Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão số 5 cách Móng Cái 400 km, Quảng Ninh ban hành công điện khẩn

Thứ năm, 11:28 13/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (13/9), vị trí tâm bão số 5 cách Móng Cái khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (13/9), vị trí tâm bão số 5 vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km, đi vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h chiều cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.


Hướng di chuyển mới nhất về cơn bão số 5. Ảnh: TL

Hướng di chuyển mới nhất về cơn bão số 5. Ảnh: TL

Để chủ động phòng chống cơn bão số 5, ngày 12/9, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng chống bão. Công điện nêu rõ: "Đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện việc trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; đồng thời khẩn cấp nắm lại số liệu tàu, thuyền, đặc biệt là tàu xa bờ; thường xuyên theo dõi diễn biến cơn bão, giữ liên lạc với các chủ tàu và thông báo cho chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để có các biện pháp phòng tránh phù hợp.

UBND các địa phương tổ chức thông tin cho người dân, khách du lịch biết về diễn biến cơn bão, rà soát từng địa bàn dân cư cụ thể để có phương án phòng tránh, di chuyển dân về nơi an toàn; tổ chức gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy sản, nắm lại số người đang có mặt tại các điểm nuôi trồng thủy sản để sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.

Các ngành du lịch, giao thông vận tải sẵn sàng các phương án di dời khách du lịch, cấm biển khi có yêu cầu; chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn tại các ngầm, tràn giao thông. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng nhân lực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.


Công điện khẩn của tỉnh Quảng Ninh về chủ động ứng phó cơn bão số 5. Ảnh: TL

Công điện khẩn của tỉnh Quảng Ninh về chủ động ứng phó cơn bão số 5. Ảnh: TL

Căn cứ vào diễn biến của bão, lực lượng Bộ đội Biên phòng chuẩn bị phương án bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú. Ngành than và Tổng Công ty Đông Bắc thuộc Bộ Quốc phòng rà soát, đánh giá lại phương án phòng chống thiên tai đối với các khu vực khai thác hầm lò, bãi thải và các vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa trong trường hợp có mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão".

Liên quan đến cơn bão số 5, Cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ) tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn số 419/BCHPCTT&TKCN, trong đó có nội dung dừng cấp phép rời cảng bến đối với các tàu du lịch.

Theo đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện thủy nội địa, tàu biển hoạt động trong Vịnh Bắc Bộ, Ban chỉ huy PCTT&TKCN cơ quan Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh ban hành công văn yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết để chủ động có biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện và tài sản. Duy trì liên tục hệ thống thông tin liên lạc với cảng vụ.


Tàu, thuyền tìm nơi trú tránh cơn bão số 5. Ảnh: Đ.Tùy

Tàu, thuyền tìm nơi trú tránh cơn bão số 5. Ảnh: Đ.Tùy

Đồng thời, cảng vụ đề nghị đại diện các cảng vụ ĐTNĐ trực thuộc thực hiện dừng cấp phép tàu rời cảng, bến đối với tất cả các phương tiện thủy nộid địa, tàu bến bắt đầu từ 6h sáng ngày 13/9.

Bên cạnh đó, cảng vụ yêu cầu các tàu du lịch lưu trú hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long thực hiện đưa phương tiện về cảng, bến trong đất liền trả khách trước 9h00 sáng nay (13/9). Tất cả các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bãi Tử Long đến điểm trú bão an toàn trước 12h trưa cùng ngày...

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top