạy được 4 tháng. Trước đó, cô Linh đã từng để ngã một học sinh do cô bỏ lớp chạy về nhà vì biết tin bố bị tai nạn nhưng không kịp giao lớp lại cho giáo viên khác. 

Mỹ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top