Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 6 tuổi ngủ vỉa hè từng gây bão vì phối đồ chất như fashionista bây giờ ra sao?

Thứ ba, 10:18 15/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Cách đây ít ngày, người ta lại bắt gặp cô bé đang nằm ngủ co ro trên vỉa hè sau một thời gian nổi tiếng khắp mạng xã hội.

Chắc ai cũng vẫn nhớ, 6 tháng trước, bé Nguyễn Hoàng Anh (6 tuổi) bất ngờ nổi tiếng khi tự mình phối đồ rất sành điệu, dù trước đó bé chưa từng được đào tạo về thời trang mà chỉ cùng mẹ lang thang bán hàng và ngủ ở vỉa hè. Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, nhiều người đã liên hệ với mong muốn sẽ đưa Hoàng Anh đi học, đào tạo trở thành mẫu nhí chuyên nghiệp.

Bé gái 6 tuổi ngủ vỉa hè từng gây bão vì phối đồ chất như fashionista bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Bức hình khiến cô bé Hoàng Anh nổi tiếng mạng xã hội vào hồi tháng 3.

Tưởng rằng cuộc sống của cô bé sống ở vỉa hè này sẽ bước sang trang mới. Tuy nhiên, vào tối 10/10, hình ảnh bé gái này lại một lần nữa được lan truyền trên mạng xã hội khi đang nằm ngủ cạnh mẹ ở vỉa hè Hà Nội. 

Khác hẳn với lần đầu xuất hiện khi có màn phối đồ cũ cực chất, Hoàng Anh trong đêm 10/10 nằm co ro trên vỉa hè, lặng nhìn dòng người lướt qua đường. Nếu không để ý kỹ, rất ít ai ngờ cô bé xinh xắn vài tháng trước giờ lại phải theo mẹ tiếp tục mưu sinh ngoài vỉa hè.

Bé gái 6 tuổi ngủ vỉa hè từng gây bão vì phối đồ chất như fashionista bây giờ ra sao? - Ảnh 2.

Hình ảnh Hoàng Anh lại một lần nữa dậy sóng khi nằm co ro vỉa hè trong buổi đêm hôm tuyển Việt Nam thắng Malaysia vào 10/10.

Nơi bé Hoàng Anh ở là một căn phòng trọ ẩm thấp, nằm sâu trong ngõ Tô Hoàng (Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). So với cách đây 6 tháng trước, căn phòng vẫn bừa bộn với rất nhiều quần áo cũ chất đầy xung quanh.

Chị Nguyễn Thị Thanh (mẹ bé Hoàng Anh) cho biết căn phòng là nơi ở của 5 mẹ con. Do công việc bận bịu nên chị cũng chẳng có thời gian dọn dẹp. Nói về đứa con gái có đam mê với thời trang, người mẹ này chia sẻ: “Cháu vẫn thích thời trang lắm, hàng ngày vẫn tự phối đồ mỗi khi đi học hay theo mẹ đi làm. Nhưng mẹ không có điều kiện mua quần áo mới nên đa số cháu mặc đồ cũ mọi người cho”.

Hàng ngày, Hoàng Anh cùng một đứa em nhỏ gần 2 tuổi vẫn theo mẹ lên phố bán hàng rong. Nhiều hôm mệt quá, hai đứa con của chị Thanh nằm ngủ ngay ở vỉa hè. "Hoàng Anh bắt đầu đi học từ tháng 9 đến nay, nhưng tối vẫn theo mẹ đi bán hàng. Buổi sáng nhiều hôm đi làm về mệt, tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cho con mà chỉ đánh thức con dậy để tới trường. Cũng may là cháu ăn bán trú luôn tại trường", chị Thanh nói.

Bé gái 6 tuổi ngủ vỉa hè từng gây bão vì phối đồ chất như fashionista bây giờ ra sao? - Ảnh 3.

Sau giây phút nổi tiếng ngắn ngủi, cô bé lại trở về với căn phòng trọ bừa bộn cùng gánh nặng mưu sinh của người mẹ. Điều an ủi là giờ đây cô bé đã được tới trường.

Theo lời kể của chị Thanh, dù con gái đã được đến trường nhưng tương lai thì chẳng thể nói trước được điều gì khi hàng tháng chị vừa lo tiền nhà, vừa lo tiền ăn uống và đóng học cho con. "Bình thường có 1 tổ chức từ thiện họ đóng học cho Hoàng Anh, có những lúc họ không kịp đóng và nhà trường lại gọi tôi. Cháu học ở Hà Nội nên không được miễn giảm học phí", chị Thanh chia sẻ trên Khám phá.

Ở cùng ngõ nơi bé Hoàng Anh sinh sống, những người dân nơi đây cho biết trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, có nhiều người đến ủng hộ vật chất cho gia đình chị Thanh. Thậm chí, có người còn bày tỏ mong muốn nhận bé Hoàng Anh làm con nuôi nhưng mẹ cháu không đồng ý.

Bé gái 6 tuổi ngủ vỉa hè từng gây bão vì phối đồ chất như fashionista bây giờ ra sao? - Ảnh 4.

Ngày hôm qua, một nhà thiết kế trẻ đã nhận lời giúp đỡ Hoàng Anh thực hiện ước mơ. Anh cũng chính là người chụp bức hình cô bé cách đây hơn 6 tháng.

Ngày hôm qua, một tin tốt đã đến với mẹ con Hoàng Anh. Sau khi hình ảnh của em được một người dân chụp lại hôm 10/10, đã có một nhà thiết kế thời trang ngỏ lời muốn giúp em thực hiện mơ ước của mình. Và thật bất ngờ khi người giúp đỡ em lại chính là người chụp và đăng bức ảnh của em lên mạng xã hội vào đầu tháng 3.

Nhà thiết kế này chia sẻ trên Helino: "Thời gian đầu gặp bé, khi đăng những bức hình lên mạng xã hội và nhận được sự chia sẻ của mọi người, tôi khi đó chỉ mong muốn sẽ có nhiều người giúp đỡ em. Thời gian đó tôi không tiện đứng ra vì sợ mọi người nghĩ tôi này nọ, muốn đánh bóng tên tuổi bản thân nên tôi quyết định theo dõi em từ xa.

Tôi giúp bé bằng cách liên hệ với những người đồng nghiệp của tôi để họ giúp đỡ. Cũng có rất nhiều anh em, bạn bè đồng nghiệp muốn hỗ trợ em thực hiện mơ ước tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà sự trợ giúp đó đã dừng lại sau một khoảng thời gian rất ngắn".

Nhìn thấy những tố chất của bé Hoàng Anh để trở thành người mẫu và cũng muốn giúp em thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, nhà thiết kế này đã quyết định trao đổi với gia đình, ngỏ lời xin lo cho bé gái ăn học theo con đường thiết kế như mơ ước của bé.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top