Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão số 4 hướng thẳng vào miền Bắc

Chủ nhật, 06:08 12/07/2009 | Xã hội

Trên đường đi dự kiến, chiều 12/7, tâm cơn bão mạnh cấp 8 đổ bộ vào địa phận Quảng Ninh - Hải Phòng, sau đó xuyên qua Hà Nội.

Cơn bão không chỉ gây nguy cơ sạt lở đất ở miền Bắc mà còn cả Tây Nguyên, khả năng tố lốc ở Nam Bộ.

Trưa 11/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên biển Đông, tên quốc tế Soudelor. Hồi 16 giờ chiều 11/7, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam (Trung Quốc) hơn 300 km về phía Đông Đông Nam. Vùng gần tâm bão, gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km một giờ), giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, với tốc độ 20-25 km mỗi giờ bão số 4 đi theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Ngày 12/7, cơn bão sẽ áp sát các tỉnh duyên hải Bắc Bộ. Sức gió không suy giảm.
 

Đường đi của bão số 4 trùm lên toàn bộ miền Bắc. Ảnh: NCHMF.


Trong 2 ngày tới, bão số 4 giữ nguyên hướng di chuyển. Trưa và chiều 12/7 tâm bão đi vào địa phận các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, sau đó tiến sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h 13/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực gần tâm bão đi qua khu vực phía Bắc biển Đông, sức gió có khả năng lên tới cấp 10. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng sáng và trưa mai (12/7) gió sẽ giật cấp 9. Nước biển có thể dâng cao 4-5 mét. Ở các tỉnh Bắc Bộ từ chiều và đêm 12/7 có mưa to. Lũ quét và sạt lở đất có thể xuất hiện ở các tỉnh vùng núi.

Các trung tâm dự báo Khí tượng Hồng Kông, Hải quân Mỹ cũng chung nhận định cơn bão sẽ đi thẳng vào miền Bắc nước ta.

Cơn bão số 4 tiến vào biển Đông cũng đóng vai trò như một trung tâm thu hút gió khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Hệ quả là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Các tỉnh Tây Nguyên từ chiều 11/7 có mưa to và giông, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Khu vực Nam Bộ có mưa to và dông.
 
Các trung tâm dự báo Khí tượng Hồng Kông, Hải quân Mỹ cũng nhận định cơn bão sẽ đi thẳng vào miền Bắc nước ta. Ảnh: Nrlmry.navy.mil.
 
Trong công điện gửi Ban Chỉ huy PCLB toàn bộ các tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương nhận định, đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh. Bão gây gió mạnh và nước biển dâng cao ở ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ.
 
Để đối phó, Ban Chỉ đạo PCLB yêu cầu các tỉnh ven biển kiên quyết không cho tầu thuyền ra khơi, thông báo cho chủ phương tiện, tầu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi trú tránh; sắp xếp neo đậu đảm bảo an toàn; thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho dân cư ven biển; sẵn sàng phương án sơ tán cho người và tài sản khi mưa lũ lớn xẩy ra. Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
 
Theo VnExpress
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top