Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất chấp lệnh cấm, người dân TP.HCM "vượt rào" vào công viên tập thể dục

Thứ hai, 16:16 05/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Dù các công viên, bờ kè đã được rào dây phong tỏa do TP.HCM đã tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao tại công viên, tuy nhiên, người dân vẫn thờ ơ "vượt rào" tập thể dục hay tụ tập "tám chuyện".

Bất chấp lệnh cấm, người dân TP.HCM vượt rào vào công viên tập thể dục - Ảnh 1.

TP.HCM đang thực hiện chỉ thị 10 của UBND TP về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, người dân được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m, không tập trung quá 3 người tại nơi công cộng, dừng hoạt khu thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động thể chất, sinh hoạt hội, nhóm trong công viên,….

Bất chấp lệnh cấm, người dân TP.HCM vượt rào vào công viên tập thể dục - Ảnh 2.

TP.HCM dừng hoạt khu thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động thể chất, sinh hoạt hội, nhóm trong công viên,… để phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, dù lực lượng chức năng liên tục kiểm soát và nhắc nhở nhưng tại khu vực Bưu điện trung tâm thành phố (Quận 1) vẫn có nhiều người tụ tập chụp ảnh không mang khẩu trang. Khu vực công viên Gia Định (quận Gò Vấp), công viên dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dù được căng dây phong tỏa, có biển dừng hoạt động nhưng nhiều người dân vẫn "vượt rào" vào trong để tập thể dục bất chấp các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Thậm chí, nhiều trường hợp còn ngang nhiên tụ tập dọc bờ kênh để câu cá.

Bất chấp lệnh cấm, người dân TP.HCM vượt rào vào công viên tập thể dục - Ảnh 3.

Dù được căng dây phong tỏa, có biển dừng hoạt động nhưng nhiều người dân vẫn "vượt rào" vào trong để tập thể dục tại công viên dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Bất chấp lệnh cấm, người dân TP.HCM vượt rào vào công viên tập thể dục - Ảnh 4.

Tại công viên Gia Định, người dân bất chấp quy định tụ tập rất đông, thậm chí mang khẩu trang rất hời hợt.

Bất chấp lệnh cấm, người dân TP.HCM vượt rào vào công viên tập thể dục - Ảnh 5.

Nhiều trường hợp còn ngang nhiên tụ tập dọc bờ kênh để câu cá.

Bất chấp lệnh cấm, người dân TP.HCM vượt rào vào công viên tập thể dục - Ảnh 6.

Nhiều người ngồi "tám chuyện" bất chấp quy định.

Anh Vĩnh Hy, người dân sống ở quận Bình Thạnh, bức xúc cho biết, anh rất khó chịu với hành động vượt rào chắn để tập thể dục. Theo anh, đây là hành động phản cảm, thiếu ý thức.

"Tình hình dịch bệnh ở TP.HCM hiện tại diễn biến rất phức tạp, lực lượng chức năng đang gồng mình chống lại mỗi ngày. Tôi nghĩ mỗi người dân cần phải có ý thức trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Cái cốt yếu của tập thể dục là nâng cao sức khỏe nhưng với tình hình hiện tại, hành động vượt rào của người dân đang làm sai với quy định và rất phản cảm", anh Hy chia sẻ.

Bất chấp lệnh cấm, người dân TP.HCM vượt rào vào công viên tập thể dục - Ảnh 7.

Trước khu vực Bưu điện trung tâm thành phố, nhiều người không mang khẩu trang tụ tập chụp ảnh, nói chuyện.

Bất chấp lệnh cấm, người dân TP.HCM vượt rào vào công viên tập thể dục - Ảnh 8.
Bất chấp lệnh cấm, người dân TP.HCM vượt rào vào công viên tập thể dục - Ảnh 9.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top