Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất cập ở khu đô thị Nam Trung Yên: Không ai nhận trách nhiệm

Thứ sáu, 10:23 07/01/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Những vấn đề này đã tồn tại từ lâu và được người dân nhiều lần kiến nghị giải quyết, nhưng... vẫn thế!

 
Báo GĐ&XH ra ngày 22/12/2010 có phản ánh một số vấn đề gây bức xúc cho các hộ dân tại khu đô thị Nam Trung Yên.
 
Chúng tôi đã làm việc với 2 đơn vị chịu trách nhiệm chính của dự án này là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị (BQLDA), nhưng nhận thấy rằng không bên nào… nhận lỗi!
 

Khu đô thị Nam Trung Yên. Ảnh: V.A

 
Không ai trả tiền điện
 
Như đã phản ánh, điện chiếu sáng công cộng ở khu B11 (từ B11A đến B11D) thuộc dự án Khu tái định cư Nam Trung Yên (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã lâu không hoạt động. Người dân phải mắc điện ra ngoài mỗi khi trời tối, dù đã có các cột đèn ngoài trời.
 
Thêm nữa là tình trạng thang máy hư hỏng, cống không nắp, cảnh quan môi trường chưa hoàn thiện, an ninh không đảm bảo, nuôi nhốt gà gây mất vệ sinh... Những vấn đề này đã tồn tại từ lâu và được người dân nhiều lần kiến nghị giải quyết, nhưng... vẫn thế!
 
Với dự án này, HANDICO được giao là chủ đầu tư xây dựng phần nhà và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu (giai đoạn I), BQLDA chịu trách nhiệm về hạ tầng kỹ thuật, cùng nhiều nhà đầu tư thứ phát nữa. Thế nhưng, khi phóng viên tìm hiểu thì thấy 2 đơn vị “chủ lực” này dường như đều chẳng có lỗi gì với những bất cập nêu trên.
 
Ông Ngô Quý Tuấn – Phó Giám đốc BQLDA cho biết, đơn vị này chỉ phụ trách làm hạ tầng xung quanh các ô đất xây các tòa nhà chung cư. Có nghĩa, bên trong các ô đất là của chủ đầu tư. Các khối nhà và toàn bộ hạ tầng bên trong ô đất thuộc sự quản lý của Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (Sở Xây dựng) khi HANDICO đã bàn giao. Điện, nước, cây xanh trong phạm vi các ô đất lại được giao cho các đơn vị khác. Thế nên mới có chuyện, khi BQLDA đấu tạm điện từ các tuyến đường vào khu B11 và sau đó thành phố giao HANDICO tiếp nhận điện, ký hợp đồng mua và trả tiền thì HANDICO không chấp nhận vì không có ai trả lại tiền điện cho họ. Nói cách khác, việc khu dân cư này đến nay vẫn không có điện chiếu sáng công cộng là do chưa giải quyết được vấn đề kinh phí tiền điện. Không bên nào chịu chi tiền nên các cột đèn ngoài trời trở nên vô dụng, khiến dân khổ sở.
 
Đổ tại… cơ chế
 
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Trưởng phòng Quản lý xây lắp (HANDICO) cho biết: “Những vấn đề phát sinh sau bàn giao và khi hết thời hạn bảo hành thì Xí nghiệp Quản lý và khai thác dịch vụ đô thị (Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà ở Hà Nội) phải có trách nhiệm xử lý. Việc thang máy bị hỏng đến thời điểm này cũng không còn là trách nhiệm của HANDICO nữa”.
 
Theo lời ông Hiếu, “quân” của ông Hữu (ông Lương Văn Hữu, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và khai thác dịch vụ đô thị - PV) còn tháo thiết bị thang máy từ khu nhà B6 sang B11 để lắp. Ông Hiếu cho rằng đây là chuyện nhỏ nhưng thể hiện sự thiếu trách nhiệm, phục vụ dân kém. HANDICO đã bàn giao cho đơn vị quản lý 10 tòa nhà, đã hết thời hạn bảo hành nên vấn đề nảy sinh đều là trách nhiệm của xí nghiệp quản lý. Trước đó, trong cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Lương Văn Hữu lại cho rằng những vấn đề mà người dân bức xúc trong thời gian qua một phần là do việc bàn giao giữa 2 đơn vị chịu trách nhiệm chính của dự án là HANDICO và BQLDA.
 
Trước câu hỏi “rút cuộc thì lỗi thuộc về ai?”, ông Hiếu nói: “Lỗi thuộc về cơ chế. Chúng tôi cứ xây ra đấy, bao giờ dân về có biết đâu, thành phố còn không nắm được. Cơ chế quản lý nhà cho dân từ xưa đến nay vẫn kém”. Theo lời ông Hiếu, khu đô thị Nam Trung Yên không đồng bộ, dang dở. “Chúng tôi bị sa lầy. Một công trình làm tới 7-8 năm thì còn gì. Chúng tôi chán khu đô thị này lắm rồi nhưng trách nhiệm vẫn đầy đủ”, ông Hiếu phàn nàn. “Dân thì cứ kêu, sử dụng thì bừa bãi, đập phá, cải tạo lung tung. Trong nhà bị phá hết kết cấu. Cả dân, cả nhà nước đều có thiếu sót nhất định. Dân chỉ bức xúc với ông Hữu thôi, bên chúng tôi thì dân không kêu gì cả”, ông Hiếu nói thêm.
 
Tựu chung lại, cho đến lúc này, những vấn đề gây ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân tại khu đô thị Nam Trung Yên vẫn là chuyện “xưa như Diễm” và chưa biết đến bao giờ mới được giải quyết dứt điểm. Chẳng lẽ cả một dự án trọng điểm phục vụ nhu cầu di dân giải phóng mặt bằng của TP Hà Nội để phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, mà không thể tìm ra một “đối tượng” để “xử”, để người dân khỏi sống trong tăm tối, nhếch nhác giữa mảnh đất nghìn năm tuổi?
 
* Tháng 11/2009, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình đã có kết luận nghiêm túc phê bình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị liên quan đến sự chậm chạp trong việc hoàn thành dự án Nam Trung Yên.
 
* Ngày 1/12/2010, Sở Xây dựng có văn bản yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Xí nghiệp quản lý và khai thác dịch vụ đô thị kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng ở các tòa nhà chung cư Nam Trung Yên.
 
* Ngày 6/12/2010, ông Phí Thái Bình tiếp tục có văn bản yêu cầu Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị khẩn trương bàn giao các hạng mục công trình đã hoàn thành cho các đơn vị chuyên ngành để đưa vào quản lý, sử dụng.
 
Việt Nguyễn
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top