Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái Kon Tum nghi bị mẹ bỏ xuống hố phân sâu suy hô hấp, dạ dày còn máu và kiến cắn nhiều

Thứ bảy, 08:26 14/12/2019 | Xã hội

Theo bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, dù không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng dịch dạ dày của bé còn máu nhiều, bị suy hô hấp và nhiễm trùng.

Liên quan đến sự việc một bé gái sơ sinh 2 ngày tuổi nghi bị mẹ ruột bỏ xuống hố phân sâu 2 mét được phát hiện vào sáng ngày 12/12 khiến dư luận phẫn nộ, chiều tối 13/12 đại diện Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Kon Tum đã thông tin về tình hình sức khoẻ của bệnh nhi.

Bác sĩ Lâm Thị Minh Nguyệt, Trưởng khoa Nhi của BV cho biết, sau một ngày tiếp nhận điều trị, sức khỏe bé vẫn còn rất yếu.

Bé gái Kon Tum nghi bị mẹ bỏ xuống hố phân sâu suy hô hấp, dạ dày còn máu và kiến cắn nhiều - Ảnh 2.

Bé gái sơ sinh bị bỏ xuống hố phân sâu.

Bé gái Kon Tum nghi bị mẹ bỏ xuống hố phân sâu suy hô hấp, dạ dày còn máu và kiến cắn nhiều - Ảnh 3.

Khi được phát hiện, sức khoẻ bé rất yếu.

Trước đó, bé gái được một phụ nữ tại huyện Tu Mơ Rông nhặt đem vào BV cấp cứu.

"Bé gái khi đưa vào viện nặng 2.5 kg. Lúc đó bé bị nhiễm lạnh, toàn dân dơ bẩn, kiến cắn rất nhiều. Chẩn đoán ban đầu cho thấy bé bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt và nhiễm trùng.

Dù không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng dịch dạ dày của bệnh nhi còn máu nhiều. Bé chưa ăn được, phải nuôi qua đường tĩnh mạch và thở oxy, nằm trong lồng kính" - bác sĩ Nguyệt thông tin.

Bé gái Kon Tum nghi bị mẹ bỏ xuống hố phân sâu suy hô hấp, dạ dày còn máu và kiến cắn nhiều - Ảnh 4.

Bé bị kiến cắn và suy hô hấp.

Cũng theo bác sĩ Nguyệt, từ lúc bé vào viện không có người thân nào đến thăm hay nhận lại bé. Hiện mọi chi phí của bé gái đều được bảo hiểm y tế chi trả theo quy định. Về lâu dài, phía BV phải lên phương án thích hợp để hỗ trợ tã sữa khi sức khoẻ bé ổn định.

Kể lại sự việc đã qua, chị Võ Thị Mộng Hoàng (35 tuổi, ngụ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kom Tum) cho biết, thời điểm chị phát hiện bé vào khoảng 6 giờ sáng.

Bé gái Kon Tum nghi bị mẹ bỏ xuống hố phân sâu suy hô hấp, dạ dày còn máu và kiến cắn nhiều - Ảnh 5.

Bệnh nhi được bác sĩ chăm sóc trong lồng kính.

"Lúc đó tại hố phân còn có Công an xã Ngọc Yêu. Tôi bế bé đến trạm xá rửa ráy làm sạch cơ thể rồi mang về nhà chăm sóc. Nhưng đến trưa thấy bé vẫn nôn ra phân nên tôi mang bé lên BV tỉnh Kon Tum.

Hai ngày nay nằm viện tình trạng của bé còn nặng lắm, giờ vẫn chưa ăn uống được gì vì nhiễm trùng ruột, chưa biết điều trị đến bao giờ" - chị Mộng Hoàng chia sẻ.

Người nhặt bé nói thêm, bản thân muốn nhận bé làm con nuôi vì lo sợ bé sẽ khổ khi trở về nhà với cha mẹ.

Bé gái Kon Tum nghi bị mẹ bỏ xuống hố phân sâu suy hô hấp, dạ dày còn máu và kiến cắn nhiều - Ảnh 6.

Quần áo và sữa chị Mộng Hoàng chuẩn bị lo cho bé.

"Nếu họ bỏ con vào thùng xốp hoặc có động thái chạy theo phụ tôi chăm sóc bé thì việc nhận con về còn có thể xem xét. Nhưng đến giờ tôi vẫn không thấy người nhà có động thái gì, xã còn phải đến nhà vận động họ đến thăm bé" - người phụ nữ bức xúc.

Bé gái Kon Tum nghi bị mẹ bỏ xuống hố phân sâu suy hô hấp, dạ dày còn máu và kiến cắn nhiều - Ảnh 7.

Hiện tại, bệnh nhi vẫn đang nằm tại phòng hồi sức sơ sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo xã Ngọc Yêu đã cử người xác minh và bước đầu xác định mẹ của bé gái là sản phụ Y.N. (19 tuổi, ngụ thôn Ba Tu I, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông).

Trước thời điểm xảy ra sự việc đáng tiếc, chị N. cùng cha bé được cho là có xảy ra mâu thuẫn.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 24 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top