Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 1 tháng tuổi hàng đêm phải đắp chăn nằm vỉa hè chợ Đồng Xuân chờ mẹ kiếm ăn

Thứ hai, 12:10 19/11/2018 | Xã hội

Vừa qua cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh về một cháu bé mới sinh được 1 tháng tuổi, người mẹ thường đắp chăn cho bé và đặt nằm ở vỉa hè để đi nhặt ve chai, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng đều phải xót xa.

Theo thông tin chia sẻ, cháu bé đêm nào cũng được mẹ đắp chăn và che chắn bởi chiếc màn ở vỉa hè trên phố Hàng Khoai (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm).

Tối muộn ngày 18/11, chúng tôi đã có mặt ở khu phố trên để tìm hiểu về hoàn cảnh cháu bé.

Vào lúc này, người mẹ đã đưa cháu bé cùng những đồ vật lỉnh kỉnh đi ra phía trước khu chợ đêm Đồng Xuân, bé được đặt trong một chiếc xe đẩy. Còn người mẹ ngồi cạnh chiếc thùng rác lớn giữa lối đi lại, khiến hầu hết ai đi qua cũng đứng lại để tìm hiểu và giúp đỡ tiền hoặc các đồ dùng cá nhân.

Chị M. thông tin về người phụ nữ tên Nga

Chia sẻ với PV về người mẹ của bé, chị M. một công nhân môi trường đã 3 năm làm ở khu vực, cho hay, người dân nơi đây không ai xa lạ về nhân vật tên Nga (mẹ của bé) đã xuất hiện trên địa bàn này từ nhiều năm.

Theo chị M. người mẹ của bé quê ở tỉnh lẻ và sống không nơi nương tựa bằng nghề nhặt ve chai, nay đây mai đó ở quanh khu vực quận Hoàn Kiếm.

Có nhiều lần, Nga bị lực lượng chức năng truy quét các đối tượng vô gia cư để đưa đi trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng sau một thời gian lại xuất hiện trở lại.

Cũng chứng kiến sự việc, chị T. đang chia sẻ với PV

Chị T. cùng làm nghề vệ sinh môi trường ở khu vực này gần 20 năm cũng không ngần ngại chia sẻ, người mẹ của bé có trí tuệ không bình thường nhưng rất "khéo" quan hệ với những người vô gia cư và bụi đời, đêm nào cũng xuất hiện kiếm ăn ở khu chợ Đồng Xuân.

Nhiều người hiếu kỳ đứng xung quanh để tìm hiều về trường hợp cháu bé kể từ sau khi thông tin được đăng tải lên MXH

Bé gái 1 tháng tuổi liên tục được đổi tay nhau qua nhiều người khi đến hỏi thăm

Theo chị T. từ nhiều năm trước, người phụ nữ đã chuyên đi nhặt ve chai để kiếm sống. Cách đây vài tháng, người dân khu vực phát hiện người phụ nữ mang bầu, thì ai cũng thấy bất ngờ.

"Thấy con bé đó có bầu, ai cũng bất ngờ. Khi cái bùng lùm lùm, chúng tôi hỏi thì cô ấy bảo rằng của mấy người đàn ông (mấy người vô gia cư, sống dặt dẹo – PV) nhưng chả biết chắc chắn là của ai. Thế rồi, ngay sau hôm mới sinh cháu bé, người mẹ này cùng con bị đưa đi trung tâm nhưng không hiểu tại sao sau đó vài ngày đã trở lại", chị T. kể.

Rất nhiều người liên hệ để giúp đỡ

Vào lúc 23h đêm cùng ngày, chị Trần Thị Thúy – người chia sẻ thông tin ban đầu cũng đang có mặt cùng hàng chục người dân hiếu kỳ để tìm hiểu hoàn cảnh mẹ con cháu bé.

Chị Thúy người chia sẻ hình ảnh ban đầu lên mạng xã hội đang trao đổi với PV

Theo chị Thúy, trước khi người phụ nữ sinh con khoảng 1 tuần, trong lúc đi phát quà từ thiện, chính chị đã gặp người này đang đi kiếm ăn lang thang. Lần sau trở lại, chị Thúy nhìn thấy cảnh cháu bé chính là con của người phụ nữ nói trên được đặt ở vỉa hè (như hình ảnh đã đăng tải), thấy hoàn cảnh đáng thương của cháu bé nên chị Thúy đã đăng tải lên mạng xã hội để mọi người quan tâm giúp đỡ.

"Rất nhiều người liên hệ giúp đỡ, họ muốn gửi tiền để chuyển đến nhưng tôi không nhận hộ. Hôm nay tôi quay để xác minh, tìm hiểu cho chính xác, người mẹ này thì nhiều người biết, nhưng cái chính là chúng tôi mong muốn hãy cứu giúp cháu bé", chị Thúy chia sẻ.

Một bà cụ đang chia sẻ với PV về hoàn cảnh của người phụ nữ tên Nga

Một bà cụ bán hàng ở khu chợ Đồng Xuân và theo dõi hoàn cảnh của người phụ nữ tên Nga, cho hay: "Đây chính xác là người mẹ của cháu bé rồi, sinh ra con mà không có sữa thì phải đi xin là đúng, không ai chê trách… Thế nhưng, con bé ấy có tính tình không được bình thường, chân đi xiêu vẹo và đêm đến thường tập trung ở góc phố với nhiều người. Các đối tượng này chủ yếu lao vào các tệ nạn xã hội. Sinh con với một người đàn ông cũng dặt dẹo, rồi tối đến lại tha đứa bé để vỉa hè, mấy hôm đầu thì đi nhặt ve chai như những thời gian trước để kiếm sống. Khi sinh con thì đem cháu bé ra đây để xin tiền, nửa đêm lại tập trung ở góc phố, con bé này còn hút thuốc rồi lại ôm ấp đứa bé rất rội nghiệp", bà cụ chia sẻ.

Người mẹ này đang thu dọn sau một đêm ngồi trước khu chợ Đồng Xuân

Nhiều người mong muốn cháu bé sẽ được chăm sóc ở một môi trường tốt hơn

Cũng theo ghi nhận của PV, vào lúc 0h cùng ngày, sau khi chợ đêm kết thúc, người phụ nữ liền thu xếp tiền và một số đồ vật rồi đẩy bé trên chiếc xe đi về phía phố Hàng Khoai.

Người phụ nữ đứng lên đẩy chiếc xe đứa con rời khỏi nơi kiếm ăn

Lúc 0h cùng ngày, chị Nga tập trung về một góc phố ngay cạnh chợ Đồng Xuân cùng nhiều người vô gia cư

Tại đây, người phụ nữ này được nhiều người vô gia cư đang tập trung đón tiếp, cháu bé tiếp tục được chuyển qua tay những người này ôm ấp, còn người mẹ ngồi lại một quán trà đá vỉa hè, tay cầm bao thuốc lá , khi đang đưa điếu thuốc châm lửa thì bắt gặp ống kính PV nên chị này liền đút túi.

Theo Minh Ngọc (Thời Đại)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 15 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top