Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy?

Thứ năm, 14:19 19/04/2007 | Xã hội

Chủ tịch UB An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Hồ Nghĩa Dũng cho biết sẽ trình Chính phủ việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi lái xe môtô, xe gắn máy. Thông tin này được đưa ra ngày 18 nhân dịp VN hưởng ứng tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu do Liên hợp quốc khởi xướng.

>> Mỗi ngày 33 người chết do TNGT đường bộ

Theo báo cáo của Tổ chức WHO thì hàng ngày trên thế giới có khoảng hơn 1.000 thanh thiếu niên và trẻ em dưới 25 tuổi bị chết bởi các vụ va chạm giao thông. Tại VN, 40% số nạn nhân các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng đều có lứa tuổi từ 15-25.

Vì lẽ đó, chủ đề tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ nhất do LHQ khởi xướng là hướng về "những người tuổi trẻ tham gia giao thông" với 2 mục tiêu chính là: Nâng cao nhận thức về những tác động xã hội và chi phí cho thương tích TNGT đường bộ, đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ đối với những người trẻ tuổi tham gia giao thông; đẩy mạnh các hành động phòng, chống thương tích do TNGT đường bộ như: Đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông...

Tiến sĩ Hans Troedsson - Trưởng đại diện WHO tại VN - cho biết, ATGT đường bộ có thể bắt đầu bằng những can thiệp đơn giản nhưng rất hiệu quả như khuyến khích đội mũ bảo hiểm.

Tiến sĩ Hans Troedsson dẫn chứng: "Năm 1996, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra luật những người điều khiển xe gắn máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Năm đầu thực hiện luật này, tỉ lệ người đội mũ bảo hiểm đã tăng hơn 90% và giảm khoảng 40% số vụ chấn thương sọ não ở những người đi xe môtô và giảm 24% số người bị chết".
 
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã khẳng định: Các hoạt động tuyên truyền và cưỡng chế sẽ được tập trung cao theo chủ đề trong tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ nhất và sẽ duy trì hết năm và cũng là cơ sở để UBATGTQG trình Chính phủ quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy.

Ở Việt Nam, trung bình mỗi năm có hơn 11.000 người chết và hàng chục nghìn người bị thương do TNGT đường bộ. Thanh thiếu niên Việt Nam trong độ tuổi từ 15-24 chiếm khoảng 20% dân số toàn quốc, nhưng lứa tuổi này lại là nạn nhân của khoảng 40% tổng số các TNGT nghiêm trọng.

Ước tính mỗi năm thiệt hại do TNGT đường bộ gây ra tại Việt Nam là trên 14.000 tỉ đồng. 

Theo Lao Động

 

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 9 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top