Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt quả tang công ty Hào Dương xả chất độc ra sông

Chủ nhật, 07:55 12/10/2008 | Xã hội

Đêm 10/10 tại TP. HCM, Cảnh sát môi trường đã bắt quả tang hành vi xả nước thải nguy hại của Công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương ra sông Đông Điền thuộc huyện Nhà Bè.

Sáng 11/10, công ty đã công nhận "chưa có tiền để đầu tư hệ thống xử lý nước thải tương ứng".
 
Vì công ty bất hợp tác, không cử đại diện tiếp cơ quan chức năng và không có ai thực hiện yêu cầu ngưng vận hành hệ thống xả thải, nên lực lượng công an phải túc trực chờ đến sáng hôm nay để làm việc với những người có trách nhiệm của Công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương.

Cho đến 9 giờ 40 phút sáng 11/10, ông Tăng Văn Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương mới chịu xuất hiện để làm việc và chứng kiến kết quả kiểm tra hệ thống ống bơm xả thải nước chưa qua xử lý. Qua vận hành toàn bộ hệ thống máy bơm, Cục cảnh sát môi trường phát hiện có tổng cộng 5 ống xả nước thải được dẫn thẳng ra sông Đông Điền; trong đó chỉ có 1 ống xả được xử lý sục khí qua loa nhằm đối phó với các đoàn kiểm tra; 4 ống còn lại chứa đầy nước thải đen đặc, hôi thối ào ạt tuồn ra sông.

Nước sông Đông Điền, đoạn chảy qua Công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương bị đổi màu, sủi bọt, váng mỡ dày từng lớp ken đặc mặt sông.
Hai đường ống lộ thiên để bơm thẳng nước thải chưa xử lý ra sông Đông Điền. Ảnh: Pháp Luật TPHCM.
 
Trong khi đó, lý giải cho hành vi tự ý xả thải hàng ngàn m3 nước thải chưa qua xử lý ra sông Đông Điền, ông Tăng Văn Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương thản nhiên cho biết: Công ty cho xây dựng thêm 4 xưởng thuộc da, nhưng chưa có tiền để đầu tư hệ thống xử lý nước thải tương ứng. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm, Công ty "sẽ" cho lắp đặt thêm thiết bị xử lý chất thải trị giá trên 3 tỷ đồng.

Trao đổi với các cơ quan báo chí tại hiện trường, Trung tá Đoàn Văn Vui, Đội trưởng đội 3, Phòng cảnh sát môi trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hành vi xả nước thải chưa qua xử lý chứa nhiều phế phẩm (da, mỡ, lông thú) xấp xỉ 2.500m3/ngày đêm ra sông Đông Điền đã được theo dõi chặt chẽ từ nhiều tháng qua. Đến đêm 10/10, lực lượng chức năng quyết định “phá án” sau khi đã nắm đầy đủ hồ sơ, chứng cứ phạm tội.

Theo Trung tá Đoàn Văn Vui, hành vi gian dối của Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương là rất khó phát hiện vì Công ty này sử dụng máy bộ đàm để liên lạc giữa bảo vệ với nhân viên vận hành hệ thống. Riêng về hệ thống xử lý nước thải luôn được Công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương quảng cáo là đã đầu tư 60 tỷ để xây dựng, Trung tá Đoàn Văn Vui nhận xét: Tuy hệ thống xử lý nước thải ở đây được xây dựng tương đối quy mô, nhưng thực ra là thiếu thiết bị, thiếu đồng bộ, không vận hành đúng quy trình, không thực hiện đúng theo sơ đồ thiết kế.
 
(TTXVN)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 12 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top