Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ thông tin từ phía gia đình có nữ sinh 17 tuổi mất tích

Thứ ba, 11:00 06/03/2018 | Xã hội

GiadinhnNet – Gia đình nhận được điện thoại của em Thào Thị Mạnh thông báo mình đã đi làm cùng gia đình “chồng” ở Trung Quốc.

Những thông tin mới nhất về vụ nữ sinh 17 tuổi mất tích bí ẩn ở Sơn La Những thông tin mới nhất về vụ nữ sinh 17 tuổi mất tích bí ẩn ở Sơn La

GiadinhNet – Phó trưởng công an huyện Thuận Châu cho biết sẽ báo cáo lên Công an tỉnh Sơn La để hỗ trợ tìm kiếm em Thào Thị Mạnh, 17 tuổi (trú tại thôn Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mất tích vào ngày 17/11/2017.

Đến nay, em Thào Thị Mạnh, 17 tuổi, (trú tại bản Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã mất tích gần 4 tháng. Đây được cho là vụ mất tích kỳ lạ bởi lâu lâu Mạnh vẫn gọi điện về cho bố mẹ mình.

Cuộc điện thoại đầu tiên, Mạnh gọi điện về nhà thông báo mình bị bán sang Trung Quốc làm vợ người đàn ông lạ. Em chỉ biết, mình được đưa đến đó mất 3 ngày, đêm bằng xe ô tô. Mạnh gọi điện về luôn nói nhớ nhà nhưng không biết đường để về. Thậm chí, Mạnh không biết chính xác địa danh nơi mình đang ở.


Em Thào Thị Mạnh mất tích từ ngày 17/11/2017 (ảnh gia đình cung cấp)

Em Thào Thị Mạnh mất tích từ ngày 17/11/2017 (ảnh gia đình cung cấp)

Em cũng thông báo mình bị nhốt nhưng không bị đánh đập, chửi rủa. Và việc bất đồng ngôn ngữ khiến Mạnh không thể giao tiếp với mọi người trong gia đình. Tất cả các cuộc gọi Mạnh gọi điện về nhà đều ngắn ngủi. Đặc biệt hơn, khi bố mẹ chủ động gọi điện lại vào số thuê bao đó thì không ai bắt máy.

Ông Thào Giống Thịnh (bố em Mạnh) bảo rằng, Tết vừa rồi, gia đình ông không sắm sửa gì. Con gái mất tích khiến các thành viên trong gia đình không còn tâm trạng để đón năm mới.

“Hôm 30 Tết con gái gọi điện về hỏi thăm, vẫn số điện thoại mà trước đây con gọi về. Con hỏi thăm tình hình gia đình, hỏi năm nay bố mẹ đón Tết như nào. Cuộc gọi vừa rồi con gái đã bình tĩnh hơn, không còn khóc lóc như trước”, ông Thịnh cho biết.


Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, lâu lâu Mạnh lại gọi điện về cho bố mẹ hỏi thăm và mong mỏi đươc trở về dù chưa tìm ra cách (ảnh gia đình cung cấp)

Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, lâu lâu Mạnh lại gọi điện về cho bố mẹ hỏi thăm và mong mỏi đươc trở về dù chưa tìm ra cách (ảnh gia đình cung cấp)

Cách đây vài ngày, em Thào Thị Mạnh lại gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ và nói mình đi làm cùng gia đình “chồng”, không còn bị nhốt như trước. Mạnh cho biết, “chồng” làm nghề thay, lắp cửa sổ, bản thân em đi theo phụ giúp việc lặt vặt.

Cuộc điện thoại vừa rồi, em nói với bố mình rằng, bản thân mong mỏi được về Việt Nam nhưng chưa biết làm như nào.

Nói về cuộc sống hiện tại của gia đình, ông Thịnh cho biết: “Buồn và lo lắm, vợ chồng tôi vẫn không có cách nào để tìm con. Cơ quan chức năng địa phương thì đều biết rồi. Bây giờ, vợ chồng tôi cũng đi làm nương rồi. Ngồi nhà buồn bã cũng không giải quyết được gì, làm việc nhiều khi lại quên đi nỗi nhớ, thương con”.

Trước khi mất tích, em Thào Thị Mạnh đang theo học lớp 11 tại địa phương. Vì trường học xa nhà nên Mạnh ở trọ.

Khoảng 12h trưa ngày 17/11, gia đình nhận được điện thoại của em Lầu Thị Liên (bạn ở trọ với Mạnh tại trường) báo về là không thấy Mạnh ở phòng trọ. Khoảng 14h, bạn bè gọi điện thì Mạnh bảo đang ở Lai Châu.

Con mất tích, lo lắng con gái mình bị người xấu dụ dỗ, bắt cóc sang Trung Quốc nên gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm Mạnh trên các trang mạng xã hội và trình báo lên cơ quan công an.

Trước khi Mạnh đi khỏi phòng trọ có để lại một tờ giấy và một thẻ nhớ. Trong mẩu giấy, Mạnh có viết một lá thư với mấy dòng chữ ngắn gọn nhờ bạn cùng phòng nhắn với bố mẹ là mình đi tìm em gái họ mất tích.

Trong thẻ nhớ có ghi âm được cuộc gọi của Mạnh với một anh người Mông tự xưng đang học phiên dịch tại Lai Châu.

Nghe qua nội dung ghi âm, Mạnh và người đó đã nói chuyện rất nhiều. Câu cuối đoạn ghi âm, anh kia có hỏi Mạnh là "em đang ở chỗ nào, anh bảo xe taxi ra đón?". Mạnh trả lời là mình đang ở bến xe buýt thuộc địa phận bản Kiến Sương, xã Phổng Lái.

Được biết, khoảng 2 năm trước, em gái họ của Mạnh tên là Thào Thị Khua cũng đi mất khỏi địa phương đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 46 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top