Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ về người phụ nữ đánh rơi túi nylon chứa hai thi thể hài nhi giữa đường

Thứ hai, 08:10 16/09/2019 | Xã hội

Từ nhiều năm qua, người phụ nữ 47 tuổi ở tỉnh Kiên Giang đã thầm lặng, nhặt thi thể hài nhi bị bỏ rơi mang về chôn cất từ thiện.

Chiều 15/9, tiếp PV Người Đưa Tin tại nhà riêng ở ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, bà Trần Thị Hương (SN 1972) cho biết, bà chính là người đánh rơi túi nylon chứa hai thi thể hài nhi xuống đường ở khu vực giao lộ đường Trần Phú - Nguyễn Hùng Sơn, thuộc phường Vĩnh Thanh Vân, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào trưa 13/9.

Bất ngờ về người phụ nữ đánh rơi túi nylon chứa hai thi thể hài nhi giữa đường - Ảnh 1.

Bà Hương cho biết, nhiều năm qua bà đã nhặt rất nhiều thi thể hài nhi bị bỏ rơi mang về chôn từ thiện. (Ảnh: Thanh Lâm).

Bà Hương kể, vào sáng hôm đó, sau khi tiếp nhận một cuộc thông báo, có xác hài nhi ở một bãi rác nên bà đã tức tốc điều khiển máy đến nơi nhận về chôn cất từ thiện. Đến nơi, bà Hương cẩn thận cho hai thi thể hài nhi vào 3 túi nylon màu đen rồi treo ở phía trước xe máy chạy về nhà. Tuy nhiên, đến khu vực giao lộ đường Trần Phú - Nguyễn Hùng Sơn thì túi nylon này rơi xuống đường mà bà Hương không hay.

“Khi tôi chạy được một đoạn thì mới phát hiện túi nylon chứa hai thi thể hài nhi không còn nên quay xe lại tìm. Lúc quay lại, tôi thấy có rất đông người dân và cơ quan công an đứng quanh túi nylon mà tôi đánh rơi. Tôi có đến trình bày, mình chính là người nhặt thi thể hài nhi mang về chôn cất từ thiện và xin nhận lại nhưng chưa được giải quyết. Sau đó, tôi đã đến Công an Vĩnh Thanh Vân để trình bày lại vụ việc như trên”, bà Hương nhớ lại.

Theo bà Hương, nếu không có sự cố rơi túi nylon chứa hai thi thể hài nhi giữa đường thì việc làm thầm lặng, nhặt xác hài nhi mang về chôn cất từ thiện từ nhiều năm qua không ai biết đến. Ngoài việc nhặt xác hài nhi về chôn cất từ thiện, hiện bà Hương còn tự mình nuôi dưỡng, chăm sóc 9 bé bị bỏ rơi, có độ tuổi từ 3 tháng đến 7 tuổi.

“Về kinh phí thì tôi tự túc, với sự đồng hành của người chồng làm nghề sửa chữa máy nổ và các con cho tiền để giúp các bé ăn uống, cũng như tiền mua áo quần. Trong 9 bé bị bỏ rơi mà tôi nuôi dưỡng thì có 5 bé đã được nhập hộ khẩu chung với gia đình. Riêng các bé còn lại, tôi đang tiếp tục làm thủ tục, xin địa phương làm khai sinh và nhập khẩu”, bà Hương nói.

Bất ngờ về người phụ nữ đánh rơi túi nylon chứa hai thi thể hài nhi giữa đường - Ảnh 2.

Rất đông người hiếu kỳ có mặt tại hiện trường để xem vụ việc. (Ảnh: CTV).

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lý, Phó ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A xác nhận, bà Hương là người dân của địa phương. Từ nhiều năm qua, bà Hương được biết đến là người đi nhặt thi thể hài nhi mang về chôn từ thiện. Đồng thời, hiện bà Hương đang nuôi dưỡng một số bé bị bỏ rơi ngay tại nhà của mình. Trong các bé mà bà Hương nhận nuôi thì có vài bé đã được bà xin nhập hộ khẩu.

Như tin đã đưa, trưa 13/9, người dân nhìn thấy người phụ đi xe máy đánh rơi một túi nylon xuống đường ở khu vực giao lộ đường Trần Phú - Nguyễn Hùng Sơn. Mọi người chạy đến xem thì phát hiện bên trong có thi thể hài nhi nên báo công an đến xử lý.

Nhận tin báo, ngành chức năng TP. Rạch Giá đến bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Đồng thời, mời người phụ nữ về trụ sở công an làm việc. Bước đầu người phụ nữ khai, bà chuyên mang thi thể trẻ sơ sinh bị chết, bị bỏ rơi đem chôn cất. Thi thể hài nhi này, bà nhận tại một bãi rác đem về chôn cất. Tuy nhiên, lúc về, xe chạy đến đoạn đường trên thì bất ngờ túi nylon chứa thi thể hài nhi rơi xuống đường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 7 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Top