Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất chấp giông gió, nhiều người đổ xô đi xem “thiên cổ kỳ hoa” 3.000 năm mới nở một lần?

Thứ sáu, 10:45 26/05/2017 | Xã hội

Nghe tin hoa ưu đàm (loài hoa theo truyền thuyết nhà Phật 3.000 năm mới nở một lần) nở rộ tại chùa Bồng Lai, bất chấp thời tiết giông gió, rất nhiều người đã không quản đường sá xa xôi đến xếp hàng ngắm hoa cầu may mắn.

Hai ngày qua, ngôi chùa Bồng Lai hẻo lánh tại xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bất ngờ trở nên náo nhiệt khi thông tin về một loài hoa cực kỳ linh thiêng trong truyền thuyết nhà Phật – hoa ưu đàm đang nở rộ tại đây được truyền đi. Hàng trăm lượt du khách đã lặn lội từ khắp các nơi, bất chấp thời tiết để tìm đến tận nơi mà thưởng lãm loài hoa quý được mệnh danh là "thiên cổ kỳ hoa".

Đông đảo người dân kéo đến xem hoa lạ.

Tưởng váng nhện, ai ngờ là hoa ưu đàm?

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều 23/5, chỉ trong ít phút đã có đến hai đoàn xe lớn từ huyện Cần Đước (Long An) và quận 5 (TP.HCM) tìm đến chùa, dù con đường dẫn vào đây đang thi công, dọc đường có rất nhiều ổ gà, ổ voi lổm chổm, và trước đó vừa có một cơn mưa khá nặng hạt. Khuôn viên ngôi chùa nhỏ bé, cũ kỹ nhanh chóng được lấp đầy. Vì không còn ghế ngồi, nhiều người khi vào trong phải đứng xếp hàng rồng rắn trước một pho tượng Phật lớn. Cạnh bên, các ni sư trong chùa tay đã cầm sẵn các đèn pin, sẵn sàng chờ dẫn khách đi chiêm ngưỡng hoa.

Một nhánh cây nhựa trong chùa xuất hiện "hoa ưu đàm".

Trên bệ hoa sen cũng mọc loài hoa này.
Trên bệ hoa sen cũng mọc loài hoa này.

Thầy Thích Tâm Đức (86 tuổi, trụ trì ngôi chùa) kể lại, từ hơn một tuần trước, thầy đã phát hiện tại chùa có loài hoa này nhưng tưởng là bụi nên không để ý. Đến khuya 22-5, trong lúc thắp nhang bái Phật, thầy lại phát hiện dưới tòa sen tượng Phật Thích Ca ra một đám cây thân trong suốt, mỏng manh hơn cả cây kim, có bông trắng li ti chiếu sáng như pha lê.

Hoa ưu đàm mọc trên nhánh cây cảnh nhựa.
"Hoa ưu đàm" mọc trên nhánh cây cảnh nhựa.

"Mới đầu, tôi còn tưởng đó là chùm bụi nên định lấy tay quẹt đi rồi, may sao lại không làm. Nhưng nghe các đệ tử nói ít ngày trước tại khu vực Vĩnh Lộc A (quận Bình Tân, TP.HCM) xuất hiện hoa ưu đàm được rất nhiều người đến theo dõi nên mới lục tài liệu tìm hiểu và xác nhận đây chính là loài hoa quý 3.000 năm mới nở" - sư trụ trì vui mừng cho biết.

Và cả trên trái đào.
Và cả trên trái đào.

Nghĩ là điềm lành nên ngay trong đêm, các thầy trò trong chùa cùng nhau tìm kiếm và phát hiện tổng cộng có đến 9 điểm hoa, mọc rải rác tại các tượng Phật lớn nhỏ và các nhánh cây, hoa quả giả trong sảnh. Những ngày sau đó, số điểm phát hiện có loài hoa lạ tăng lên 11, rồi 13 điểm. Đến ngày 24-5, nơi đây đã có tổng cộng 15 điểm được cho là có hoa ưu đàm nở.

Thầy Thích Tâm Đức nói về lý do tìm thấy hoa ưu đàm.
Thầy Thích Tâm Đức nói về lý do tìm thấy "hoa ưu đàm".

Theo thầy Thích Tâm Đức, thầy tu học đã 80 năm nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy loài hoa này.

Đổ xô xem "thiên cổ kỳ hoa"

Sau khi chia sẻ chuyện này với một vài Phật tử thân thiết, thông tin tại chùa xuất hiện hoa quý lập tức được lan truyền trên mạng. Và chỉ hai ngày sau, hàng chục người đã tìm cách đến chùa để xem bằng được loài hoa mệnh danh là "thiên cổ kỳ hoa".

Nhiều người nóng lòng chờ xem hoa.

Tối 23-5, thời điểm chúng tôi có mặt, đám đông theo sự chỉ dẫn của các sư thầy đã bao quanh những nơi được cho là xuất hiện hoa ưu đàm, cố gắng rọi đèn pin để xem cho bằng được. Sau khi ánh sáng chiếu vào, như lời sư thầy nói, những thân cây màu trắng, sợi mảnh, nhỏ li ti hiện lên trong sự trầm trồ của mọi người. Một số phật tử không đủ kiên nhẫn chờ đợi các sư hướng dẫn đã lấy đèn điện thoại để "soi" khắp chánh điện nhằm tìm cho ra hoa quý.

Các phật tử dùng đèn pin soi hoa sau khi được sư thầy chỉ dẫn chỗ có hoa mọc.
Các phật tử dùng đèn pin soi hoa sau khi được sư thầy chỉ dẫn chỗ có hoa mọc.

Bà Huỳnh Thị Cúc, một phật tử theo đoàn xe từ TP.HCM đến, nói khoe tấm ảnh chụp hoa vừa nói: "Mới chiều hôm qua nghe tin là chúng tôi rủ nhau mướn xe từ quận 5 để hôm nay đi liền. Hồi nào giờ chỉ toàn thấy hoa ở trên mạng chứ chưa từng thấy thực tế. Có lẽ đây là cơ duyên, sống bao nhiêu năm mà tôi mới thấy lần đầu".

Còn anh Cao Trần Vinh thậm chí phải tốn công hơn khi mất hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi xe từ Cần Đước (Long An) tìm đến đây chia sẻ: "Lúc mới nghe nói về hoa ưu đàm, tôi cứ tưởng hoa bự lắm kìa, tròn cao như hoa huệ, giờ mới biết nó chỉ như cọng tóc. Đến đây vừa được lễ Phật, vừa được xem hoa quý, vậy cũng vui rồi".

Cùng chúi đầu dưới một tượng Phật xem hoa.
Cùng chúi đầu dưới một tượng Phật xem hoa.
Một người phụ nữ vui mừng khi nhìn thấy hoa vì tin sẽ được may mắn.
Một người phụ nữ vui mừng khi nhìn thấy hoa vì tin sẽ được may mắn.
Cả trẻ con cũng háo hức xem hoa theo người lớn.
Cả trẻ con cũng háo hức xem hoa theo người lớn.

Tương tự, bà Vương Thị Tơ cho biết cũng tạm gác chuyện buôn bán làm ăn một ngày để tranh thủ đi xem hoa, vì nghe nói mấy ngàn năm mới có. "Mặc dù không phải theo đạo Phật nhưng mà tôi vẫn muốn chứng kiến một lần loài hoa này. Sống hơn sáu chục tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi mới được thấy, chắc hẳn đây là cái duyên, điềm lành sắp đến với mình" - bà Tơ vui mừng nói.

Nhiều người dùng điện thoại lưu giữ hình ảnh về loài thực vật được cho là Thiên cổ kỳ hoa.
Nhiều người dùng điện thoại lưu giữ hình ảnh về loài thực vật được cho là "Thiên cổ kỳ hoa".

Đến hơn 18 giờ, khuôn viên ngôi chùa vẫn còn rất đông người tụ tập xem hoa.

Tuy nhiên trái với thông tin về sự quý hiếm của loài hoa mà sư thầy cũng như nhiều người nghe được, theo như chúng tôi tìm hiểu, cách đây không lâu, đã có rất nhiều nơi tại Việt Nam như Quảng Ngãi, Hải Phòng, Nghệ An, và kể cả TP.HCM xuất hiện loài hoa được xem là "ưu đàm" này. Mới nhất là vào đầu tháng 2-2017 khi loài hoa trên xuất hiện trên một pho tượng Phật ở Bình Long Tự (TP Phan Thiết), hay một trường hợp khác tại huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) khi "hoa ưu đàm" mọc trên trái thanh long, thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người dân.

Hoa ưu đàm có quý hiếm như nhiều người vẫn tưởng?
Hoa ưu đàm có quý hiếm như nhiều người vẫn tưởng?

Nhiều chuyên gia thực vật cho biết, loài cây mà nhiều người cho là hoa ưu đàm thực chất là một loại nấm và không quá hiếm gặp. Từ những năm 1997, người ta đã thấy giống này xuất hiện rải rác ở các quốc gia, vùng lãnh thổ như tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ...

Loài hoa này thường mọc dưới tượng Phật nên được nhiều người cho là linh thiêng.
Loài hoa này thường mọc dưới tượng Phật nên được nhiều người cho là linh thiêng.

Giống này thường mọc ở những vị trí đặc thù như trên các thanh sắt thép, lá cây, trên các loại hoa quả và đặc biệt là trên các tượng Phật. Có thể vì lý do này cộng với các ghi chép tôn giáo mà nhiều người thường cho rằng sự xuất hiện của loài này mang yếu tố linh thiêng, thần kỳ.

Cũng theo một quan niệm khác trong Phật giáo, hoa ưu đàm (tiếng Phạn là uḍumbara) có nghĩa là hoa của cây sung, một loài hoa hiếm hoi và mang lại điềm lành. Nhưng nếu chiếu theo nghĩa này thì hoa ưu đàm là tương đối phổ biến.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top