Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé sơ sinh bị mẹ tìm mọi cách bỏ rơi ở Hà Nội

Thứ bảy, 13:00 06/10/2018 | Xã hội

Nhiều người khuyên nhủ và giúp đỡ nhưng Vân (Vĩnh Phúc) vẫn không chịu nuôi con gái vừa sinh ra. Cô sau đó bỏ đi.

Chân cầu thang Bệnh viện E, chiều 4/10, sản phụ tên Vân (giấy tờ ghi quê Vĩnh Phúc) mới mổ đẻ chưa đầy hai ngày, trình bày mong muốn được ra viện sớm. "Em còn hai con nhỏ ở nhà, chồng em mất rồi. Em không còn khả năng nuôi thêm nữa. Em nhờ anh và các bạn nuôi hộ", người phụ nữ 29 tuổi nói với một nhóm tình nguyện viên.

Bên cạnh, anh Trung Lê - chủ nhiệm CLB Sẻ chia sự sống Hà Nội - cùng vài tình nguyện viên đã hỗ trợ Nhung ở bệnh viện những ngày qua, ra sức khuyên nhủ.


Vân (bên trái) được các tình nguyện viên CLB Sẻ chia sự sống giúp đỡ đi mổ đẻ, chăm sóc ở khoa sản Viện E (Hà Nội) chiều 2/10. Ảnh: Hùng.

Vân (bên trái) được các tình nguyện viên CLB Sẻ chia sự sống giúp đỡ đi mổ đẻ, chăm sóc ở khoa sản Viện E (Hà Nội) chiều 2/10. Ảnh: Hùng.

"Em không có tiền sẽ giúp tiền, không có việc sẽ tìm việc, cũng sẽ giúp em chỗ ở. Nhưng đứa bé phải được ở với mẹ", giọng rành rọt, anh Trung khuyên.

Bốn người thay nhau vận động nhưng sau 2 tiếng, người mẹ này vẫn kiên định ý nghĩ không nuôi con. "Ngày hôm nay em đang khốn khó, muốn thoát khỏi đứa bé, nhưng một thời gian nữa khi khó khăn qua đi, muốn tìm lại con cũng không được nữa. Bọn anh sẽ nuôi con cho em một tháng, thậm chí vài tháng để em suy nghĩ lại", anh Trung đưa ra giải pháp cuối cùng.

4h chiều một ngày sau đó (5/10), Vân và con ra viện. Người mẹ cầm túi bỏ đi, để lại đứa con mới đẻ, cùng toàn bộ giấy tờ liên quan đến em bé và ca sinh nở này cho các tình nguyện viên. Em bé được chị Nguyễn Thu Trang (giám đốc một sàn bất động sản ở Ba Đình, Hà Nội) nhận về nuôi giúp trong hai tháng.

Chị Trang cho biết, nắm được thông tin qua mạng xã hội nên sáng 5/10 chị đến thăm hỏi. Thất bại sau khuyên nhủ người mẹ, chị Trang quyết định mang bé về nuôi. Chị đã liên hệ các nhóm sữa mẹ để đảm bảo em bé được dùng sữa mẹ trong vài tháng đầu tiên. "Mình đang có con một tuổi, có bác giúp việc và các thành viên CLB thiện nguyện cũng sẽ tới giúp", chị chia sẻ.


Chi phí mổ đẻ cho sản phụ Vân do CLB Sẻ chia sự sống Hà Nội trả. Ảnh: Hùng.

Chi phí mổ đẻ cho sản phụ Vân do CLB Sẻ chia sự sống Hà Nội trả. Ảnh: Hùng.

Anh Trung Lê cho biết thêm, sản phụ Vân được phát hiện khi có dấu hiệu chuyển dạ ở tuần 35, không có người thân bên cạnh. Nhóm đã hỗ trợ đưa chị này tới Bệnh viện E cấp cứu. Đêm 2/10 Nhung sinh con gái, nặng 2,9 kg.

"Chúng tôi mong muốn sau vài tháng nữa người mẹ sẽ quay trở lại nhận con, dù khả năng đó rất thấp. Trong trường hợp cô ấy không quay lại, chúng tôi và người đang nuôi bé sẽ tuyển chọn một gia đình tốt nhất cho con", anh Trung nói.

Sáng 6/10, tại Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), chị Trang báo bé khỏe, ăn rất tốt. Chị và em gái đều đang nuôi con nhỏ sẽ thay nhau cho bé bú.


Em bé được tạm đặt tên là Lê Bình An, được chị Trang cho bú tại nhà riêng ở phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội sáng 6/10. Ảnh: Hùng.

Em bé được tạm đặt tên là Lê Bình An, được chị Trang cho bú tại nhà riêng ở phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội sáng 6/10. Ảnh: Hùng.

CLB Sẻ chia sự sống Hà Nội có nhiều hoạt động như vận động hiến tạng, hỗ trợ nhân đạo thai nhi bị bỏ rơi, thăm hỏi trại phong, cô nhi viện...

Theo VnExpress

* Tên một số nhân vật và địa chỉ đã thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 28 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top